Ông Trump đích thân thông báo về cuộc tấn công Syria, Tập Cận Bình chỉ đáp lại một câu

09/04/17, 00:15 Thế giới

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mar-a-Lago, ông cũng tuyên bố một tin khiến vị khách và cả thế giới chấn động: Mỹ đã phát động cuộc tấn công vào Syria. Khi đó, ông Tập cũng đã đáp lời trước tình huống này.

Tổng thống Donal Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong bữa tối ngày 6/4 tại Mar-a-Lago. (Ảnh: NTDTV)

Vào đêm 6/4, rạng sáng 7/4 giờ New York, hai tàu chiến từ Địa Trung Hải của quân đội Mỹ, USS Porter và USS Ross đã bắn tổng cộng 59 tên lửa Tomahawk tới căn cứ không quân al-Shayrat của Syria ở gần thành phố Homs. Quân đội Mỹ cho biết, họ đã nhắm vào máy bay, trạm xăng, hệ thống phòng không và radar, kho hậu cần, kho đạn, “phá huỷ nghiêm trọng cơ sở không quân và hậu cần” của Syria.

Điều đáng nói là, thời gian xảy ra hành động này của Mỹ khiến cho giới bên ngoài bình luận rất nhiều.

Tờ Telegraph của Anh cho biết, lúc ra lệnh phóng tên lửa là lúc Tổng thống Trump đang ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, thời điểm đó cùng ngày ông Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân và đoàn tùy tùng.

Bài báo dẫn lời Ngoại trưởng Rex Tillerson, cho biết lúc đó Tổng thống Trump nói với ông Tập Cận Bình: “Ngay cả những đứa trẻ xinh xắn cũng bị (chính phủ Assad) sát hại tàn nhẫn”, “Không một người con nào của Chúa phải chịu sự khủng bố như vậy”.

Bài báo nói rằng, ông Trump đã giải thích với ông Tập, hồi đầu tuần này, tại Idlib Syria, chính quyền Assad đã tấn công dân thường bằng vũ khí hóa học hủy hoại thần kinh, làm thiệt mạng ít nhất 86 người, trong đó có 33 trẻ em.

Ông Tập Cận Bình sau khi biết được tình hình, đã nói với ông Trump rằng, ông hiểu được phản ứng của nước Mỹ, “bởi vì có rất nhiều trẻ em đã chết”.

Hành động lần này của Mỹ đã “chọc giận” các nhà chức trách Nga, bởi vì hơn 2 năm trước Nga đã bắt đầu ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Nga sau đó đã triển khai một trong những tàu chiến hộ tống hiện đại nhất của mình đến phía đông Địa Trung Hải, nơi các tàu khu trục của Mỹ mới phóng hàng chục tên lửa hành trình, tấn công căn cứ quân sự của Syria.

Tuy nhiên, chính phủ Anh lại rất ủng hộ hành động này của Mỹ. Thủ tướng Theresa May đã ban hành một tuyên bố, nói rõ ràng rằng: “Anh hoàn toàn ủng hộ hành động của Mỹ, chúng tôi tin tưởng rằng đây là một phản ứng thích hợp để đáp trả lại cuộc tấn công vũ khí hóa học tàn bạo của chính phủ Syria, ngăn chặn cuộc tấn công tiếp theo của họ”.

Thủ tướng Theresa May kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donal Trump sớm nói chuyện để có được sự thống nhất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Hollande cũng đã ban hành một thông cáo chung, công khai bày tỏ sự ủng hộ cho quyết định của ông Trump.

Ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donal Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình tản bộ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, mật đàm các vấn đề quốc gia. (Ảnh: JIM WATSON/AFP/G Etty Imag Es)
Ngày 7/4, Tổng thống Donal Trump và Chủ tịch Tập cận Bình tản bộ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, đoàn tùy tùng đi theo phía sau, xung quanh có rất nhiều nhân viên an ninh bảo vệ. (Ảnh: JIM WATSON/AFP/G Etty Imag Es)
Tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, ông Trump giới thiệu về Mar-a-Lago với ông Tập Cận Bình. (Ảnh: JIM WATSON/AFP/G Etty Imag Es)
Ngày 7/4, ông Trump và ông Tập tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, trên đường nhìn thấy các phóng viên chờ gần đó, hai ông vẫy tay chào phóng viên. (Ảnh: JIM WATSON/AFP/G Etty Imag Es)

Bảo An, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x