Máy bay Mỹ bắn rơi tiêm kích Syria

19/06/17, 10:58 Thế giới

Ngày 18/6, máy bay F/A-18E của Mỹ đã bắn hạ chiếc Su-22 của quân chính phủ Syria khi chiến đấu cơ này thực hiện ném bom vào các vị trí do Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát.

Máy bay Mỹ bắn hạ máy bay chính phủ Syria. (Ảnh: TNS)

Thông tin trên đã được cả lực lượng liên minh tại Trung Đông do Mỹ dẫn đầu và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad xác nhận.

Liên minh do Mỹ dẫn đầu thông báo, chiếc máy bay F/A-18E (Siêu Ong vò vẽ – Super Hornet) đã bắn hạ chiếc Su-22 của quân chính phủ Syria khi chiến đấu cơ này thực hiện ném bom vào các vị trí do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

Trong khi đó, quân đội Syria nói rằng chiến đấu cơ của họ đang làm nhiệm vụ chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng tại Raqqa, nơi được xem là thủ phủ của ISIS tại Syria. Trong thông báo trên truyền hình nhà nước Syria, quân đội nước này cho biết chiếc máy bay đã rơi và phi công đang mất tích.

Vụ tấn công trắng trợn là một hành động nhằm hạ thấp các nỗ lực của quân đội Syria, lực lượng duy nhất có hiệu quả trong việc chiến đấu chống khủng bố trên khắp lãnh thổ. Nó diễn ra ngay trong lúc quân đội Syria và các đồng minh đang có những bước tiến rõ rệt trong chiến đấu với nhóm khủng bố ISIS”, quân đội Syria tuyên bố.

Tuy nhiên, liên minh do Mỹ dẫn đầu cho biết: “Việc bắn hạ máy bay Syria này diễn ra phù hợp với các quy tắc can dự và quyền tự vệ tập thể của các lực lượng liên minh”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ra tuyên bố rằng, máy bay Syria bị bắn rơi nhằm “phòng vệ tập thể cho các lực lượng đối tác và đồng minh”. Đối tác này được cho là các chiến binh của SDF. Mỹ tố cáo, “các lực lượng thân chính quyền Syria” trước đó đã tấn công vào thị trấn Ja’Din, phía Nam của Tabqah, do SDF trấn giữ, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Liên minh cũng nói rằng họ đã thông báo cho các quan chức Nga qua đường dây nóng “giảm nhiệt xung đột” đặc biệt nhằm nỗ lực giảm căng thẳng và ngừng bắn.

Tuyên bố của quân liên minh nhấn mạnh rằng: “Nhiệm vụ của liên minh là đánh bại ISIS ở Iraq và Syria. Liên minh không tìm cách chống lại chế độ Syria, Nga hoặc các lực lượng ủng hộ chế độ Assad, nhưng sẽ không ngần ngại bảo vệ Liên minh hoặc các lực lượng đối tác trước bất kỳ mối đe dọa nào”.

Tuyên bố này tiếp tục kêu gọi tất cả các bên trong cuộc nội chiến phức tạp và đẫm máu kéo dài 6 năm tại Syria: “Hãy tập trung nỗ lực của họ vào việc đánh bại ISIS, kẻ thù chung của chúng ta, là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh khu vực trên toàn thế giới”.

Đây là lần đầu tiên Mỹ bắn hạ một máy bay của chính phủ Syria. Wall Street Journal nhận định hành động này cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump không ngại đối đầu trực diện với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các đồng minh.

Hiện tại phía Nga và các đồng minh thân cận với chính quyền của ông Assad chưa lên tiếng chính thức về xung đột mới nhất giữa liên minh do Mỹ lãnh đạo với quân chính phủ Syria.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x