Núi Sư tử ở Hồng Kông mang biểu ngữ của Cách Mạng Ô

30/12/14, 09:30 Thế giới

Hôm Chủ Nhật (28/12), một biểu ngữ vàng dài 27 m với dòng chữ bên dưới hình tượng chiếc ô được treo ngay tại Sư tử sơn, một ngọn núi đá ở Hồng Kông.

lion
Biểu ngữ “Sư tử Sơn” được treo lên vào hôm Chủ Nhật (28/12).

Biểu ngữ với dòng chữ “Ngã yếu chân phổ tuyển”, nghĩa là “chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu thật sự”, được cho là tương tự với tấm biểu ngữ được treo từ hai tháng trước đây bởi nhóm “Hong Kong Spidie”, một nhóm những nhà leo núi hâm mộ Spider-man.

“Đây là một hình thức chiến đấu chống lại bất công, sức mạnh khi đối mặt khó khăn, và là tinh thần chân chính của Sư tử Sơn”, một thành viên leo núi với trang phục người nhện phát biểu hôm 23/10.

“Tinh thần Sư tử Sơn” là một câu nói xuất hiện từ những năm 1970 trong bộ phim truyền hình nhiều tập “Bên dưới Sư tử Sơn” (Below the Lion Rock), đề cập đến thái độ tích cực, ý thức cộng đồng, và sự nhẫn nại trong tính cách người Hồng Kông vào giai đoạn kinh tế khó khăn thập niên 60, 70.

Biểu ngữ “Sư Tử Sơn” ban đầu sau đó được lan truyền và trở thành biểu tượng xuất hiện của “Cách Mạng Ô”.

Những người biểu tình dân chủ trong thời gian qua đã tiến hành các hoạt động phản đối việc Bắc Kinh thực hiện việc phổ thông đầu phiếu “giả”. Hiện họ đã cho in ấn các phiên bản khác nhau của biểu ngữ “Sư tử Sơn”. Nhà xuất bản Hồng Kông là Apple Daily thậm chí còn cho phân phát tờ báo của hãng có in biểu tượng này bên dưới logo của báo.

Các biểu ngữ “Sư Tử Sơn” phiên bản nhỏ hơn này có mặt thường xuyên xuất hiện tại Admiralty, Mong Kok và Causeway Bay vào thời gian diễn ra phong trào Chiếm Trung Tâm. Hiện tại, hầu như các biểu ngữ này vẫn được bắt gặp đâu đó rải rác quanh Hồng Kông sau khi phong trào đường phố bị giải tán.

Không có nhóm nào nhận trách nhiệm việc treo biểu ngữ hôm 28/12, biểu ngữ này đã được gỡ xuống sau 5 tiếng được treo lên, Sky Post thông tin.

Trong tháng này, khá nhiều biểu ngữ được treo khắp khu vực núi đồi Hồng Kông. Hôm Chủ Nhật (28/12), một biểu ngữ với hàng chữ tiếng Quảng Đông “Cố lên, Hồng Kông!” được treo tại Ma quỷ Sơn gần Du Đường (Yau Tong). Trước đó, tấm biểu ngữ “CY, từ chức!” (CY là biệt danh người biểu tình dùng để gọi ông Lương Chấn Anh) cũng được treo tại Sư tử Sơn, và biểu ngữ “Đừng quên mục đích ban đầu” xuất hiện tại Thái Bình Sơn (Victoria Peak).

Tất cả đều bị chính quyền gỡ xuống.

Ray Ng đang thực hiện các thao tác cuối cùng để hoàn tất mô hình Sư tử Sơn với biểu ngữ ủng hộ phổ thông đầu phiếu. (Ảnh SCMP)
Biểu ngữ của “Sư tử Sơn” xuất hiện trong Cách Mạng Ô tại Hồng Kông.
Một biểu ngữ của “Sư tử Sơn” khác được dán trên lều trại trong phong trào Chiếm Trung Tâm của sinh viên diễn ra từ 28/9/2014 tại Hồng Kông.
Biểu ngữ “Đừng quên mục đích ban đầu” xuất hiện tại Thái Bình Sơn.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x