Nét duyên dáng của cách cách nhà Thanh qua điệu múa Mãn Châu

Chỉ cần nghe tên là nhiều người đã đoán ra đây là điệu múa của người Mãn Châu từng thống trị Trung Hoa vào thế kỷ 17. Đặc biệt nó không chỉ đơn thuần là một điệu múa mà còn cho thấy sự sang trọng và duyên dáng của các cách cách nhà Thanh.

2014_04_25_shenyun_manchu2011_big_rsz_crp
Điệu múa Mãn Châu thể hiện nét duyên dáng của cách cách nhà Thanh. (Ảnh: Shen Yun)

Trong những tòa nhà lớn ở trung tâm thủ đô nhà Thanh, nay là Bắc Kinh, hay trong cung điện hiện được biết đến với cái tên Tử Cấm Thành, có những cô gái được gọi là cách cách. Họ là công chúa của hoàng gia và con gái của các quý tộc Mãn Châu. Nhiều thế kỷ sau, họ vẫn được tôn kính bởi sự sang trọng và duyên dáng của mình.

Nhà Thanh (1644-1911) là triều đại quân chủ cuối cùng của Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên quốc gia này được cai trị bởi người Mãn Châu – dân tộc thiểu số lớn thứ 2 Trung Quốc đến từ vùng Đông Bắc. Điệu múa cách cách ngày nay đến từ triều đại nhà Thanh, trong suốt thời kỳ vua Càn Long vĩ đại.

Điểm nổi bật nhất của điệu múa này chính là tư thế đĩnh đạc nhẹ nhàng và trang phục lộng lẫy của các cô gái, gồm chiếc mũ cầu kỳ, tua, khăn tay và giày lọ hoa độc đáo.

Trang Phục

Phụ nữ Mãn Châu mặc sườn xám (được phát âm là Chee – paow). Những chiếc đầm này được làm bằng satin dày hoặc tơ lụa, nổi bật với các trang trí tỉ mỉ nơi cổ áo, viền, và đường xẻ hông. Vào mùa đông, sườn xám được đệm bông hoặc lông thú, nhờ thế bộ trang phục này có thể mặc được quanh năm.

d165ff356ebce7d16d765df24af14c24
Trang phục Mãn Châu.

Trang phục này được thiết kế kín đáo chỉ để lộ tay, đầu và các ngón chân, với kiểu suông xuống hoặc xòe ra một chút như chữ A, và mặc quần bên trong. Theo thời gian sườn xám trở nên bó hơn với tay áo cũng nhỏ hơn.

Bây giờ, bạn đã biết sườn xám Mãn Châu, vậy nên đừng nhầm lẫn nó với cháu gái là chiếc sườn xám phổ biến trong thập niên 20.

Kiểu giày khệnh khạng

Phụ nữ Mãn Châu không bó chân, thay vào đó họ đi giày cao 7-10 cm với gót giày hình trụ vuông mang ten Giày lọ hoa. Ngoài ra, nó còn có cái tên kém thanh lịch hơn – giày đế móng ngựa.

0001368_WR3723_2
Giày lọ hoa Mãn Châu. (Ảnh: Internet)

Những chiếc giày lụa được thêu các bông hoa trang trí 2 bên, nhưng đó không phải nguồn gốc tên gọi của nó, mà xuất phát từ hình dạng bước đi. Các cô gái Mãn Châu khi đeo chúng phải đi những bước nhỏ cẩn trọng, vung tay nhẹ nhàng để giữ thăng bằng.

Múa trên những đôi giày này cần có sự khéo léo và khả năng giữ thăng bằng tốt, đặc biệt là khi thể hiện vẻ duyên dáng của cách cách lừng danh.

Mũ đội

Các phụ nữ quý tộc gắn lên đầu bộ mũ được làm công phu. Những chiếc mũ hình quạt được bọc trong lụa hoặc nhung, được trang trí với tua ren và hoa, và sau đó được kết chặc vào mặt sau của tóc.

noble_manchurian_women_of_qing_dynasty__hair__by_lilsuika-d7b368o
Các kiểu mũ đội của phụ nữ quý tộc Mãn Châu.

Với vương miện của Mãn Châu, trang phục xa hoa, và những đôi giày độc đáo, các cách cách nhà Thanh nổi bật với phong cách khoan thai từ đầu đến chân.

Có lẽ cho mỗi thời trang, vẻ đẹp đều phải trả một giá; đối với phụ nữ Mãn Châu, thời trang là một sự kiềm chế. Ngay sau khi họ đội bộ mũ vào và diện bộ sườn xám, họ phải giữ dáng điệu hoàn hảo. Các quý bà trong cung điện luôn phải lưu tâm đến mọi động tác của mình để giữ nét duyên dáng.

Theo Shenyun

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x