Nguy hại từ việc sử dụng đồ nhựa, xốp đựng thức ăn

26/01/18, 10:52 Sức khỏe

Bởi tính tiện lợi và giá thành rẻ, nhiều hàng quán ưu tiên chọn sử dụng hộp đựng thực phẩm bằng nhựa và xốp trong buôn bán. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thì hộp nhựa, xốp đang phổ biến có nguy cơ gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hộp xốp được sử dụng hầu hết trong những điểm buôn bán, bởi tính tiện lợi và giá thành rẻ. (Ảnh: Internet)

Trên thị trường hiện nay, các vật dụng làm bằng nhựa vô cùng đa dạng, mẫu mã phong phú, giá thành rẻ và được các bà nội trợ ưa chuộng. Các loại đồ nhựa mà có thương hiệu thường rất đắt so với “túi tiền” những người có thu nhập thấp. Vì thế, khi có nhu cầu mua đồ hộp nhựa về dùng, các loại sản phẩm có giá thành khá rẻ là sự lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng.

Thật không khó để tìm mua những vật dụng như hộp xốp, hộp nhựa bởi vì chúng được bày bán ngay cả bên các lề đường, chợ cóc. Khi được hỏi vì sao hộp xốp, hộp nhựa nguy hiểm cho sức khỏe nhưng vẫn bán cho người tiêu dùng, một chủ hàng cơm trên đường Nguyễn Thông (Q.3) thản nhiên nói: “Tôi bán nhưng có thấy người tiêu dùng thắc mắc hay phàn nàn gì đâu”.

Một người bán xôi tại khu vực chợ Phú Nhuận (TPHCM) rất ngạc nhiên khi nghe nói không nên để xôi nóng trong hộp xốp: “Bao nhiêu năm nay tôi vẫn bán như thế có thấy khách nói gì đâu, xôi mà không nóng khách đâu có thích”.

Ảnh minh họa, hộp xốp được bày bán khắp nơi. (Ảnh: Internet)

Dạo quanh các tiệm bán cơm, thậm chí các sạp kinh doanh đồ nhựa, loại hộp nhựa như thế này vẫn được bán tràn lan. Chủ một quán phở trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, tính ra, trung bình mỗi ngày cửa hàng của chị sử dụng gần 100 tô làm bằng xốp để đựng phở cho khách mua mang về.

Còn tại cổng một số trường học ở quận 9, Thủ Đức, nhiều học sinh sau giờ tan trường thường mua nước ép trái cây, xúp cua nóng, phô mai que chiên nóng… đựng trong ly nhựa, hộp xốp để nhấm nháp. Chị Lê Lâm Thúy (quận 9) một phụ huynh đi đón con ở trường THCS Hoa Lưa (Q.9) nói:

“Tất nhiên chúng tôi biết những khuyến cáo không đựng thức ăn nóng, thức ăn có chứa dầu mỡ, thức ăn chua đựng trong hộp xốp nhựa, nhưng rất khó tuân thủ, vì khi mua thức ăn bên ngoài, tâm lý ai cũng vội vã, không mấy khi để ý những điều đó”.

Trên các đồ dùng bằng nhựa cũng không ghi rõ thành phần và những khuyến cáo khi sử dụng. Chẳng hạn, các hộp (dùng để đựng cơm hộp) hiện nay chủ yếu được sản xuất từ nhựa kém chất lượng. Chúng có thể dùng để đựng thức ăn nhưng phải là đồ nguội, chứ không phải cơm nóng, canh nóng như chúng ta vẫn đang dùng…

Vì việc sản xuất các đồ nhựa đựng thực phẩm ở nước ta hiện nay chưa được kiểm soát chặt chẽ, đa số đều do các cơ sở tư nhân sản xuất từ nhựa tái sinh trên những thiết bị thô sơ, không đủ yêu cầu kỹ thuật, nên thường có chứa các yếu tố độc hại với cơ thể.

Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM cho rằng: Lẽ ra, để đảm bảo tính an toàn cho người tiêu dùng, mặt hàng hộp xốp đựng thực phẩm phải được thẩm định chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chi cục phó Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM cho biết, sắp tới chi cục sẽ lấy một số mẫu như ly nhựa, ống hút, hộp xốp… để tiến hành kiểm tra chất lượng. Theo BS Huỳnh Mai, hộp xốp khó gây ngộ độc cấp tính nhưng những chất độc hại nếu có trong đó sẽ ngấm, tích tụ dần và gây ra những tác động không tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Tuy nhiên, với tình hình thức ăn đường phố tràn lan, cuộc sống đô thị vội vã như hiện nay, việc hạn chế sử dụng hộp xốp là rất khó vì sự tiện dụng của nó. Tuy nhiên, “người tiêu dùng không nên lạm dụng, cần thận trọng khi sử dụng hộp xốp để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân”– bác sĩ Mai khuyến cáo.

Nói về vấn đề này, PGS-TS Phạm Thành Quân – Trưởng khoa kỹ thuật hóa học ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM) cũng nhấn mạnh: “Chỉ nên sử dụng hộp xốp như giải pháp tình thế. Dùng hộp thủy tinh, gốm sứ đựng thực phẩm là an toàn hơn cả”. Ông phân tích thêm.

Đó là với các loại hộp nhựa sau một thời gian sử dụng và dùng chất tẩy rửa để làm sạch thường để lại vết trầy xước hay ngả màu. Đây nơi tích tụ các vi khuẩn, vi trùng gây hại cho sức khỏe, khiến người tiêu dùng có thể bị nhiễm độc, hay mắc một bệnh về đường ruột… Ngoài ra, ở các hộp nhựa làm từ nhựa kém chất lượng còn sản sinh chất độc BPA (đây là những chất có thể gây ra một số bệnh nguy hiểm như: tiểu đường, vô sinh, béo phì, ung thư…).

Nên sử dụng hộp thủy tinh, hoặc gốm sứ để đựng thức ăn là tốt nhất. (Ảnh: Internet)

Việc sử dụng hộp nhựa với sản phẩm đi kèm như hộp đựng kem, bình đựng nước ngọt, hộp đựng thức ăn chế biến sẵn… vẫn có nguy cơ bị nhiễm độc. Nhà sản xuất đã dùng nguyên liệu và áp dụng công nghệ cho loại nhựa sử dụng một lần, nên khi tái sử dụng ở nhiều nhiệt độ khác nhau sẽ sản sinh độc tố gây hại cho sức khỏe con người.

PGS-TS Phạm Thành Quân khuyến cáo: Không nên dùng hộp xốp, hộp nhựa chứa đựng các loại thức ăn, đồ uống nóng trên 100 độ C, nhất là các loại thức ăn rán có nhiều mỡ đang nóng; không dùng hộp xốp chứa đựng thức ăn, đồ uống chua (dưa muối, sa lát trộn dấm, nước chanh, nước chè chanh…) hay mỡ, dầu ăn; không dùng lò vi sóng để làm nóng thực phẩm chứa trong hộp xốp, hộp nhựa; chỉ dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm; sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất; chỉ dùng một lần, không nên dùng trong thời gian dài.

Không nên dùng hộp xốp, hộp nhựa chứa đựng các loại thức ăn, đồ uống nóng trên 100 độ C, nhất là các loại thức ăn rán có nhiều mỡ đang nóng. (Ảnh: Internet)

Còn nếu bắt buộc phải xài đồ nhựa, ông Quân tư vấn: Để đảm bảo an toàn, nên mua đồ nhựa đựng thực phẩm của những nhãn hiệu có uy tín, có chứng nhận của cơ quan kiểm định. Nên chọn hộp nhựa vô cơ, cứng, màu trắng có độ trong, bóng cao, bề mặt không bị xước.Không dùng hộp xốp chứa đựng thức ăn, đồ uống chua (dưa muối, sa lát trộn dấm, nước chanh, nước chè chanh…) hay mỡ, dầu ăn. Không nên dùng các hộp có màu sặc sỡ như đỏ, xanh, cam, tím, vì chúng thường được phủ phẩm màu nhiều hóa chất, có thể gây nhiễm độc cho cơ thể, về lâu dài có thể là nguyên nhân gây nên các bệnh hiểm nghèo.

Theo giaoducthoidai

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x