Mẹ quỳ lạy van xin con, thực trạng nuông chiều con thái quá của bậc cha mẹ ngày nay

07/10/15, 19:07 Chưa phân loại

Mẹ quỳ lạy xin lỗi con, mẹ quỳ xin cảnh sát tha tội cho con…  là hình ảnh đáng “báo động” trong việc cha mẹ quá nuông chiều con cái hiện nay. Nhiều gia đình nhất là người làm mẹ chỉ vì chiều chuộng con cái thái quá mà đến khi về già, họ lại trở thành đối tượng bị con cái ngược đãi.

Hình ảnh mẹ tận nguyền quỳ lại con gái khiến cộng đồng mạng Thái Lan phẫn nộ. (Ảnh: Internet)

 Người mẹ tàn tật quỳ gối xin lỗi con gái giữa TTTM

Mới đây, hình ảnh người mẹ tàn tật quỳ trước mắt cô gái trong một trung tâm thương mại ở Thái Lan được một người chứng kiến chụp lại và đăng lên Facebook, gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng nước này.

Theo nguồn tin từ người đăng tải câu chuyện, do không đủ tiền mua cho con gái chiếc điện thoại di động như ý muốn, người mẹ nghèo khắc khổ đã quỳ xuống trước mặt cô con gái khoảng 15 tuổi của mình. Tuy nhiên, cô con gái vẫn tỏ ra giận dỗi và không chấp nhận lời xin lỗi của người mẹ.

Người mẹ tàn tật quỳ gối xin lỗi con gái giữa TTTM. Tuy nhiên, cô con gái vẫn tỏ ra giận dỗi và không chấp nhận lời xin lỗi của người mẹ. (Ảnh: Internet)

Đa số ý kiến đều tỏ ra thương xót cho người mẹ tàn tật và không ngừng chê trách người con bất hiếu, không hiểu chuyện nên để mẹ mình hành động như vậy. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng người mẹ cũng quá nuông chiều con gái của mình và hành động này chính là càng khiến đứa con càng thêm hư hỏng.

Mẹ quỳ xuống xin cảnh sát giao thông không phạt con

Mạng xã hội Trung Quốc đã từng xôn xao trước hình ảnh hai cảnh sát giao thông quỳ xuống đất để giải thích cho người mẹ lớn tuổi cũng quỳ để xin cảnh sát đừng phạt con mình. Sự việc này xảy ra tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc.

Người mẹ quỳ xuống xin cảnh sát giao thông không phạt con trai mình. Hai cảnh sát giao thông đành phải quỳ xuống để giải thích cho bà mẹ hiểu rõ sai phạm của mình. (Ảnh: Internet)
(Ảnh: internet)

Sau khi con trai bị cảnh sát giữ lại vì lái xe trong nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, mặc dù hết lời xin xỏ nhưng không thành công, bà mẹ liền quỳ xuống để mong cảnh sát tha cho con trai mình. Không còn cách nào khác, cảnh sát giao thông cũng đành quỳ xuống giải thích với bà mẹ này.

Thực trạng “căn bệnh 421”

Mô hình một đứa con với bố mẹ và 4 ông bà nội ngoại đang trở thành phổ biến trong xã hội hiện đại. Hiện tượng này đã tạo nên “căn bệnh 421”. Trong đó, sự quan tâm và nuông chiều thái quá của cha mẹ, ông bà cũng như những người xung quanh khiến cho đứa trẻ cảm thấy mình là “cái rốn của vũ trụ”. Và từ đó, đứa trẻ hay nhõng nhẽo, ỷ lại và không có ý thức tự lập. Điều đó ngay từ nhỏ sẽ tạo thành một thói quen xấu khi lớn lên khiến đứa trẻ không có suy nghĩ tích cực và không tự mình xử lý mọi vấn đề.
Và không phải người lớn nào cũng ý thức được rằng, mình đang làm hại con chứ không phải thương con. Không hiếm những gia đình, khi sinh ra được một cậu con trai, đã dành gần như toàn bộ thời gian và sức lực để chăm chút cho “cục cưng” bé bỏng ấy, để rồi đến khi trưởng thành, phải quyết định những ngã rẽ của cuộc đời, đứa trẻ ấy không biết mình phải lựa chọn con đường nào.
Hình ảnh người mẹ lội nước đẩy xe và con trai vượt qua dòng nước ngập tại Sài Gòn vừa qua gây tranh cãi. (Ảnh: Internet)

PGS.TS Võ Thị Minh Chí, Trung tâm nghiên cứu tâm lý học, sinh lý lứa tuổi, Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng: Việc nuông chiều con cái một cách thái quá dù là trai hay gái đều dẫn đến làm hỏng con. Những đứa trẻ được bố mẹ nuông chiều và bao bọc quá mức sẽ khiến chúng không thể hình thành ý thức, mà khi không có ý thức, đứa trẻ đó không biết sắp xếp cuộc sống của chúng, chúng trở thành những con gà công nghiệp trong chính gia đình của mình. Đặc biệt sự nuông chiều bé trai thái quá của một số bà mẹ thì còn nguy hiểm đến sự phát triển tâm sinh lý, đặc biệt khi con bước vào giai đoạn khủng hoảng tuổi dậy thì.

Quan tâm đến con, lo lắng cho con trong từng chặng đường đi là tình cảm của người làm cha làm mẹ, nhưng để con tự tin hơn, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và là chỗ dựa cho bản thân khi tuổi già thì rất cần sự uốn nắn, tạo cho con thói quen tự lập hơn là cứ nâng niu chúng như những viên ngọc. Và bố mẹ cũng cần biết, ngọc dù quý nhưng càng mài càng sáng hơn là cứ ấp ôm thì viên ngọc ấy ngày càng thui chột, trở lại thành đá thường mà thôi.

Theo afamily.vn / baomoi.com

 

 

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x