Nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ lên tiếng ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông

Vừa qua, nhiều Nghị sĩ có thâm niên trong Quốc hội Mỹ quan tâm đến tình hình châu Á nói chung và Hồng Kông nói riêng đã đồng loạt lên tiếng ủng hộ việc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Hồng Kông biểu diễn.

Nghị sĩ Dana Rohrabacher  trả lời phỏng vấn (Ảnh: Lindan).
Nghị sĩ Dana Rohrabacher trả lời phỏng vấn (Ảnh: Lindan).

Chương trình lưu diễn năm 2017 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Mỹ nổi tiếng thế giới sắp mở màn. Chi nhánh Tân Đường Nhân tại Hồng Kông vừa qua đã công khai thư kêu gọi chính quyền Hồng Kông mời Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Hồng Kông biểu diễn.

Trong 10 năm qua, hàng năm Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Mỹ) đều đi lưu diễn trên hơn 100 thành phố, cho đến nay đã biểu diễn qua hàng ngàn lần. Nhiều chính khách quan trọng và Nghị sĩ Quốc hội Mỹ cũng đã thưởng thức nghệ thuật Shen Yun. Nhưng đáng tiếc là cho đến nay Shen Yun vẫn chưa thể biểu diễn tại Hồng Kông. Nhiều Nghị sĩ Quốc hội Mỹ đều cho rằng người Hồng Kông cần có cơ hội thưởng thức loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Biểu diễn Shen Yun quá xuất thần!

Nghị sĩ Dana Rohrabacher của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho biết:

Tôi từng xem nghệ thuật Shen Yun cùng gia đình, tôi rất yêu thích. Diễn xuất thật tuyệt! Không có lý do nào mà người dân ở những nước khác lại không được phép xem. Nếu có chính phủ nào cấm đoán thì cho thấy đấy là chính phủ có vấn đề”.

Ông Dana Rohrabacher nói: “Cách biểu diễn loại hình nghệ thuật này rất đặc sắc, nếu không vì những quan chức sa đọa và những bạo chúa, tất cả những người dân lương thiện của mọi quốc gia đều có thể chung sống hòa bình với nhau, cùng thụ hưởng những thứ tốt đẹp của cuộc sống như âm nhạc, khiêu vũ… Chúng ta cần được như thế”.

Nghị sĩ Dana Rohrabacher thuộc khu vực bầu cử 48 bang California, từng là phụ tá của cựu Tổng thống Reagan 7 năm, làm trợ lý truyền thông và soạn thảo diễn thuyết, đã giúp cựu Tổng thống Reagan soạn thảo “Dự luật Quyền lợi kinh tế” (Economic Bill of Rights). Ông trúng cử Nghị sĩ Quốc hội Mỹ năm 1988, đến nay đã 27 năm làm Nghị sĩ. Hiện ông là Chủ tịch “Ban xử lý nguy cơ mới nổi châu Âu và châu Á” thuộc Ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cũng là thành viên Ban Môi trường châu Á và toàn cầu. Ông là ứng viên nóng cho chức Ngoại trưởng chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Trump.

con-676x450
Ngày 15/3/2014, Nghị sĩ Dana Rohrabacher dẫn theo cô con gái Annika đi thưởng thức Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Orange – California (Ảnh: Jiyuan).

Ngày 15/3/2014, Nghị sĩ Dana Rohrabacher dẫn theo cô con gái Annika đi thưởng thức Shen Yun tại Trung tâm Nghệ thuật Orange – California. Sau khi xem xong, ông Dana Rohrabacher đã ca ngợi diễn xuất “siêu hạng”, “thật đáng hổ thẹn khi một loại hình nghệ thuật đặc sắc mang phong cách văn hóa phương Đông rất được yêu thích tại Mỹ, thế mà lại không thể được biểu diễn tại Trung Quốc”.

Cần có tư tưởng cởi mở đối với nghệ thuật Shen Yun

Ông Matt Salmon, Chủ tịch Ban Môi trường Toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương đặc biệt quan tâm đến Hồng Kông, vì thế thường xuyên theo dõi tình hình và lên tiếng cho công bằng ở Hồng Kông. Là người hiểu rõ về tôn chỉ của nghệ thuật Shen Yun, ông cho biết: “Tôi biết chỉ có một Trung Quốc, nhưng đối với Hồng Kông thì là một nước hai chế độ… Cần có tư tưởng cởi mở đối với nghệ thuật, cho phép mọi người được sống trong không khí cởi mở”.

1602121119542736@1200x1200
Ông Matt Salmon, Chủ tịch Ban Môi trường Toàn cầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Ảnh: Jiyuan).

Nghị sĩ Matt Salmon thuộc khu vực bầu cử thứ 5 bang Arizona. Ngoài là Chủ tịch Ban Môi trường Toàn cầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, ông cũng là ủy viên Ban Giáo dục và Lao động Quốc hội. Ông từng có thời gian 5 năm là Nghị sĩ bang Arizona, từng là Nghị sĩ Quốc hội Mỹ 10 năm (1994 – 2000, 2012 – 2016), nằm trong số ít Nghị sĩ Mỹ có thể nói thông thạo tiếng Trung.

Không thể cấm cản quyền được xem những vũ điệu đẹp mắt

Liên quan đến biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông, Nghị sĩ Steve Chabot, cựu Chủ tịch khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ nói:

“Không thể cấm cản người ta xem những vũ điệu đẹp mắt, những người biết quý trọng tự do đều cảm thấy không thể chấp nhận cách quản lý kìm hãm phát triển này”.

Image1@1200x1200
Nghị sĩ Steve Chabot ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông (Ảnh: Jiyuan).

Nghị sĩ Steve Chabot thuộc khu vực bầu cử thứ nhất bang Ohio, đã là Nghị sĩ Quốc hội Mỹ 18 năm. Hiện ông là thành viên Ủy ban Môi trường Toàn cầu, cũng đồng thời là thành viên Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Thương mại.

Chủ tịch Chris Smith: Shen Yun giúp nâng cao tinh thần cho người Hồng Kông

Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) của Mỹ  thành lập vào tháng 10/2000, chuyên trách nghiên cứu và giám sát tình hình pháp trị và nhân quyền Trung Quốc, hàng năm đều có báo cáo trước Quốc hội và Tổng thống Mỹ. Ông Chủ tịch Chris Smith của Ủy ban là người biết về nghệ thuật Shen Yun.

Ông Chris Smith cho rằng nên để người Hồng Kông thưởng thức biểu diễn Shen Yun, đây là việc tốt không nên cấm cản. Ông còn nói, “nếu không chỉ biểu diễn ở Hồng Kông mà còn có thể diễn ở Bắc Kinh nữa thì càng hay. Đây là hoạt động nghệ thuật, giúp nâng cao đời sống tinh thần cho người Hồng Kông. Vì sao chính quyền Bắc Kinh lại e ngại?”.

1-55-450x300
Chủ tịch Chris Smith của Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC) của Mỹ lên tiếng ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông. (Ảnh: Linfan).

Nghị sĩ Chris Smith thuộc đảng Cộng hòa đã trở thành nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ năn 1980, đến nay đã 36 năm, có số năm làm nghị sĩ đứng hàng thứ hai trong 435 nghị sĩ Quốc hội Mỹ.

Hiện nay, ông là Chủ tịch của Nhóm Nhân quyền và Tổ chức quốc tế, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về châu Phi. Ông thường xuyên quan tâm về tình hình pháp luật và nhân quyền Trung Quốc, đã chủ trì 61 lần lấy ý kiến liên quan đến vấn đề nhân quyền Trung Quốc, trong đó bao gồm lấy ý kiến về tội ác mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công. Ông còn tham gia xây dựng nhiều dự luật liên quan đến vấn đề nhân quyền cùng Quốc hội Mỹ, gần đây nhất là “Luật Trách nhiệm Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky”.

Nghị sĩ Tim Walz: Tự do là sức sống của Hồng Kông

Được biết thông tin nhân sĩ các giới ở Hồng Kông gần đây đồng loạt ký thư kiến nghị chính quyền Hồng Kông mời Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Hồng Kông biểu diễn, nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Walz, thành viên của Ủy ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc của Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi chính quyền Hồng Kông:

Nhân dân có khát vọng tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, đây là cội nguồn sức sống của xã hội Hồng Kông. Tôi hoan nghênh chính quyền Hồng Kông hãy thỏa hiệp với người dân. Không nên để mất lòng dân, để rơi vào chủ nghĩa vô chính phủ, hãy bảo vệ quyền tự do cơ bản vì lợi ích của con người”.

2-25@1200x1200
Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Tim Walz kêu gọi chính phủ Hồng Kông mời Shen Yun đến biểu diễn (Ảnh: Linfan).

Nghị sĩ Tim Walz từng đến thăm Hồng Kông nhiều lần. Ông cho biết, tình hình Hồng Kông hiện nay không còn giống như trước đây. Đánh mất bản sắc và sức sống của Hồng Kông là một sai lầm. Tuy Hồng Kông thuộc Trung Quốc, nhưng lại là cánh cổng thông với thế giới bên ngoài.

Ông cho biết cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ủng hộ biểu diễn Shen Yun tại Hồng Kông: “Mỹ không muốn gây chiến với Trung Quốc, cả về thương mại cũng như văn hóa. Nhưng nếu cấm cản văn hóa và nghệ thuật ở Hồng Kông thì lại thành vấn đề. Mỹ luôn nhất quán quan điểm tôn trọng nguyên tắc nhân quyền phổ quát. Tuy cũng có khi tôi thấy thất vọng, nhưng chúng ta cần giữ chuẩn mực trong vấn đề này, phải lên tiếng cho những vấn đề này. Tôi nghĩ bất cứ việc gì nhằm bảo vệ quyền con người đều đáng để làm”.

Nghị sĩ Tim Walz thuộc khu bầu cử số một bang Minnesota, là nghị sĩ Quốc hội Mỹ từ năm 2007, hiện là Phó Chủ tịch Tổ quản lý rủi ro nông phẩm thuộc Ủy ban Nông nghiệp Quốc hội. Từ 1989 – 1990, thông qua một dự án của Đại học Harvard, ông từng tham gia vào đoàn giáo sư đến Trung Quốc giảng dạy.

Qua 10 năm lưu diễn, nghệ thuật Shen Yun đã chinh phục khán giả trên toàn cầu. Việc Shen Yun có thể thuận lợi diễn tại Hồng Kông hay không đang được cả thế giới quan tâm.

Theo trithucvn

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x