Những loại hoa quả nên ăn khi say rượu

18/10/14, 21:08 Sức khỏe

Theo Đông Y, khi say nên ăn những đồ có tác dụng thanh nhiệt sinh tân, giải khát hóa đàm để giải rượu và phòng chống các tai biến không mong muốn.

1. Quả Lê

Lê có tính mát, vị ngọt vì thế khi say rượu, ăn lê sẽ giúp bạn nhanh chóng tan biến cảm giác miệng khô họng rát, ngực bụng nóng bức không yên.

2. Táo

Cuốn “Tùy tức cư ẩm thực phổ” viết : “Táo nhuận phế duyệt tâm, sinh tân khai vị, tỉnh tửu”. Vì vậy ăn táo sau mỗi bữa nhậu là một biện pháp rất tốt để giải khát và giã rượu.

3. Cam

Cam có vị chua chua ngọt ngọt, có khả năng  trừ nhiệt độc trong đường tiêu hóa, giải khát, lợi tiểu và giải rượu.

4. Trám

 Sách “Bản thảo kinh sơ” viết: “Cảm lãm năng sinh tân dịch, tửu hậu tước cho bất khát, cố chủ tiêu tửu” có nghĩa là quả trám có thể sinh tân dịch, làm hết khát sau khi uống rượu. Lấy 10 quả trám tươi, bỏ hạt, sắc lấy nước uống là bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo trở lại.

5. Phật thủ

Phật thủ là một vị thuốc có tác dụng kích thích tiêu hóa, trừ đàm, làm hết nôn và giải độc cho gan. Khi say rượu nên dùng 12-15g phật thủ tươi (hoặc 6g khô) hãm với nước sôi, uống thay trà.

6. Chuối tiêu

Trong chuối có hàm chứa lượng dinh dưỡng và vitamin rất phong phú. Ngoài tác dụng làm đẹp da, giảm béo, chuối còn có tác dụng tốt trong việc giã rượu cho người say.

7. Quất

Cuốn Bản thảo cương mục viết: “Kim quất hạ khí khoái hung, chỉ khát giải tửu, tịch uế, bì vưu giai”, ý nói quất có công năng hạ khí, làm khoan khoái lồng ngực, giải khát, giải rượu, trừ uế. Nếu được, sắc nước từ vỏ quất đem uống là tốt nhất.

8. Chanh

Sách “Bản thảo thập di” khuyên nên lấy chanh trộn với đường rồi ép thành bánh, khi say rượu cắt vài miếng cho vào cốc nước sôi, hãm uống.

9. Nước mía

Sách “Nhật dụng bản thảo” viết : “Cam giá (mía) chỉ hư nhiệt phiền khát, giải tửu thanh phế”. Tuy nhiên chúng ta nên dùng nước mía để uống khi say và không nên uống nước có pha đường (được chế biến từ mía) vì đường tinh luyện có tính ấm, dùng nhiều có thể tích nhiệt.

10. Củ đậu

Ngoài công dụng giải khát, củ đậu cũng có tác dụng tốt trong việc giải rượu.

Theo VTC

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x