Mỹ: Nổ súng tại chợ thực phẩm ở Houston, 2 người Việt thiệt mạng

07/10/15, 08:23 Thế giới

Hôm 5/10, tại khu chợ thực phẩm Hongkong ở tây nam Houston, Texas, Mỹ, nơi có nhiều tiểu thương người Việt đến buôn bán, đã xảy ra một vụ nổ súng làm 2 người Việt thiệt mạng.

Nhà chức trách đang điều tra vụ nổ súng tại chợ Thực phẩm Hồng Kông, hôm 5/10 tại Houston. (Ảnh Houston Chronicle)

Tờ Houston Chronical dôm 6/10 dẫn lời cảnh sát cho hay, danh tính của tay súng được xác định là Thanh Dương và người quản lý tên là Hoàng Vương, 35 tuổi. Cả hai đã có một trận cãi vã lớn trước khi Thanh rút khẩu súng ngắn 0.50 Desert Eagle bắn chết ông Hoàng vào lúc 12 giờ 50 phút rồi sau đó tự bắn vào đầu mình.

Houston Chronical dẫn lời một nhân chứng tên Francisco Martinez, người giao hàng của khu chợ này nói rằng, anh luôn đưa giấy tờ cho ông Hoàng ký mỗi khi giao hàng, và hôm đó cũng không ngoại lệ.

Ông ấy kêu tôi đậu xe lại. Sau khi đậu xe xong, tôi quay lại thì nghe tiếng la hét của mọi người. Một số thì đang đứng vây quanh ông Hoàng, lúc này đã bị bắn”, ông Francisco nói.

Ông Francisco cho biết, từ lúc anh nói chuyện với ông Hoàng cho đến lúc đi đậu xe và quay lại mất khoảng 10 phút. Trong khoảng thời gian đó, ông Hoàng bị bắn chết. Fransico nói rằng ông không nghe thấy tiếng súng nổ vì động cơ xe tải lúc đó quá lớn.

Đây là khu chợ có nhiều tiểu thương Việt cũng như người Việt đến mua bán. Dường như Camera an ninh cũng ghi lại được diễn biến của vụ nổ súng này.

Vụ nổ súng đã khiến khu chợ thực phẩm này phải sơ tán trong một giờ rưỡi, nhưng sau đó khụ chợ vẫn đóng cửa khi cảnh sát điều tra.

Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây ra án mạng và nói rằng sẽ thông báo về vụ việc ở thời điểm thích hợp.

Hôm 5 Tháng Mười, ít giờ sau vụ nổ súng, trả lời phỏng vấn của Người Việt qua điện thoại, bà Dương Hà, chủ nhân của Khu thương Mại Hong Kong 4, nói rằng: “Tôi đang rất bối rối bởi không biết vì sao nhân viên của mình lại hành xử như vậy.” Đồng thời bà Dương Hà từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến vụ án mạng.

Được xây dựng vào năm 1999, Hong Kong City Mall là trung tâm thương mại rộng lớn hai tầng. Đa số những người buôn bán ở đây là người gốc Việt, nhiều sinh hoạt của cộng đồng người Việt cũng được tổ chức tại đây. Chợ Hong Kong Food, nơi xảy ra vụ nổ súng là một trong những cửa hàng lớn nhất trong khu thương mại này.

Theo Người Việt

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x