New York công bố ứng dụng chống khủng bố trên smartphone

24/11/15, 10:32 Công nghệ

Hôm 23/11, vài ngày trước lễ Tạ Ơn, New York đã công bố một ứng dụng trên smartphone cho phép người dân gởi thông tin về nguy cơ khủng bố đến nhà chức trách.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo hôm 23/11 công bố ứng dụng “See Something, Send Something”. (Ảnh Getty)

Theo AFP, với ứng dụng “See Something, Send Something” (thấy gì gởi nấy), người dân New York có thể nhanh chóng gởi thông tin, có thể là một đoạn tin nhắn hoặc một bức ảnh, cho Trung Tâm tình báo bang New York.

Khi chạy ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dùng chỉ cần cài đặt tên và số điện thoại của mình là có thể gởi thông tin đến cơ quan tình báo New York.

Ứng dụng này khuyến khích người dân hãy gởi càng nhiều thông tin càng tốt nhằm giúp cảnh sát truy tìm các phần tử khủng bố.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, họ đã bố trí 46 cảnh sát để tăng cường khả năng chống khủng bố trên các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm trạm xe lửa Grand Central và Penn.

Trong khi đó, tại Paris, nhà chức trách đã tìm thấy một đai lưng tương tự như chiếc đai cài bom tự sát được dùng trong vụ tấn công Paris hôm 13/11, nhưng chiếc đai thiếu ngòi nổ.

Theo nguồn tin cảnh sát, vật tình nghi trên được tìm thấy trong một thùng rác ở ngoại ô Montrouge của Paris, 10 ngày sau khi diễn ra vụ tấn công đẫm máu ở Paris khiến 130 người thiệt mạng.

Nhà chức trách đang phân tích xem chiếc đai có phải là một dụng cụ kích nổ hay không.

Dữ liệu điện thoại cho thấy, Salah Abdeslam, nghi phạm chính trong các vụ tấn công ở Paris, đã có mặt ở khu vực Montrouge vào đêm xảy ra vụ khủng bố trên. Hiện Abdeslam đang lẩn trốn và đang bị cảnh sát truy nã gắt gao.

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x