Nhật kịch liệt phản đối yêu cầu xin lỗi của Trung Quốc

29/08/15, 10:57 Thế giới

Sau khi hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc kêu gọi Nhật Hoàng Akihito xin lỗi về quá khứ quân phiệt, Nhật Bản ngày 28/8 thông báo nước này đã gửi công hàm phản đối tới Bắc Kinh.

Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II tại Tokyo ngày 15/8. (Ảnh AP)

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, phát ngôn viên của Chính phủ Nhật cho rằng, một bài bình luận của Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, được đăng tải hôm 25/8 là “rất khiếm nhã” đối với Nhật hoàng 81 tuổi và mâu thuẫn với vị thế của Trung Quốc trong vấn đề này.

Trong bài viết này có đoạn yêu cầu đương kim Nhật hoàng Akihito nên có lời xin lỗi rõ ràng đến những quốc gia và người dân đã chịu đau thương trong Thế chiến thứ hai, vì cha ông là Thiên hoàng Hirohito chưa từng làm điều này.

Những bình luận đó hoàn toàn không có lợi cho quan hệ Nhật – Trung và chúng có thể làm nguội lạnh mối quan hệ đang trên đà ấm dần lên sau những cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo 2 bên trong thời gian qua. Nhật Bản sẽ tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ những yêu sách như vậy thông qua các kênh ngoại giao”, ông Suga nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/8, Nhật hoàng Akihito đã bày tỏ niềm “hối hận sâu sắc” về những tội ác của phát xít Nhật nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai nhưng điều này có lẽ chưa đủ để làm hài lòng Trung Quốc.

Nhật Bản đã xâm lược Trung Quốc vào năm 1937 và chiếm đóng một phần nước này trong suốt 8 năm sau đó. Các nhà sử học phương Tây và Trung Quốc ước tính đã có hàng triệu công dân Trung Quốc bị người Nhật giết hại. Quan hệ Trung – Nhật đã bị ảnh hưởng tiêu cực suốt một thời gian dài do Trung Quốc cho rằng Nhật chưa bồi thường thỏa đáng vì những tội ác chiến tranh của quân đội phát xít. Cuộc tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông cũng góp phần gây nên căng thẳng giữ hai nước.

Quan hệ 2 nước được cho là đã “tan băng” đôi chút từ khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại các hội nghị đa phương vào tháng 11/2014 và tháng 4/2015.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x