Một thanh niên TQ đã chế ra iPhone X mini từ iPhone 5

15/09/17, 07:59 Công nghệ

Mới đây, một người Trung Quốc đã tự chế tạo phiên bản “iPhone X mini” từ các linh kiện tháo rời trên chiếc iPhone 5. Mặc dù đây chỉ là nguyên mẫu thử nghiệm theo kiểu “làm cho vui” và không hoàn toàn giống với thiết bị gốc, nhưng hãy thử tượng tượng rằng nếu Apple thực sự nghiêm túc với ý tưởng này thì sao nhỉ?

Chỉ với vài chiếc vỏ điện thoại iPhone, một chuyên gia ‘táy máy’ – anh Lin Peirong đã thành công khi biến một chiếc iPhone 5 thành iPhone X. Dĩ nhiên là để tạo ra một chiếc điện thoại chắp vá như vậy, anh chàng này phải bỏ bớt một số bộ phận đi, cụ thể là cổng sạc và loa.

Dưới đây là video ghi lại từng bước tiến hành cuộc ‘đại phẫu thuật’, chỉ ra các bộ phận cần thiết và những phần nào có thể cắt bỏ. Nếu không có những tính toán và đo đạc tỉ mỉ, các linh kiện sẽ không thể nào lắp vừa khít vào chiếc vỏ mà chàng trai này đã làm.

Tuy nhiên thì đây chỉ là một màn trình diễn kĩ thuật, và anh chàng này khuyên các bạn “không nên thử làm điều này ở nhà”. Chiếc iPhone (tạm gọi là 5X) không có đủ các chức năng như trước khi nó được chỉnh sửa. Các phần mềm bên trong vẫn cần sử dụng đến nút Home – dĩ nhiên là bạn vẫn có thể dùng nút Home ảo ở phần trợ năng, nhưng đó không phải là một giải pháp lí tưởng.

Tất cả các bộ phận cần thiết để biến chiếc điện thoại này thành hiện thực. Không có loa ngoài nhưng một cặp tai nghe không dây sẽ là giải pháp thay thế.

Mặt lưng của chiếc điện thoại trông khá là xộc xệch vì các linh kiện không được lắp với nhau chặt chẽ như những chiếc iPhone được sản xuất ra tại các nhà máy.

Nhân dịp iPhone X vừa được ra mắt, chiếc iPhone 5X này cho chúng ta thấy sự quan trọng của quá trình lắp ráp. Apple không tạo ra những thiết bị có tính năng mới không phải vì họ không thể làm được điều đó, mà họ muốn chiếc điện thoại mình làm ra phải có chất lượng và các tính năng phù hợp với những gì được gắn vào trong một chiếc vỏ.

Anh chàng Lin Peirong này đã rất nổi tiếng trong cộng đồng DGTLE với khả năng dựng lại nhiều smartphone bằng các bộ phận khác nhau. Hầu hết những chiếc điện thoại “độ” này khá bắt mắt và vượt ra khỏi giới hạn của những sản phẩm được dùng để tạo ra nó. Các điện thoại trong suốt có vẻ như là sản phẩm yêu thích của anh.

Ngoài ra, có một số thành phần được loại bỏ hoặc thay thế như nút home sử dụng bằng Assistive Touch, cổng sạc được chuyển đến vị trí khác và loa ngoài được loại bỏ. Mặc dù kết quả cuối cùng hơi “thô” và không giống như thiết kế của iPhone X mà chúng ta đã thấy trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple ngày 12/9 vừa qua, nhưng việc sử dụng vỏ ốp trong suốt giúp cho thiết bị này trở nên độc đáo hơn.

CẢNH BÁO: Không nên làm thử theo video này ở nhà. Quá trình lắp ráp này KHÔNG dễ như trong video bạn vừa xem. Và việc tự mở một chiếc điện thoại sẽ khiến bạn bị mất quyền lợi bảo hành từ nhà phân phối hay nhà mạng.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x