Những thông tin liên quan việc HTV đưa tin về Pháp Luân Công

Hôm 7/12, chương trình 60s của HTV, phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi tối, đã phát bản tin trong đó nhắc đến Pháp Luân Công, một Pháp môn tu luyện đang ngày càng phổ biến.

Chị Nguyễn Thị Khuyên – người bị HTV7 đưa tin sai sự thật trong bản tin 60s ngày 07/12/2015 (Ảnh chụp màn hình từ video trên youtube)

Theo bản tin ngày 7/12 của HTV, một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Khuyên bị công an thu giữ sách Chuyển Pháp Luân, và tạm giữ tại đồn với lý do “tuyên truyền đạo trái phép”. Thông tin được cho là đã xúc phạm đến những người tu học Pháp Luân Công tại Việt Nam và trên thế giới.

Bởi theo chia sẻ của người tập môn này, Pháp Luân Công tại Việt Nam không hề bị cấm, tại các công viên khắp tỉnh thành Việt Nam, người tập vẫn có mặt mỗi ngày để luyện các bài tập.

Trong khi đó, môn tập này cũng được phổ biến rộng rãi trên khắp 144 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 triệu người theo tập.

Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công tập thể tại công viên ngày 3/5/2015
Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công tại công viên.
Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam ngồi thiền ôn hòa cùng nhau.
Các học viên Pháp Luân Công Việt Nam luyện công tập thể chào mừng ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5

Trong khi thông tin mà HTV đưa ra, bà Nguyễn Thị Khuyên, 56 tuổi, sống ở Quảng Bình, đến nhà chị ruột chơi rồi giới thiệu Pháp Luân Công cho người quen và bị công an đưa về đồn vì lý do nói trên.

Trước đó, HTV9 vào ngày 6/6/2011, từng có phóng sự về buổi luyện công của các học viên Pháp Luân Công tại công viên, đồng thời đề cập đến lợi ích của việc tập luyện môn này.

Đề cập đến Pháp Luân Công, Báo Nông Nghiệp số ra ngày 10/1/2012, Đại Biểu Quốc Hội GS.TS Nguyễn Lân Dũng có trả lời như sau:

“Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống “tu dưỡng cơ thể và tinh thần” được ông Lý Hồng Chí giới thiệu cho công chúng năm 1992. Pháp Luân Công có 5 bài tập khí công nhẹ nhàng (bốn bài động công tư thế đứng và một bài tĩnh công toạ thiền). Các bài học Pháp Luân Công được viết trong quyển sách “Chuyển Pháp Luân” và hướng dẫn thực hành trong cuốn ‘Đại Viên Mãn Pháp'”.

Hiện tại, ở Việt Nam không có bất kỳ văn bản chính thức hay luật định, hoặc văn bản có giá trị pháp lý cấm Pháp Luân Công. Mặc khác, Hiến pháp Việt Nam cho phép mọi công dân Việt Nam đều có quyền tự do tín ngưỡng.

Người dân có quyền làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…Mọi quyết định quản lý của Nhà nước đều phải minh bạch. (Bản thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam được phát trên truyền hình VTV1).

Trên thế giới, ngoại trừ tại Trung Quốc, học viên Pháp Luân Công bị đàn áp, bắt giam và sát hại đồng thời mổ cắp nội tạng, thì môn tập này được đón chào và đánh giá cao tại rất nhiều quốc gia.

Hơn 3000 giải thưởng và giấy công nhận quốc tế dành cho Pháp Luân Công và ông Lý Hồng Chí
Hơn 3000 giải thưởng và giấy chứng nhận quốc tế dành cho Pháp Luân Công và ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp môn này.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao HTV lại đưa thông tin trái chiều?

Theo một học viên Pháp Luân Công, điều HTV thực hiện vừa qua tương tự việc từng xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2001, 2 năm sau khi cuộc đàn áp bắt đầu. Trước thời điểm đó, Pháp Luân Công nhận được nhiều giải thưởng và sự ủng hộ từ chính quyền, tin tức ca ngợi môn tập này liên tiếp xuất hiện trên các bản tin.

Tuy nhiên, sau khi ông Giang Trạch Dân phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công, truyền hình quốc gia bắt đầu tung ra video cho rằng Pháp Luân Công là “tà giáo”. Hiện video này đã được các cơ quan nhân quyền xác nhận là video giàn dựng. Tuy nhiên, chỉ từ một video giả mạo, ĐCSTQ đã dùng nó làm cái cớ để duy trì cuộc đàn áp này suốt 16 năm qua.

Ngày 20/6/2015, tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp  Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra:

“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”.

Về tình hình hiện tại, tờ Epoch Times, hãng truyền thông có trụ sở tại Mỹ cho biết, cho đến nay đã có hơn 2 triệu người ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia ký tên kêu gọi chấm dứt nạn giết người cướp nội tạng vẫn còn đang diễn tại Trung Quốc. Gần 1 triệu người hưởng ứng khởi kiện ông Giang Trạch Dân.

Riêng tại Việt Nam, trang Đại Kỷ Nguyên, phiên bản tiếng Việt của Epoch Times, thống kê đã có hơn 50.000 người dân đã ký tên phản đối việc chính quyền Trung Quốc mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc phải tiến hành điều tra sớm việc này.

Hiện Trung Quốc là quốc gia có tình trạng vi phạm nhân quyền đáng báo động, khiến cả thế giới quan ngại. Xu hướng của thế giới và chính người dân Trung Quốc là từ bỏ ĐCSTQ, tìm lại lương tri và giá trị làm người, thiết lập một Trung Quốc mới.

Điều này cho thấy, thông tin mà HTV đưa ra khiến nhiều người sẽ thấy “khó hiểu”, người ta không hiểu HTV đang lựa chọn đi theo xu hướng nào?

Hơn 8.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hơn 50 quốc gia đã tổ chức đại diễu hành và mít tinh ở Manhattan, New York vào Thứ Sáu (15/05/2015 để kỷ niệm năm thứ 23 Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: vn.minghui.org)
Thiên Quốc Nhạc Đoàn của Pháp Luân Công dẫn đầu đoàn diễu hành gồm 78 nhóm trong một lễ hội thường niên tại quận Gangshan, Cao Hùng, Đài Loan ngày 24 tháng 10 năm 2015. (Ảnh: en.minghui.org)
Hơn 6.000 học viên Pháp Luân Công xếp Đồ hình Pháp Luân trên quảng trường Tự Do, Đài Bắc, Đài Loan ngày 28 tháng 11 năm 2015. (Ảnh: en.minghui.org)

Tổng hợp

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x