Ông Tập Cận Bình mở hội nghị khẩn cấp, phòng ngừa Bắc Đới Hà phát sinh đại biến

02/08/17, 15:44 Trung Quốc

Mới đây, ngay trước thời điểm diễn ra hội nghị Bắc Đới Hà, các quan chức cấp cao của 31 tỉnh thành trên toàn Trung Quốc được triệu tập về Bắc Kinh tham dự một cuộc họp khẩn cấp.

Từ ngày 26-27/07, các lãnh đạo cấp tỉnh bộ trên toàn Trung Quốc đã tham dự hội nghị khẩn cấp 2 ngày diễn ra tại nhà khách Kinh Tây ở Bắc Kinh. (Ảnh: Ieforex)
Từ ngày 26-27/07, các lãnh đạo cấp tỉnh bộ trên toàn Trung Quốc đã tham dự hội nghị khẩn cấp 2 ngày diễn ra tại nhà khách Kinh Tây ở Bắc Kinh. (Ảnh: Ieforex)

(*) Hội nghị Bắc Đới Hà: Theo tiền lệ của  ĐCSTQ, hội nghị Bắc Đới Hà sẽ diễn ra vào khoảng thời gian giữa tháng 07 và tháng 08 hàng năm. Và tại hội nghị này các nguyên lão sẽ “tiến hành bàn bạc phi chính thức”, dùng quyền lực ngầm của mình để can thiệp vào việc bố trí nhân sự trong nội Đảng, cũng như một số chính sách, nghị quyết quan trọng. Bởi vì địa điểm diễn ra hội nghị là tại khu nghỉ dưỡng Bắc Đới Hà, ở tỉnh Hà Bắc, nên gọi đây là hội nghị Bắc Đới Hà.

Một người làm việc nhiều năm trong giới truyền thông Trung Quốc – ông Hoàng Kim Thu cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện tại đang ở trong tình trạng ‘loạn trong giặc ngoài’, giông tố triền miên. Chiến dịch đả hổ phòng chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã chạm tới Bộ Chính trị và cả các nguyên lão, đã đắc tội với rất nhiều tập đoàn lợi ích, nếu cải cách không được đẩy mạnh, thì rất có thể sẽ bị các thế lực tham nhũng đánh trả.

Mục đích của hội nghị khẩn cấp tại Bắc Kinh

Từ ngày 26-27/07, các lãnh đạo cấp tỉnh bộ trên toàn Trung Quốc đã tham dự hội nghị khẩn cấp 2 ngày diễn ra tại nhà khách Kinh Tây ở Bắc Kinh. Ông Hoàng Kim Thu cho biết, hội nghị này có 4 mục đích:

Thứ nhất, trước Đại hội 19 nhất định phải thống nhất tư tưởng, và cả phương hướng cải cách sau Đại hội 19.

Thứ 2, sau Đại hội 19 các thành viên của Bộ Chính trị có thể cũng phải bàn bạc hoặc nói rõ ngọn ngành.

Thứ 3, thực hiện những biện pháp điều chỉnh đối với kinh tế, tài chính, cũng như các phương diện chính sách khác để đảm bảo ổn định trong khoảng thời gian trước khi Đại hội 19 diễn ra.

Thứ 4, việc Bí thư Thành ủy Trùng Khánh – Tôn Chính Tài bất ngờ bị bãi miễn và lập án điều tra, khẳng định là một sự kiện chấn động đối với các quan chức cấp tỉnh bộ, khiến rất nhiều người cảm thấy bất an, sợ rằng tiếp theo có đến lượt mình. Vì thế ở phương diện nào đó phải đưa ra một lời giải thích, công bố một chút về tội trạng của ông Tôn Chính Tài.

Mặt khác cũng cấp cho các quan chức cấp tỉnh bộ hiện nhiệm một liều thuốc an thần. Chỉ cần tuân thủ, thống nhất tư tưởng Đại hội 18, chấp hành lộ tuyến Đại hội 19, đừng “bằng mặt không bằng lòng”, thì không xảy ra vấn đề gì.

Lo lắng “khiêu chiến” từ hội nghị Bắc Đới Hà như trong quá khứ

Tôn Chính Tài, người vừa mất chức bí thư Trùng Khánh. (Ảnh: SCMP)
Tôn Chính Tài, người vừa mất chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh. (Ảnh: SCMP)

Ông Tôn Chính Tài được ngoại giới nhận định là người mà phe ông Giang Trạch Dân chỉ định làm người kế nhiệm cách khóa, việc ông này ngã ngựa trước Đại hội 19 đã tạo ra chấn động không thua kém sự kiện Bí thư Thành ủy Trùng Khánh – Bạc Hy Lai bị ngã ngựa vào năm 2012.

Ông Hoàng Kim Thu cho biết, việc ông Tôn Chính Tài ngã ngựa đã khiến vị trí kế nhiệm đời thứ 6 của ĐCSTQ bị bỏ trống, cũng đồng nghĩa với việc thế lực chống đỡ sau lưng của ông Tôn Chính Tài sẽ như “cải trắng bị nhổ ra khỏi bùn”, trước Đại hội 19 rất có thể một lão hổ lớn hơn nữa sẽ bị lôi ra.

“Thế cục này sẽ khiến các nguyên lão đã nghỉ hưu băn khoăn, bao gồm cả rất nhiều quan chức cấp tỉnh, có thể sẽ có lục đục nội bộ. Vì thề cần mở hội nghị để thống nhất tư tưởng, thống nhất nhận thức, tăng cường tính ổn định, phòng tránh việc một số người bị lợi dụng làm vũ khí khiêu chiến trong hội nghị Bắc Đới Hà.

Năm đó ông Hồ Diệu Bang sau hội nghị Bắc Đới Hà đã bị khiêu chiến, và cuối cùng bị mất chức. Vì thế ông Tập Cận Bình phải ngăn ngừa tình huống tương tự, cho nên cần thống nhất tư tưởng, tiêu trừ các chủng loại uy hiếp chính trị, kinh tế, quân sự, quốc tế”.

Chiến dịch phòng chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã đến “trận quyết chiến”, hoàn toàn không có đường lui

Tình trạng mục nát của ĐCSTQ từ trên xuống dưới, chiến dịch đả hổ phòng chống tham nhũng tiến hành từ Đại hội 18 cho đến nay, đã đánh hạ tới tận Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh – ông Tôn Chính Tài; cựu Thường ủy Bộ Chính trị – ông Chu Vĩnh Khang; các cựu Phó Chủ tịch Quân ủy – ông Quách Bá Hùng và ông Từ Tài Hậu, cùng rất nhiều các quan chức cấp phó quốc khác.

Ông Hoàng Kim Thu cho biết, chiến dịch đả hổ chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã đến trận quyết chiến, không còn trong giai đoạn có thể lui nữa. Cả ông Tôn Chính Tài và rất nhiêu các quan chức cấp tỉnh bộ đã ngã ngựa khác, phía sau mỗi người đều có ô dù bảo vệ, vì thế động đến một quan viên cũng đồng nghĩa với động đến một tập đoàn lợi ích khổng lồ ở đằng sau, và tấm chắn lớn nhất ở phía sau chính là ông Giang Trạch Dân.

Ông Hoàng Kim Thu nhấn mạnh: “Khi ông Tập Cận Bình đắc tội với rất nhiều tập đoàn lợi ích, nếu cải cách không được đẩy mạnh, thì rất có thể sẽ bị thế lực tham nhũng đánh trả. Vì trước đây họ cho rằng ông Tập Cận Bình cùng lắm cũng chỉ động tới cấp dưới tỉnh bộ, nhưng thực tế là đã đụng tới Bộ Chính trị, và các nguyên lão đã nghỉ hưu, thời điểm này chắc chắn họ đang lo lắng, vì thế việc họ phản công là điều khó tránh khỏi”.

“Và cách làm của họ chính là khiến nhiều người hoài nghi chiến dịch phòng chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, với luận điểm cho rằng ‘đây không phải là phòng chống tham nhũng, vì chính những người chống tham nhũng cũng đang tham nhũng’. Ý đồ của họ chính là muốn nói, anh xấu, tôi xấu, mọi người đều xấu, anh đừng điều tra tôi, tôi cũng không động đến anh, mọi người đều bỏ qua cho nhau”.

Nếu mục đích này không đạt được, họ sẽ nghĩ đến việc sử dụng các lĩnh vực quân sự, kinh tế để tạo ra chính biến, hạ bệ ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn. Nếu không hạ bệ được thì chia rẽ bọn họ, khiến họ mâu thuẫn. Mục đích cuối cùng là muốn chiến dịch phòng chống tham nhũng phải dừng lại, mọi người đều tham nhũng là trạng thái tốt nhất.

“Khoảng thời vài tháng trước Đại hội 19 không có lúc nào là bình lặng cả”, ông Hoàng Kim Thu nhấn mạnh. “Sẽ có đòn phản công của mốt số tập đoàn tham nhũng, thậm chí có thể xảy ra đảo chính. Chính vì thế ông Tập Cận Bình có thể sẽ tăng cường xét xử những quan chức tham nhũng, trước Đại hội 19 có thể sẽ cho bắt một số con hổ lớn hơn nữa ở phía sau hậu trường, thanh trừ triệt để các thế lực bảo thủ ngoan cố”.

Ông Hoàng Kim Thu cho rằng, chỉ sau khi ông Tập Cận Bình đưa người của mình lên thành công trong Đại hội 19, thì cải cách mới có thể thực sự được thúc đẩy.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x