Một người có thể bị trục xuất và đóng băng tài sản ở Mỹ nếu tham gia bức hại Pháp Luân Công

Tháng 7/2017 vừa qua, một danh sách những cá nhân bức hại người tu luyện Pháp Luân Công đã được đệ trình lên Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Theo Đạo luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu của Hoa Kỳ, những người vi phạm nhân quyền sẽ bị trục xuất và đóng băng tài sản ở quốc gia này.

c5
Tranh minh họa về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. (Ảnh: Falun Dafa Art)

Gần đây, tổ chức Friends of Falun Gong (Tạm dịch: Hội những Người Ủng hộ Pháp Luân Công) – một tổ chức phi lợi nhuận thành lập ở Hoa Kỳ năm 2000 đã đăng tải “Danh sách những người bức hại Pháp Luân Công đã được đệ trình lên chính phủ liên bang”, trong đó cho biết vào tháng 7/2017, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FIC) và Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cùng đệ trình một danh sách tên những cá nhân bức hại người dân học Pháp Luân Công cho Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Những cá nhân trong danh sách này là những công dân có quốc tịch Trung Quốc.

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tinh thần cổ xưa theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, được truyền xuất ra công chúng lần đầu tiên tại Trung Quốc năm 1992. Nhờ hiệu quả chữa bệnh và nâng cao tâm tính, đạo đức mà đến năm 1999, số lượng người theo học ở Trung Quốc đã lên đến 70-100 triệu người.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác, đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của ông Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10/6/1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của ông Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể những người học Pháp Luân Công”.

Hình ảnh có liên quan
Cảnh sát đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. (Ảnh: en.minghui.org)

Danh sách những người bức hại Pháp Luân Công trên đã được nộp cho Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính theo Đạo luật Chịu Trách nhiệm về Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).

Theo những thông báo chính thức, Đạo luật Magnitsky cho phép tổng thống Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với người nước ngoài để đối phó với những vi phạm nhân quyền và hành vi tham nhũng nhất định. Các hình phạt chính của hành động này là ngăn cấm những người phạm tội nhập cảnh vào Hoa Kỳ và phong tỏa tài sản của họ ở Hoa Kỳ.

Đạo luật Magnitsky đã được Tổng thống Barack Obama ký năm 2016 để trừng phạt các quan chức Nga tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền và tham nhũng. Vào tháng 4/2017, nó được mở rộng thành Đạo luật Global Magnitsky quy mô toàn cầu. Theo đó, Đạo luật Global Magnitsky mở rộng phạm vi trừng phạt đối với tội phạm ở bất kỳ quốc gia nào.

Kết quả hình ảnh cho trump news chine
Tổng thống Barack Obama ký luật Magnitsky mở rộng phạm vi ra các nước khác trên thế giới hôm 8/12/2016. (Ảnh: El Universal)

Theo Minghui.org, một kênh thông tin về Pháp Luân Công, danh sách đệ trình cho chính phủ Liên bang Hoa Kỳ vào tháng 7/2017 bao gồm một số công dân Trung Quốc đã tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Số lượng và danh tính của các cá nhân trong danh sách không được tiết lộ.

Những bằng chứng của các cá nhân và tổ chức điều tra trong 18 năm qua kể từ khi bắt đầu cuộc bức hại người tu luyện Pháp Luân Công cho thấy, các quan chức Trung Quốc đã lạm dụng quyền lực để tiến hành các hoạt động diệt chủng.

Các hình thức bức hại Pháp Luân Công bao gồm phỉ báng và vu khống chống lại Pháp Luân Công và các học viên, bắt cóc, giam giữ mà không cần xét xử, tra tấn, hãm hiếp và giết người. Ngoài ra, có một số lượng lớn các học viên và các tù nhân lương tâm khác được cho là đã chết vì bị mổ cướp nội tạng – hoạt động liên quan đến toàn bộ ngành công nghiệp y tế Trung Quốc.

Video: Tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc bị phơi bày trước diễn đàn TED

Hồng Liên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x