Người cá có thật sự chỉ là truyền thuyết?

07/06/18, 09:51 Bí ẩn

Ngày nay, các nhà khoa học đã phát hiện ra rất nhiều xác chết của người cá được tìm thấy trên thế giới, thậm chí rất nhiều camera đã vô tình ghi lại sự tồn tại của họ…

Xác người cá ở Sochi, Nga.

Trong văn hóa dân gian, nàng tiên cá là một sinh vật biển với đầu và thân trên giống người còn thân dưới như đuôi cá. Sinh vật huyền thoại này được đề cập trong rất nhiều nền văn hóa cổ đại trên thế giới, bao gồm Cận Đông, Châu Âu, Châu Phi và Châu Á.

Đoạn video kỳ lạ cho thấy một sinh vật lạ giống nàng tiên cá đang bơi này một lần nữa lại khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Đoạn phim được đăng tải lên mạng vào năm 2009, được cho là quay tại Rạn san hô Great Barrier ở Úc. Nó cũng đã đẩy những người ủng hộ và phản đối vào một cuộc tranh cãi gay gắt.

Một số người đồng tình cho rằng đây là video rõ nhất về nàng tiên cá từng được công khai, trong khi những người khác lại cho rằng rất có thể ai đó đang bơi trong một bộ trang phục rẻ tiền, cố gắng ngụy tạo một video có sức thu hút để lan truyền trực tuyến.

Video này do tài khoản Minimal Media đưa lên YouTube và đến nay đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem. Người kể chuyện trong video cho biết anh đã đến rạn san hô Great Barrier  ở Úc để kiểm tra một cái lồng được đặt dưới đáy biển mà anh vừa mới mua.

Trong đoạn video, người kể chuyện cho biết khi đang thử nghiệm chất lượng máy quay phim thì anh cảm thấy có thứ gì đó ‘đằng sau’ mình. Tuy nhiên sau khi xem lại video trên hệ thống máy tính, anh mới phát hiện một ‘nàng tiên cá’ trong cảnh quay của mình. Anh cũng tuyên bố rằng video này là thật. Không hề có chỉnh sửa hay bịa đặt.

Vậy chính xác sinh vật kia là gì? Nó có phải là một “nàng tiên cá” thực sự không?

Thực ra, chủ đề người cá từ lâu đã không còn là điều huyền thoại trong nghệ thuật nữa, mà đã trở thành một đề tài nghiên cứu nghiêm túc, được các nhà khoa học đặc biệt quan tâm.

Những phát hiện về người cá

Vào 4/1990, tờ Văn Hối Báo của Hồng Kông đưa tin về một trong những bằng chứng gây sửng sốt nhất trong lĩnh vực khảo cổ học – đó là phần còn lại của xác ướp nàng tiên cá có niên đại khoảng 3000 năm.

Theo Văn Hối Báo, một nhóm các công nhân xây dựng ở bên ngoài thành phố Sochi (Nga), khu vực nằm trên bờ Biển Đen, đã không dám tin vào mắt mình khi họ phát hiện một “sinh vật lạ”. Phát hiện này sau đó được công bố bởi một nhà khảo cổ học Xô Viết, tiến sĩ Mia Ieri. “Sinh vật” trong xác ướp giống như một nàng công chúa xinh đẹp có làn da sẫm màu, bên dưới là một cái đuôi cá dài. Suốt từ đầu đến đuôi được bao phủ bởi các lớp vảy giống như vảy cá, và chiều dài cơ thể là 173 cm. Các nhà khoa học tin rằng nàng tiên cá này qua đời khi được hơn 100 năm tuổi.

(Ảnh: phoenixtv.com)

Ngày 2/7/1991, tờ United Daily News của Singapore đưa tin các nhà khoa học đã phát hiện hóa thạch hoàn chỉnh của mỹ nhân ngư đầu tiên trên thế giới, chứng minh sự tồn tại của mỹ nhân ngư không chỉ có trong truyền thuyết. Hóa thạch tương đối hoàn chỉnh này được tìm thấy tại bờ biển Nam Tư và được xác định có từ 1.200 năm về trước.

Người cá cao 1,6 m, phía trên eo phát triển như người với não bộ phát triển, thể tích não tương đối lớn, tay phát triển 5 ngón có móng vuốt, bộ hàm chắc khỏe với răng sắc nhọn để xé con mồi, khuôn mặt có đầy đủ các cơ quan tuy nhiên mắt lại không có mí.

Hóa thạch hoàn chỉnh của mỹ nhân ngư đầu tiên trên thế giới.

Ngày 12/11/2006, các bác sĩ Bệnh viện Hồ Nam (Trung Quốc) đã tìm thấy một em bé “người cá” được đặt trước cổng bệnh viện. Em bé này là một trường hợp hiếm hoi trong y khoa: Ngoài khuyết tật hai chân dính liền vào nhau từ đùi cho đến gót, em bé còn không có thận, hậu môn và cơ quan sinh dục ngoài không phát triển, tắc ruột…

Mặc dù sử dụng nhiều biện pháp can thiệp y tế hiện đại như thẩm phân phúc mạc (phương pháp lọc màng bụng) nhưng các bác sĩ chỉ kéo dài sự sống của bệnh nhi trong một thời gian ngắn.

Bé Milagros Cerron.

Trên thế giới hiện có hai “người cá” sống sót, đó là Tiffany Yorks (17 tuổi, người Mỹ, đã được phẫu thuật tách rời chân thành công khi còn bé). Chân của em được tách trước khi em tròn một tuổi.

Người cá thứ hai còn sống sót là bé Milagros Cerron (2 tuổi, người Peru, được tách rời chân vào năm 2005). Milagros chào đời tại thành phố miền núi Huancayo, cách Lima 200 km về phía đông. Bé Milagros Cerron có hai chân dính liền với nhau như đuôi của người cá.

Ngày nay, một số viện bảo tàng trên thế giới vẫn còn lưu giữ những mẫu vật được coi là xác ướp của người cá. Một số nhà khoa học khẳng định người cá là có thật, thậm chí họ cho rằng sự ô nhiễm môi trường sinh thái biển và sự khai thác thủy hải sản bừa bãi đã khiến người cá dần biến mất.

Tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x