Những cô gái mắc bệnh Down tự tin làm người mẫu thời trang

29/08/15, 16:00 Cuộc sống

Hãy cho những người kém may mắn một cơ hội, họ sẽ mang lại cho bạn những kết quả còn hơn cả sự mong đợi của bạn, đó là lời nhắn nhủ từ câu chuyện sau đây về 2 cô gái mắc bệnh Down.

Madeline Stuart, cô gái đầy nghị lực (Ảnh: Bored Panda)

Hội chứng Down là căn bệnh thường gặp nhất về rối loạn nhiễm sắc thể. Cứ 1000 đứa trẻ sinh ra thì lại có 1 em bé bị mắc bệnh này. Người bị hội chứng Down có thể bị đầu ngắn, mặt dẹt, tai nhỏ, mắt xếch, mũi tẹt… Những nghiên cứu gần đây cho thấy sự kỳ thị đối với người bị khiếm khuyết trí tuệ vẫn là phổ biến. Hơn 20% người Mỹ cho rằng những người này không nên được quyền bỏ phiếu, còn 38% cho rằng với khả năng lĩnh hội “chậm chạp” thì họ có thể được chấp nhận trong vài trường hợp.

Nhưng trong những sự kiện thời trang của năm 2015, hai cô gái Jamie Brewer và Madeline Stuart đã hoàn toàn làm thay đổi nhận thức này.

Sự xuất hiện của Jamie Brewer như một làn gió lạ 

Cô gái 30 tuổi, Jamie Brewer từng được biết đến là nữ diễn viên nổi tiếng qua vai diễn Adelaide trong series phim American Horror Story. Tại sự kiện New York Fashion Week mùa Thu – Đông 2015 bắt đầu từ ngày 11 cho đến ngày 19/2, Jamie Brewer là người phụ nữ mang hội chứng Down đầu tiên sải bước trên sàn catwalk. Cô tự tin bước đi trên sàn catwalk trong show diễn của nhà thiết kế Carrie Hammer.

Jamie Brewer tự tin sải bước trên sàn diễn New York Fashion Week (Ảnh từ Internet)

Tuy mắc hội chứng down nhưng Jamie vẫn nhận được bằng Cử nhân Mỹ thuật tại một trường cao đẳng cộng đồng ở miền Nam California, nơi cô sống.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình, Jamie chia sẻ: “Những cô gái trẻ khi nhìn thấy tôi sải bước trên sàn catwalk sẽ nghĩ ‘Cô ấy có thể làm được thì mình cũng làm được. Tôi muốn những đứa trẻ khuyết tật sẽ mạnh mẽ và dũng cảm hơn”.

Những người mắc bệnh Down vẫn có thể xinh đẹp và quyến rũ

Cô gái 18 tuổi Madeline Stuart sống tại  Brisbane, bang Queensland, Úc được chẩn đoán mắc Hội chứng Down bẩm sinh. Từ bé, Madeline đã phải gồng mình chống lại vấn đề cân nặng và bệnh tim.

Vào đầu năm 2014, Madeline quyết định giảm cân và thay đổi cuộc sống. Ban đầu, do cân nặng vượt quá 20kg mức cho phép, cô không thể thực hiện được động tác lộn bánh xe và trồng cây chuối. Sau dần, nhờ sự động viên từ mẹ – cô Rosanne và giáo viên dạy nhảy, cô gái nhỏ bé đã gần đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra, Madeline bắt đầu đi bơi 5 buổi mỗi tuần kết hợp với môn bóng gậy và hoạt náo cổ động.

Madeline trước khi giảm cân (Ảnh từ Internet)

Theo nhận xét của cô Rosanne, Madeline là một cô gái tự tin và luôn tràn ngập hạnh phúc. Madeline không bao giờ có tính ích kỷ mà trái lại, cô luôn lo lắng cho người khác. Trong con mắt của một bà mẹ thương con như cô Rosanne, Madeline lúc nào cũng thật xinh đẹp, thông minh và vui vẻ.

Và với sự nỗ lực của mình, thành công đã mỉm cười với Madeline. Cô hiện đang làm người mẫu cho thương hiệu thời trang thể thao Manifesta và dòng túi xách mới của hãng everMaya.

(Ảnh từ Internet)

Mẹ của Madeline, bà Rosanne thì không quá ngạc nhiên trước sự thành công của con gái và sự chấp nhận của giới thời trang. Theo bà, thế giới rất rộng lớn, chúng ta chỉ không có nhiều người khuyết tật có đủ nghị lực và can đảm để làm chuyện đó.

Trong tuần lễ thời trang New York sắp tới (tháng 9/2015), cô gái Madeline Stuart 18 tuổi sẽ trở thành người phụ nữ thứ 2 bị mắc hội chứng Down trình diễn trên sàn catwalk.

Madeline sẽ trình diễn cho show thời trang chuyên biệt về những người mẫu phải đi xe lăn, người khuyết tật FTL Moda. Đại diện của show diễn cho biết, họ muốn cho mọi người thấy “Thời trang là không giới hạn.”

Tuần lễ thời trang New York là một dịp hoàn hảo để Madeline tiếp tục truyền đi những thông điệp của mình

Cùng ngắm nhìn một số hình ảnh đẹp và không kém phần quyến rũ của Madeline (Ảnh: Bored Panda)

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x