Nhà giáo: Gian lận thi cử Hà Giang là bi kịch từ lỗi hệ thống

19/07/18, 10:11 Chưa phân loại

Vụ gian lận thi cử Hà Giang gây nên rất nhiều dư luận, nhiều nhà giáo cho rằng đây là bi kịch từ lỗi hệ thống.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018. (Ảnh: Thanh Tùng)

 

Một quan chức Sở Giáo dục tỉnh Hà Giang nâng điểm tốt nghiệp trung học phổ thông cho hơn 300 bài thi và đây là sai phạm rất nghiêm trọng“, một cục trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định tại cuộc họp báo hôm 17/7.

Ông Mai Văn Trinh, đứng đầu Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng của bộ, cho báo chí trong nước biết người “trực tiếp can thiệp”, “sửa điểm” hàng trăm bài thi là ông Vũ Trọng Lương, phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng ở Hà Giang.

Chưa đầy một tuần trước, một số báo Việt Nam đưa tin dư luận “đặc biệt nghi ngờ” về kết quả thi tại Hà Giang, sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 được công bố.

Một bài báo của Thanh Niên cho hay ở khối thi gồm 3 môn toán, vật lý và tiếng Anh, riêng Hà Giang có 36 thí sinh đạt trên 27 điểm, trong khi cả nước chỉ có 76 thí sinh đạt mức điểm này.

Sau khi xuất hiện những nghi vấn do công chúng và báo chí đưa ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số đơn vị của Bộ Công an đã “kiểm tra, rà soát” hội đồng thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Hà Giang.

Tường thuật của báo chí hôm 17/7 dẫn thông tin từ Bộ GD-ĐT nói rằng bộ kiên quyết chỉ đạo “xử lý nghiêm” các cá nhân, tập thể vi phạm để đảm bảo kỷ cương, nghiêm túc của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và cả cho những năm tiếp theo.

“Scandal này là cái ngọn thôi, còn gốc của nó là nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người”.
Nhà giáo Phạm Toàn

Cùng ngày, một cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục, phó giáo sư-tiến sĩ Trần Xuân Nhĩ, được trang 24h.com trích lời hôm 17/7 nói rằng ông “quá sốc” về vụ gian lận mà ông gọi là “kinh khủng” và “làm khổ học sinh, làm ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục”.

Dư luận trên mạng xã hội nhận xét sự việc vừa xảy ra ở Hà Giang có thể là “vụ bê bối lớn nhất ngành giáo dục từ xưa đến nay”. Nhà giáo nổi tiếng Phạm Toàn, với kinh nghiệm nghiên cứu về giáo dục trong nhiều thập niên, bình luận với VOA:

Cách dạy và cách học mấy chục năm nay sẽ dẫn đến cái scandal như thế. Bi kịch lớn nhất của nền giáo dục này là cách dạy cách học không tốt, càng học càng dốt. Scandal này là cái ngọn thôi, còn gốc của nó là nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người”.

Theo kết quả chấm thẩm định, ba thí sinh thuộc top cao nhất cả nước ở Hà Giang đều bị giảm từ 8 đến hơn 20 điểm. (Ảnh: Internet)

Nhiều người thể hiện đồng quan điểm với nhà giáo Phạm Toàn. Thậm chí có những người đưa ra những nhận định đi xa hơn khi họ viết trên các diễn đàn mạng hoặc Facebook rằng rất có thể những gian lận tương tự cũng có ở các địa phương khác, chỉ là chưa “bị lộ”.

Trang tin VietnamNet cũng đặt ra nghi vấn này với bài viết có tiêu đề “Liệu còn những ‘Hà Giang chưa bị lộ’?”

Trước đây, báo chí Việt Nam đã ghi lại những vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT khác ở Hà Nội và Bắc Giang rải rác trong các năm 2006, 2012, 2013 và 2015, trong đó có vụ hàng loạt giáo viên tiếp tay cho sai phạm ở thị trấn Đồi Ngô, Bắc Giang, được coi là có “tính lịch sử”.

Nhà giáo Phạm Toàn, người cũng tích cực hoạt động và lên tiếng vì sự tiến bộ ở Việt Nam, nhận xét với VOA rằng những bê bối trong lĩnh vực giáo dục nói riêng cũng phần nào cho thấy “sự suy đồi về đạo lý và văn hóa”.

Ông Toàn nói thêm sẽ rất khó để “sửa chữa” sự suy đồi này. Theo lời nhà giáo, “phải chữa từ lớp mẫu giáo và phải chữa vài chục năm” mới phục hồi được nền văn hóa và giáo dục của đất nước.

Theo VOA

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x