Nhân viên nhà máy thi thể tiết lộ hoạt động thu hoạch tạng sống

Ông Lý, người Hàn Quốc gốc Hoa đã tiết lộ thông tin nội bộ về một nhà máy thi thể ở Đại Liên có dính líu tới cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai và vợ là Cốc Khai Lai.

Một hình ảnh tại Triển lãm Thi thể người “Body World” tại bảo tàng Tự Nhiên San Diego ngày 8/04/2009, tiết lộ của nhân viên Hàn Quốc cho thấy, trong số thi thể triển lãm có thi thể người thật bị nhựa hóa.

Ông Lý chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên vào ngày 22/10, ông đã làm việc tại nhà máy này được một năm rưỡi. Bản thân ông đã chứng kiến việc thu hoạch nội tạng sống và có thể ra làm chứng. Tuyên bố này có được sau khi ông trông thấy những biểu ngữ tại Seoul lên án thu hoạch nội tạng và bán thi thể người.

“Nhà máy này là của vợ Bạc Hy Lai. Khi Bạc bị bắt, nó cũng bị đóng cửa. Tôi đã làm việc tại đó trong một năm rưỡi. Không ai được phép vào đó mà không có thẻ đặc biệt. Những người được phép vào nhà máy phải giao nộp điện thoại di động. Những người không có thẻ bị thu mất điện thoại. Tất cả đều tốt nghiệp trường Y, lương được trả rất cao. Tôi chịu trách nhiệm ghép gan. Tôi dám làm chứng về việc này”, ông Lý chia sẻ.

Ông Lý hiện đang làm việc tại Hàn Quốc. Ông cho biết, những người bình thường không thể chịu được khi làm việc tại nhà máy thi thể này.

Nhân chứng cho biết: “Có một xưởng đặc biệt xử lý xác chết, gồm có đun sôi xác chết như một con lợn sủi bọt trong một cái bồn lớn chứa đầy dung dịch phóc môn đậm đặc. Họ bỏ 2 mẫu thi thể tốt vào một bồn, còn mẫu kém thì 4, 5 cái vào một bồn
Sau đó, hút hết nước và dầu từ xác chết rồi bơm hóa chất vào. Cuối cùng, nó không còn giống một người mà là chất dẻo không màu, không mùi vị … một số là phụ nữ có mang, bạn biết chứ?”

Ảnh chụp tại buổi triển lãm thi thể “Body Worlds” ở Seoul từ ngày 8/3/ – 19/8/2012, trong đó có trưng bày thi thể trẻ sơ sinh, lời khai của nhân chứng trên khiến người ta đặt nghi vấn về nguồn gốc của các mẫu vật tại triển lãm này.

Theo ông Lý, tất cả thi thể được vận chuyển bất hợp pháp.

Ông Lý kể lại: “Một xe tải thường đến cùng với 4 hoặc 5 xác trong những túi nhựa. Nếu tôi có thể chụp ảnh, tôi sẽ cung cấp riêng nó cho thời báo Đại Kỷ Nguyên”.

Khi cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai cai quản Liêu Ninh cũng là cao điểm bức hại Pháp Luân Công. Khi đó, có hai nhà máy thi thể lớn tại Đại Liên.

Tháng 8/2012, Nhật báo Đô thị Phương Nam đưa tin chi tiết về 2 nhà máy thi thể khi chính quyền Trung Quốc xét xử Cốc Khai Lai, vợ của Bạc Hy Lai.

Tiến sỹ người Đức là Gunther von Hagens, giáo sư Đại học Y khoa Đại Liên, Tổng giám đốc Hồng Phong Đại Liên là Tùy Hồng Cầm cũng dính líu.

Tiến sĩ Gunther von Hagens và cơ thể con người bị nhựa hóa trong cuộc triển lãm “Body Worlds”. Theo truyền thông Trung Quốc, nhà giải phẫu học 69 tuổi này nổi tiếng với kỹ thuật nhựa hóa để bảo quản mô của con người đã được cấp bằng sáng chế. Ông có thể liên quan đến hoạt động của nhà máy thi thể Đại Liên.

Theo bài báo này, nhà máy ban đầu bị vây bọc bởi cỏ um tùm vì người chủ đã bỏ đi. Cửa được niêm phong với dòng chữ “đã đóng ngày 29/02/2012”.

Trong khi đó, một nhà máy thi thể khác bị bỏ lại đang bị phơi bày. Tuyên bố này nói rằng, những thi thể, các phần thân thể, cơ quan, bào thai, phôi thai đều từ công dân Trung Quốc. Những phần còn lại được cung cấp từ cảnh sát Trung Quốc; có thể họ lấy chúng từ những tù nhân.

Những thi thể nhựa hóa từ Đại Liên được trưng bày tại hơn 20 nước với gần 20 triệu người xem. Công ty Hồng Phong Đại Liên là một trong những nhà máy hóa chất nhựa. Tổng giám đốc nhà máy này cũng đã thú tội với những điều tra viên Quốc tế rằng những cái xác do công an cung cấp.

Xem video liên quan:

Theo ĐKN

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x