Nga vẫn chưa ký thỏa thuận cấp khí đốt cho Ukraine

30/10/14, 10:58 Kinh tế

Thỏa thuận khí đốt giữa Ukraine và Nga đã được bàn thảo vào tối Thứ Tư (29/10), tuy nhiên vẫn chưa được ký kết, theo giới chức Liên minh châu Âu (EU) đang đóng vai trò trung gian đàm phán.  

z7
Ủy viên Năng lượng EU Gunther Oettinger phát biểu với giới truyền thông vào ngày 29/10/2014 trước khi chủ trì cuộc họp khí đốt ba bên với Nga và Ukraine tại Brussels.

Tại cuộc hội đàm ở Brussels do Ủy viên năng lượng Guenther Oettinger chủ trì, các quan chức đã hủy bỏ cuộc họp báo vào chiều tối, đây cũng là nơi họ từng hy vọng sẽ công bố một thỏa thuận sau nhiều tháng thương lượng.
“Các cuộc đàm phán đang được tiến hành và có khả năng kéo dài đến khuya. Trong trường hợp thỏa thuận thành công, buổi họp báo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mai (30/10) lúc 8 giờ 30 phút sáng”, Ủy viên năng lượng cho biết trong một tuyên bố lúc 9 giờ tối ngày 29/10.

Khi Kiev và Moscow bị kẹt trong cuộc nổi loạn của phiến quân thân Nga ở Ukraine cũng như vướng vào tình thế một thành viên từng nằm trong Liên Xô cũ đang nỗ lực gần gũi phương Tây thì EU, tổ chức còn phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga, đang cố gắng giúp đỡ giải quyết tranh cãi về các khoản thanh toán có nguy cơ gây gián đoạn nguồn cung.

EU cũng đang cùng IMF tạo điều kiện cho Ukraine vay mượn nhằm tìm cách thêm vốn cho Ukraine. Và Đức, một đồng minh quan trọng trong số các lãnh đạo phương Tây của Ukraine đã ngỏ ý sẽ “tài trợ kết nối với nhiều nước” để giúp Kiev vượt qua mùa đông.

Mặc dù trong nhiều tháng qua, việc cắt nguồn khí đốt không có mấy ảnh hưởng, nhưng sức ép đạt thỏa thuận gia tăng khi nhiệt độ bắt đầu giảm xuống dưới mức đóng băng và ông Oettinger, người giữ vai trò trung gian lại chuẩn bị rời bỏ vị trí, nhường đường cho một Ủy ban mới.

Hai bên đã tiến rất gần đến thỏa thuận vào Tháng Chín, nhưng tuần trước, bất đồng nảy sinh và ngày càng lớn dần về khả năng chi trả của Kiev.

Một trong số nhiều người không ưa gì Tổng thống Nga ở Đông Âu đang đặt câu hỏi về lợi ích của ông Putin trong việc chốt lại thỏa thuận trên cơ sở thương mại và thấy rằng liệu người dân Ukraine có phải trải qua thời gian giá rét trong những tháng tới hay không phụ thuộc nhiều vào những tính toán về lợi ích trong chiến lược địa chính trị của điện Kremlin.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak tại cuộc đàm phán khí đốt giữa EU, Nga và Ukraine tại Brussels ngày 29/10/2014.

Trước khi đàm phán bắt đầu hôm Thứ Tư (29/10), theo nhận định của Ủy viên Năng lượng người Đức tại EU, có 50% cơ hội đột phá. Nếu ông Oettinger không thể là trung gian giải quyết, trách nhiệm sẽ được chuyển giao cho người kế nhiệm đến từ Tiệp Khắc, nhậm chức vào Thứ Bảy (1/12).

Không chỉ là vấn đề về tiền

Tập đoàn Naftogaz của Ukraine đã trích 3,1 tỷ USD trong tài khoản ký quỹ đặc biệt để thanh toán dứt điểm một phần nợ cho Gazprom, nhưng Nga yêu cầu Kiev phải ứng trước cho  nguồn cung trong mùa đông.

Kiev cho biết đang cố gắng kiếm thêm tiền từ tất cả các nguồn tài chính, bao gồm cả EU. Ủy ban châu Âu đang xem xét yêu cầu cho vay thêm 2 tỷ EUR từ tuần trước của Ukraine.

Tuy nhiên Kiev cũng cho biết tiền không thôi cũng chưa đủ.

“Tôi có cảm giác phía Nga không muốn đồng ý”, Bộ trưởng Tài chính Ukraine là Oleksander Shlapak phát biểu hôm Thứ Ba (28/10).

Theo giới phân tích, sẽ rất khó khăn để đạt đến mức độ sao cho khiến Nga vừa lòng, thậm chí là khi Gazprom, và rộng hơn là ngân sách của Nga, muốn có thêm nguồn thu mới bởi kinh tế nước này chịu ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt phương Tây.

Các bên đều như đang trong một canh bạc.

Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x