Mời tham gia hội nghị bàn tròn: Vấn đề mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

Theo các nhà nghiên cứu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bí mật mổ cướp nội tạng những tù nhân lương tâm trong suốt một thập kỷ qua.

Hội nghị bàn tròn về vấn đề mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc. (Ảnh: Youbtube)

Trở lại năm 2006, cựu Thư ký nội các Canada vấn đề châu Á – Thái Bình Dương, ông David Kilgour và Luật sư Nhân quyền Quốc tế, ông David Matas đã công bố bản báo cáo độc lập dài 140 trang về việc một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, đã bị giết hại để lấy nội tạng.

Giữa năm 2016, 2 vị luật sư xác nhận với nhà báo điều tra Ethan Gutmann rằng, bản báo cáo cập nhật cho thấy con số lớn hơn rất nhiều lần so với ước tính của họ. Bản báo cáo, với tiêu đề Bloody Harvest/The Slaughter: An Update (Tạm dịch: Thu hoạch đẫm máu/ Đại Thảm Sát: Bản cập nhật) ước tính có đến 60.000 – 100.000 ca ghép tạng tại Trung Quốc mỗi năm.

Báo cáo cho biết, mục tiêu chính trong hoạt động mổ cướp nội tạng là các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc, ngoài ra còn có người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và các tín đồ Cơ Đốc giáo cũng bị giết hại phục vụ cho ngành cấy ghép tạng.

Ông Kilgour, Matas và Gutmann là nhà sáng lập của Liên minh Quốc tế chống mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc, đã có mặt tại hội nghị bàn tròn, bàn luận về diễn biến các sự việc đang diễn ra kể từ khi báo cáo của họ được công bố.

Có mặt trong hội nghị bàn tròn cùng ba ông là diễn viên – nhà hoạt động nhân quyền Anastasia Lin, người dẫn chương trình Chris Chappell của China Uncensored – Trung Quốc không kiểm duyệt, và nhà báo Matt Robertson, người giành giải ấn tượng nhờ bản báo cáo về mổ cướp nội tạng năm 2013.

Video đầu tiên là hàng loạt những cuộc điều tra và báo cáo về ngành công nghiệp thu hoạch tạng tại Trung Quốc, họ cùng thảo luận về vấn đề tại sao vẫn còn nhiều người hoài nghi, không tin loại tội phạm này đang hoạt động.

Họ cũng nhắc tới việc vấn đề này từng được biết đến nhiều lần, nhưng đều bị truyền thông chủ lưu che lấp.

Trong video, ông Kilgour nói họ đã tiếp xúc với Tổ chức nhân quyền Thế giới, Tổ chức Ân xá Quốc tế, và Nhân quyền ở Trung Quốc từ năm 2006 để nói về bản báo cáo vắn tắt mà họ phát hiện được.

Trong nhiều năm “họ không đồng tình rằng chuyện này đang xảy ra”, ông Kilgour nói về Tổ chức Ân xá Quốc tế. “Một trong số những người đó bí mật nói với tôi rằng họ cảm thấy nếu họ đưa vấn đề này ra họ sẽ mất hết khả năng vận động hành lang gỡ bỏ án tử hình tại Trung Quốc”. Tuy nhiên, bây giờ họ đã thay đổi.

“Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đứng về phía chúng tôi từ một năm trước”, ông Kilgours nói, cho biết thêm Tổ chức bảo vệ Nhân quyền “cuối cùng cũng đã đến”.

Nạn nhân và con số

Video ở trên giải thích tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần dựa trên thiền định và các bài tập nhẹ nhàng, cùng việc chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Hội nghị bàn tròn thảo luận về khoảng thời gian môn tu luyện được chính quyền Trung Quốc ủng hộ trước khi xảy ra cuộc bức hại.

Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công – ước chừng có từ 70 đến 100 triệu người đang theo tập pháp môn này tính đến cuối những năm 1990 – được xem là mối đe dọa đối với quyền lực của ĐCSTQ.

Năm 1999, cuộc đàn áp bắt đầu, được kích động bởi chiến dịch tuyên truyền lớn rằng những người tu luyện đã biến thành quỷ với quy mô tương tự như tội ác thu hoạch nội tạng đang xảy ra.

Bưng bít của ĐCSTQ

Roberson cho rằng, việc đất nước Trung Quốc bị cai trị bằng một chế độ diệt chủng là một trong những điều không được hoan nghênh.

Những công ty quốc tế hợp tác làm ăn với Trung Quốc “không muốn biết về nạn giết người hàng loạt”. Nhiều nhà nước đang cố gắng nhờ Trung Quốc giúp đỡ họ bằng cách nào đó “kiểu như hợp tác biến đổi khí hậu“, Roberson nói.

Ông Matas nói rằng có nhiều người cố ý bỏ qua, và nó dễ dàng hơn việc quan tâm đôi chút và phớt lờ những điều đang diễn ra.

Luật pháp và bào chữa

Tuy nhiên, ông Kilgours cũng chỉ rõ chính phủ của các nước như Đài Loan, Tây Ban Nha, Israel quan tâm đến vấn đề này và nỗ lực ngăn chặn người dân của họ đến Trung Quốc cấy ghép tạng. Ông nói rằng cần nhiều quốc gia hơn nữa tham gia vào chiến dịch ngăn chặn này.

Roberson nói vấn đề mổ cướp nội tạng cần phải được đưa lên tới mức độ cao nhất và thực hiện công khai để mọi người đều có thể nhận ra vấn đề.

Anh nói: “Tôi nghĩ điều đó sẽ gây ra một tác động lớn đến các nhà lãnh đạo Trung Quốc”.

Matas đề xuất 3 mục tiêu thực tế ngay trước mắt, “Chấm dứt ngành du lịch ghép tạng. Thứ hai, hủy bỏ tất cả các liên lạc đến tổ chức ghép tạng tại Trung Quốc. Thứ 3, cần có cuộc điều tra độc lập, chính phủ hoặc phi chính phủ”, ông nói. “Những điều này có thể thực hiện và sẽ tác động tới những điều sẽ xảy ra trong tương lai”.

Roberson nói rằng, hiện nay mọi việc đang đi theo chiều hướng đúng đắn.

“Ngay bây giờ, [mổ cướp nội tạng] cần được xem xét một cách nghiêm túc hơn”, anh nói, thêm rằng nó không mất thời gian hơn việc quan tâm một “câu chuyện viễn tưởng kỳ lạ” – điều mà anh tin rằng là một chuyển biến lớn.

Nhận thức sâu sắc hơn. Nhiều nhà điều tra chuyên nghiệp đã bắt đầu tham gia vào, họ đang hình thành các hệ thống, chúng sẽ huy động các hành động can thiệp ở mức cao nhất đối với Trung Quốc”, anh ấy nói. “Điều này đang tạo động lực và sẽ được thúc đẩy”.
Roberson tuyên bố cuối cùng đây sẽ trở thành bài học kinh nghiệm tác động toàn cầu về vấn đề mổ cướp nội tạng. “Vì đây như một tội ác vô song đang diễn ra, từ nhiều khía cạnh khác nhau, và sẽ được phân tích và phản ánh”.

Simple Life biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x