Mỹ mong muốn phi hạt nhân hóa Triều Tiên vào đầu năm 2021

20/09/18, 10:10 Thế giới

Theo Reuters, chỉ một ngày sau thượng đỉnh lịch sử Trump-Kim hôm 12/6, Ngoại trưởng Pompeo đã nói rằng ông hy vọng sẽ đạt được việc “giải giáp vũ khí chính yếu” của Triều Tiên vào tháng 1/2021 – thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của ông Trump.

Mike Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, vào ngày 9/5. (Ảnh: AFP)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 19/9 cũng nói rằng, ông đã mời người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho gặp mặt tại New York vào tuần tới, thảo luận về mục tiêu hoàn thành phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên vào tháng 1/2021, theo Reuter.

Trong hội nghị liên Triều lần ba vừa diễn ra tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã cam kết với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc Triều Tiên sẽ cho phép các chuyên gia từ “các nước liên quan” tới giám sát việc đóng cửa bãi thử động cơ tên lửa chính của chế độ Bình Nhưỡng.

Triều Tiên cũng cho biết họ sẽ thực hiện các bước bổ sung như đóng cửa khu phức hợp hạt nhân Yongbyon nếu Mỹ thực thi các biện pháp đối ứng chưa xác định.

Ngoại giới đánh giá rằng, phía Mỹ muốn nắm bắt ngay động thái mới của Triều Tiên để nối lại các cuộc đàm phán nhằm đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa.

Theo Reuters, ngoài việc mời Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho họp mặt nhân dịp cùng dự phiên họp thường niên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Pompeo nói rằng Washington cũng đã mời các đại diện của Bình Nhưỡng gặp đặc sứ Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun tại thủ đô Vienna, Áo vào một dịp gần nhất.

Ngoại trưởng Pompeo cho rằng quyết định của ông Kim Jong-un về việc “phá hủy bãi thử tên lửa Dongchang-ri với sự hiện diện của thanh sát viên Mỹ và quốc tế là một bước đi hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên”.

Được biết, đây không phải lần đầu ông Pompeo nói về việc kết thúc phi hạt nhân hóa Triều Tiên vào đầu năm 2021. Theo Reuters, chỉ một ngày sau thượng đỉnh lịch sử Trump-Kim hôm 12/6, Ngoại trưởng Pompeo đã nói rằng ông hy vọng sẽ đạt được việc “giải giáp vũ khí chính yếu” của Triều Tiên vào tháng 1/2021 – thời điểm kết thúc nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Ông Daniel Russel của Viện Chính sách Xã hội Châu Á, thông qua Reuters, đưa ra nhận định rằng tuyên bố mới nhất của ông Pompeo về tiến trình phi hạt nhân hóa “nên được hoàn thành vào tháng 1/2021” có thể là dấu hiệu cho thấy Washington sẽ không thể chờ đợi mãi.

Ông Daniel Russel cho hay: “Tuyên bố này rõ ràng ám chỉ rằng các cuộc họp thượng đỉnh liên Triều và những lời hứa không tự nhiên về việc phá hủy các bãi thử, đơn giản không thể thay thế cho một quá trình đàm phán về vấn đề hạt nhân”.

Việc đưa ra cột mốc vào cuối nhiệm kỳ đầu của ông Trump vào tháng 1/2021 là một cách khác để người Mỹ nói với Triều Tiên rằng sự kiên nhẫn của Washington không phải là vô hạn và rằng ông Kim Jong-un sẽ không thể tránh né phi hạt nhân hóa vô thời hạn”, ông Russel nói thêm.

Trước những phát biểu nêu trên của Ngoại trưởng Pompeo, Tổng thống Trump đã đăng tweet hoan nghênh các cam kết của ông Kim, và gọi đó là một phần của “tiến bộ to lớn” của Bình Nhưỡng và chào mừng “những tin tức rất tốt” từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Ông [Kim] bình tình, tôi bình tĩnh, do đó, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”, ông Trump nói với các phóng viên.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x