Người giàu thường không xem truyền hình thực tế

12/10/15, 11:36 Kinh tế

Bạn có tin rằng những việc bạn làm hàng ngày phản ánh sự giàu có của bạn trong hiện tại hoặc tương lai? Thật ra, những thói quen hàng ngày của bạn có thể là một yếu tố quan trọng quyết định mức độ giàu sang của chính bản thân bạn.

Người giàu không xem truyền hình thực tế

Thomas Corley, tác giả quyển sách “Những thói quen dẫn đến sự giàu có” đã trải qua 5 năm nghiên cứu về cuộc sống của những người giàu (xác định là có thu nhập hàng năm từ 160.000 USD hoặc cao hơn và giá trị tài sản cá nhân lên đến 3.200.000 USD hoặc nhiều hơn) và người nghèo (xác định là có thu nhập hàng năm khoảng 35.000 USD hoặc ít hơn và số dư tài khoản chưa bao giờ nhiều hơn 5.000 USD).

Ông quan sát và phân loại các thói quen trong hành xử hàng ngày của 2 nhóm đối tượng trên và tạm đặt tên là “thói quen giàu” và “thói quen nghèo”, nghĩa là có những khuynh hướng khác nhau phù hợp với mỗi nhóm “thói quen giàu” và “thói quen nghèo”.

Tuy nhiên, Corley giải thích rằng, mỗi người đều có một số “thói quen giàu” và một số “thói quen nghèo” – “Điều quan trọng là làm sao để có được nhiều hơn 50% là những “thói quen giàu”, ông nói.

Những “thói quen giàu” có thật sự ảnh hưởng đến sự giàu có của mỗi người hay không và ảnh hưởng như thế nào. Mời bạn cùng chúng tôi quan sát nhé.

1. Luôn luôn có mục tiêu để theo đuổi

Mỗi ngày, tôi luôn tập trung vào các mục tiêu của mình.” Tỷ lệ người giàu đồng ý với tiêu chí này là 62%, trong khi đối tượng còn lại tỷ lệ đồng ý chỉ chiếm 6% mà thôi. Không chỉ vậy, những người giàu có còn có thói quen đặt mục tiêu cho khoảng thời gian đến hàng năm, hàng tháng nữa đó bạn. Có đến 67% trong số họ đặt những mục tiêu đó bằng văn bản hẳn hoi. “Tôi như bị những mục tiêu đó cuốn theo,” Corley nói.

Tôi nghĩ rằng mục tiêu phải là tham vọng gì đó thật hoành tráng và lớn lao, nhưng những người giàu lại cho rằng mong muốn, hoài bão không phải là mục tiêu”. Ông còn giải thích thêm rằng “Một mục tiêu đơn giản chỉ là một mục tiêu” khi nó hội đủ 2 điều kiện cần và đủ – đó là có thể đạt được và có động lực thúc đẩy bạn theo đuổi cho đến khi đạt được.

2. Việc hôm nay không để ngày mai

Tôi thường xuyên duy trì một danh sách công việc phải làm hàng ngày”. Kết quả khảo sát cho thấy có 81% người giàu và 19% người nghèo đồng ý với ý kiến này. Nghiên cứu còn cho thấy những người giàu có không chỉ làm mỗi việc duy trì danh sách công việc phải làm hàng ngày mà có đến 67% trong số họ còn có thể hoàn thành ít nhất là 70% những mục tiêu mình đặt ra mỗi ngày.

3. Không lãng phí thời gian với tivi

Có 67% người giàu chỉ xem TV 1 giờ hoặc ít hơn mỗi ngày, trong khi tỷ lệ này ở những người nghèo là 23%. Tương tự như vậy, chỉ có 6% của những người giàu có theo dõi các chương trình truyền hình thực tế, so với 78% là những người nghèo. “Biến phổ biến trong số những người giàu có là cách họ sử dụng hiệu quả thời gian của họ,” Corley giải thích.

Họ không lãng phí thời gian để xem TV bởi vì họ hoặc là tự áp đặt kỷ luật cho chính bản thân mình hoặc do ý chí của họ đã chiến thắng. Thêm một lý do họ không mất thời gian để TV vì họ đang theo đuổi một “thói quen giàu” khác đó là đọc sách.

4. Đọc sách không phải để mua vui

Đến 86% người giàu thích và có thói quen đọc sách và chỉ có 26% đối tượng thứ hai có sở thích này thôi.

Thông thường đối tượng giàu có chắc chắn là thích đọc sách, nhưng họ không đọc tiểu thuyết, truyện hư cấu, họ đặc biệt thích đọc các thể loại về hoàn thiện nhân cách, nghệ thuật sống.

Hơn ai hết, người giàu có là những đối tượng có tham vọng cải thiện, hoàn thiện bản thân mình nhất. ” Corley nói. Trong thực tế, có 88% trong số họ, mỗi ngày dành 30 phút để đọc các cuốn sách thể loại này và chỉ khoảng 2% trong số những người nghèo làm công việc tương tự này mà thôi.

5. Làm bạn với thư viện “sách nói”

Bạn nghe “sách nói“ trong thời gian di chuyển đến nơi làm việc? 63% người giàu và 5% người nghèo có cùng ý kiến này. Không nhất thiết phải đi vào thư viện sách nói để nghe, mà bất cứ lúc nào, ở đâu, hay trong bất kỳ các hoạt động nào bạn vẫn có thể “làm bạn” với thư viện sách nói.

6. Chuyên cần, tận tụy với công việc

81% những người giàu cho biết họ làm nhiều hơn rất nhiều lần so với những gì công việc đòi hỏi ở họ, còn những người được xếp vào đối tượng “nghèo” thì sao? Con số này chỉ dừng lại ở mức 17%. Đó là kết quả nghiên cứu về sự chuyên cần làm việc.

Điều đáng chú ý là 86% số người giàu (so với 43% của người nghèo) làm việc trung bình đến 50 giờ mỗi tuần và chỉ có 6% số người giàu tham gia trong cuộc khảo sát này cho biết họ không hài lòng với công việc của mình.

7. Không hy vọng thắng trong trò chơi xổ số

Người giàu ít tin vào sự may rủi, đó cũng là lý do chỉ có 6% các đối tượng nhà giàu thường xuyên chơi xổ số trong khi có đến 77% người nghèo tham gia trò chơi may rủi này.

Nói điều này không có nghĩa là những người giàu chỉ tham gia các trò chơi an toàn với túi tiền của họ. Các đối tượng nhà giàu được khảo sát trong nghiên cứu này hầu hết là chủ các doanh nghiệp, những người thường xuyên đối mặt và đánh cược với các rủi ro tài chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và dĩ nhiên họ là những người không sợ rủi ro, Corley kết luận.

8. Quan tâm đến số đo vòng eo

Hàng ngày bạn có quan tâm, cân – đong – đo – đếm lượng calories cơ thể mình hấp thu hay không?

Với câu hỏi này, đáp án “có” của những người giàu chiếm 57% và 5% là ý kiến đồng ý của những người nghèo. Những người giàu có luôn hiểu được giá trị và tầm quan trọng của sức khỏe, Corley cho biết. Một trong những cá nhân tham gia trong nghiên cứu của Corley khoảng 68 tuổi và có tổng giá trị tài sản lên đến 78.000.000 USD.

Khi Corley hỏi người đàn ông này vì sao không nghỉ hưu, ông ấy đã nhìn Corley như thể tác giả này là người vừa mới đến từ Sao Hỏa. Sau đó ông trả lời rằng ông đã dành suốt 45 năm nay để làm một điều mà thoạt nghe qua có vẻ ngớ ngẩn đó là ghi lại nhật ký các buổi ăn hàng ngày của mình và ông còn nói rằng vào thời điểm kết thúc sự nghiệp của mình sẽ là năm thu nhập của ông phá kỷ lục từ trước đến nay.

9. Bảo vệ nụ cười

62% trong số những người giàu có cho biết họ dùng chỉ nha khoa mỗi ngày với mục đích bảo vệ răng miệng và chăm sóc nụ cười, trong khi chỉ có 16% đối tượng người nghèo làm điều này.

Theo Entrepreneurs/DNSGCT

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x