Mao Trạch Đông và những phát ngôn chấn động trong nội bộ ĐCSTQ

10/08/17, 12:03 Trung Quốc

Một tài liệu được lưu truyền trong nội bộ ĐCSTQ, ghi chép lại những lần nói chuyện của Mao Trạch Đông liên quan đến việc chuẩn bị cho Thế chiến III, cho thấy sự tàn ác của Mao, vượt rất xa người cầm đầu phát xít Đức – Adolf Hitler.

những lần nói chuyện của Mao Trạch Đông liên quan đến việc chuẩn bị cho thế chiến III, cho thấy sự độc ác tột cùng của Mao Trạch Đông, là vượt rất xa người cầm đầu phát xít Đức - Adolf Hitler. (Ảnh: Encyclopedia)
Những lần nói chuyện của Mao Trạch Đông liên quan đến việc chuẩn bị cho thế chiến III, cho thấy sự độc ác tột cùng của Mao Trạch Đông, vượt rất xa người cầm đầu phát xít Đức – Adolf Hitler. (Ảnh: Encyclopedia)

“Tuyển tập Mao Trạch Đông/ nội bộ” do Ủy ban Biên tập tuyển tập Mao Trạch Đông thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyển biên. Toàn bộ tài liệu ghi chép lại những thuyết giảng quan trọng của Mao Trạch Đông trong các hội nghị cấp cao của ĐCSTQ, kể từ khi Đảng lên năm chính quyền cho đến năm 1960. Tuyển tập này được xuất bản vào khoảng thời gian sau khi cuộc vận động Tứ Thanh bắt đầu.

Điều khiến người ta chấn động trong tuyển tập này là vài lần thuyết giảng liên quan đến việc chuẩn bị cho Thế chiến III của Mao Trạch Đông, kết luận của tác giả sau khi đọc qua vài lần thuyết giảng này chính là: Sự độc ác của Mao Trạch Đông là vượt xa Adolf Hitler của phát xít Đức. Nếu lịch sử cấp cho Mao cơ hội, thì dân tộc Trung Hoa từ sớm đã bị tiêu vong rồi.

Những phát biểu liên quan đến chiến tranh thế giới lần thứ 3 của Mao Trạch Đông chủ yếu là vào năm 1955, thời gian đó bán đảo Triều Tiên mới đạt được thỏa thuận ngừng chiến, cũng là trước thời điểm cựu Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô – ông Nikita Sergeyevich Khrushchyov công khai phê phán Stalin, Mao đã có 3-4 lần thuyết giảng, xoay quanh những nội dung chính sau:

1. Chiến tranh thế giới lần thứ 3 sẽ sớm đến, đại chiến, chiến tranh hạt nhân, sẽ đánh tại Trung Quốc.

2. Chiến tranh thế giới lần thứ 3 nếu bộc phát, tôi kiến nghị Liên Xô giả đứng ngoài quan sát, do tôi dẫn dắt nhân dân Trung Quốc dụ quân đội Mỹ đến chiến trường Trung Quốc. Chúng ta sẽ để Trung Quốc đánh Mỹ, khi chiến tranh mở rộng, chúng ta giả bại lui về, từng bước dụ dỗ quân đội Mỹ đổ vào Trung Quốc nhiều hơn, rồi quân đội Mỹ sa lầy trong thế chiến tranh nhân dân của Trung Quốc, vì thế nhất định Mỹ sẽ phải cho quân đội chủ lực của mình đến Trung Quốc.

Sau khi quân chủ lực của Mỹ vào chiến trường Trung Quốc, Liên Xô sẽ sử dụng bom nguyên tử ném xuống chiến trường Trung Quốc, tiêu diệt toàn bộ quân đội chủ lực của Mỹ.

Mao Trạch Đông và Stalin được cho là 2 trong số những lãnh đạo độc tài tàn ác nhất. (Ảnh: wnd)
Mao Trạch Đông và Stalin được cho là 2 trong số những lãnh đạo độc tài tàn ác nhất. (Ảnh: wnd)

3. Lần chiến tranh thế giới lần này có thể sẽ khiến 400 triệu người Trung Quốc phải chết. Nhưng 2/3 dân số Trung Quốc hy sinh, để đổi lại được một thế giới đại đồng, là việc hoàn toàn xứng đáng. (Thời đó tổng dân số của Trung Quốc là 600 triệu người).

4. 400 triệu người Trung Quốc hy sinh thì vẫn còn lại 200 triệu người, chỉ sau một khoảng thời gian dân số Trung Quốc sẽ lại là 600 triệu người.

Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi: Mao Trạch Đông rõ ràng đã dự định hy sinh 400 triệu người Trung Quốc, cũng chính là nói, cứ mỗi gia đình Trung Quốc 3 người thì sẽ có 2 người phải chết. Hitler và Phát xít Nhật đều là muốn giết người dân tộc khác, nhưng Mao Trạch Đông lại muốn giết chính đồng bào của mình. Hơn nữa Mao Trạch Đông còn công khai nói ra điều này trong hội nghị cấp cao của  ĐCSTQ.

Sau khi tác giả Trương Nhung xuất ngoại vào năm 1985, lập tức công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó ông viết bài đăng lên báo để vạch trần chuyện Mao Trạch Đông sẵn sàng hy sinh 400 trăm triệu người dân Trung Quốc nếu chiến tranh thế giới lần thứ 3 nổ ra. Ông đã nghĩ rằng sự thật này sau khi được công bố sẽ thay đổi được nhiều thứ, nhưng thực tế cũng chỉ như muối bỏ xuống biển.

Trong cuốn sách mới “Mao, một câu chuyện khiến người ta bất lực” của Trương Nhung còn tiết lộ, Mao từng nói tại Liên Xô vào năm 1949: “Vì sự thắng lợi của cách mạng thế giới, Trung Quốc chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh 300 triệu người”.

Từ đó có thể thấy, Mao Trạch Đông trong những thời kỳ khác nhau, trong những tình huống khác nhau, trong bối cảnh khác nhau đã đưa ra những luận thuật khác nhau.

Mao Trạch Đông đến thăm Liên Xô vào tháng 12/1949. Lúc ấy dân số Trung Quốc theo số liệu thông kê là 450 triêu người, 300 triệu người lúc ấy 2/3 dân số Trung Quốc, có thể thấy Mao sẵn sàng hy sinh 2/3 dân số.

Nếu nói trong năm 1949 Mao Trạch Đông nói với Stalin rằng Trung Quốc sẵn sàng hy sinh 300 triệu người Trung Quốc để cống hiến cho cách mạng thế giới, là để đưa ra một đại lễ nịnh bợ Stalin, nhằm mục đích lấy được quà đáp lễ, vậy thì năm 1955, khi Stalin đã qua đời, việc Mao Trạch Đông lại có ý đinh hy sinh 400 triệu người Trung Quốc, thì chỉ có thể nói là làm tế phẩm cho chiến công đại đồng thế giới của riêng cá nhân mình.

Sau này khi ông Khrushchyov từ chối ý định sử dụng bom nguyên tử, Mao Trạch Đông đã thuyết phục được ông Khrushchyov bán kỹ thuật chế tạo bom nguyên tử cho Trung Quốc, rồi xây dựng nhà máy hạt nhân nguyên tử. Chính vì thế, Trương Nhung đã viết trong sách của mình, Mao đã dùng lương thực có thể cứu đói 50 triệu người Trung Quốc mua công nghệ và thiết bị hạt nhân nguyên tử.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x