Cựu Tổng thống Obama tái xuất trước công chúng sau chuỗi ngày ‘ở ẩn’

24/04/17, 16:20 Thế giới

Sau chuỗi ngày nghỉ dưỡng tưởng như bất tận, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ xuất hiện tại một sự kiện công khai dành cho sinh viên tại Đại học Chicago vào ngày 24/4.

original-18453-1485965759-6
Obama xuất hiện trước công chúng sau chuỗi ngày ‘ở ẩn’. (Ảnh: Buzzfeed)

Sự kiện này không giới hạn đối tượng tham dự nhưng với số ghế có hạn, sẽ tạo cơ hội giao tiếp giữa các lãnh đạo trẻ với sinh viên nhằm “đối thoại về việc tổ chức cộng đồng và trao đổi dân sự”.

Sự kiện là một phần trong kế hoạch hậu tổng thống của ông Obama nhằm ủng hộ và khích lệ các thế hệ lãnh đạo tiếp theo có mong muốn xây dựng các cộng đồng trên khắp thế giới“, Politico dẫn lời giới thiệu về sự kiện.

Các nguồn tin thân cận cho biết cựu tổng thống sẽ nói về việc ông được truyền cảm hứng để bắt đầu sự nghiệp chính trị như thế nào từ khi còn là một người phục vụ cộng đồng ở Chicago. Đây cũng là nơi ông có bài phát biểu cuối cùng trước người dân Mỹ khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Trong bài phát biểu đó, ông Obama đã nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục phụng sự nước Mỹ với tư cách một công dân.

Cựu tổng thống sẽ đến Boston để dự một lễ trao giải ngay sau sự kiện ở Chicago.

New York Times dẫn các nguồn tin thân cận cũng cho biết rằng ông Obama trung thành với nguyên tắc “mỗi thời điểm chỉ có một tổng thống” ông không định đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong bất cứ vấn đề nào, dù gây tranh cãi và đi ngược lại quan điểm của mình.

Cựu tổng thống Obama và các cộng sự của mình biết rằng bất cứ bình luận chính trị nào trước công chúng của ông đều sẽ được diễn dịch thành lời chỉ trích Tổng thống Trump.

Cho đến nay, lần đầu tiên ông phá vỡ nguyên tắc của mình là khi phản đối chính sách nhập cư của ông Trump hồi cuối tháng 1.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x