Ngón tay dài 38 cm ở Ai Cập – Bằng chứng người khổng lồ từng sinh sống trên Trái đất

31/08/17, 10:08 Bí ẩn

Ngón tay khổng lồ dài 38 cm được phát hiện ở Ai Cập là một trong những bí ẩn kỳ lạ nhất, khiến các nhà khoa học đau đầu đi tìm lời giải. Nhiều người tin rằng, đây chính là bằng chứng chân thực cho thấy chủng người khổng lồ từng tồn tại trên hành tinh chúng ta.

Relikt-01
Ngón tay người khổng lồ trong tình trạng xác ướp còn nguyên da thịt móng được phát hiện ở Ai Cập. (Ảnh: locklip.com)

Hình ảnh về một ngón tay có chiều dài đến 38cm đã khiến các nhà khoa học phải kinh ngạc và không thể tin vào sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, ngón tay khổng lồ được phát hiện ở Ai Cập này đã được kiểm tra bằng X-quang và xác nhận tính chân thực.

Kết quả phim chụp X-quang cho thấy thành phần cấu tạo của vật này đúng là một ngón tay thật. Bên trong có đủ xương, khớp và thậm chí còn có tàn tích của những dây chằng, sụn còn lại nguyên vẹn.

Những hình ảnh về ngón tay khổng lồ này được chụp vào năm 1988, và đăng trên một trong những tờ báo hàng đầu Châu Âu thời điểm đó. Ngón tay dường như là bằng chứng cho thấy những người khổng lồ đã từng xuất hiện trên Trái đất trong quá khứ xa xưa. Trong Kinh thánh thậm chí cũng từng nhắc đến một tộc người khổng lồ Nephilim.

Sau khi so sánh số liệu, các nhà Ai Cập học cho rằng nó phải thuộc về một người có chiều cao khoảng 5m và nặng từ 600 đến 800 kg.

Một người chuyên đào mộ cổ đã phát hiện ra ngón tay này trong một khu mộ cổ ở Ai Cập. Ông Gregor Sporri, người nghiên cứu về ngón tay kì quái dài 38 cm này ngay từ những ngày đầu tiên, đã từng muốn mua lại ngón tay và đưa ra mức giá hậu hĩnh, nhưng người chủ sở hữu đã từ chối bất kỳ lời đề nghị mua nào đối với ngón tay đó.

b4a614852daa596c95e38ab57e456013--unexplained-photos-bizarre-news
Ngón tay bí ẩn dài 38 cm được so sánh với đồng tiền giấy dài khoảng 16 cm. (Ảnh: disclose.tv)

Sporri cho biết thêm người chủ sở hữu còn có một giấy chứng thực và bản chụp X-quang của ngón tay.

Ông Spörri, đã trả lời phỏng vấn báo chí về câu chuyện này vào năm 2012: “Nó dài và gồ ghề giống như một cây gậy, thậm chí nó còn bốc mùi rất hôi thối. Tôi là một trong số ít người được tiếp cận và chụp ảnh lại thứ kì dị này, vì không có sẵn thước kẻ nên tôi đã đặt một tờ tiền ở bên cạnh để làm tham chiếu về mặt kích cỡ. Rõ ràng đây là ngón tay của một người khổng lồ, hay một thứ gì đó chúng ta chưa hề biết đến”.

Sporri sau đó đã rời Ai Cập và ông quyết định tìm hiểu thêm về ngón tay khổng lồ này, ông đi nhiều nơi để tìm cơ thể của ngón tay khổng lồ đó nhưng không có kết quả. Năm 2009, ông có dịp trở lại Ai Cập và liên lạc với người sở hữu ngón tay năm xưa nhưng không thể tìm được ông ta.

Những tấm ảnh là tất cả những gì còn lại chứng minh sự tồn tại của ngón tay khổng lồ. Các nhà khoa học có nhiều ý kiến trái ngược về vấn đề trên. Một số người cho rằng ngón tay là không phù hợp với các học thuyết thông thường của các sử gia và nhà khoa học dòng chính.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người cho rằng đây chính là một bằng chứng củng cố thêm cho giả thuyết người khổng lồ từng sinh sống trên Trái đất trong lịch sử xa xưa, mà truyền thuyết trong các nền văn hóa trên khắp thế giới từng nhắc đến.

Hoàng An biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x