Malaysia: Đại sứ Triều Tiên bị trục xuất không thể trốn mãi trong sứ quán

06/03/17, 15:20 Chưa phân loại

Hôm 5/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia cho biết đại sứ Triều Tiên bị trục xuất sẽ phải rời khỏi nước này trước 18h chiều nay (6/3) và “không thể cứ trốn mãi trong sứ quán“.

-821709232_001
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Jazlan Mohamed (trái) nói Đại sứ Triều Tiên Kang Chol không thể trốn trong sứ quán vô thời hạn. (Ảnh: Bernama/Star)

Nếu ông Kang quyết định trốn trong đại sứ quán Triều Tiên ở đây, ông sẽ không thể trốn vô thời hạn“, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia Jazlan Mohamed hôm 5/3 trao đổi với báo Malaysia New Strait Times.

Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur là vùng lãnh thổ có chủ quyền ở nước ngoài đối với công dân của họ, vì thế nhân viên thực thi pháp luật (Malaysia) không thể tùy ý đi vào nếu chưa xin phép. Nếu chúng ta vẫn đi vào, đó sẽ là hành động gây chiến“.

Ông ấy sẽ không thể trốn mãi trong đại sứ quán. Tốt hơn hết là ông ấy tự nguyện tới Sở Di trú để làm thủ tục về nước“, ông Mohamed nói.

Bộ Ngoại giao Malaysia tối 4/3 phát thông cáo tuyên bố ông Kang Chol là người không còn được chào đón. Ông có 48 giờ kể từ 18h ngày 4/3 để rời Malaysia, nghĩa là hạn chót chấm dứt lúc 18h chiều nay (6/3). Lệnh trục xuất được phát đi sau khi ông Kang không đến Bộ Ngoại giao lúc 18h ngày 4/3 dù bị triệu tập để giải thích về các tuyên bố chống lại Malaysia.

Đại sứ Kang hồi tháng 2 cho biết Triều Tiên “không thể tin tưởng” cách Malaysia điều tra, cáo buộc Kuala Lumpur thông đồng với “những thế lực bên ngoài”, ám chỉ Hàn Quốc.

Căng thẳng ngoại giao giữa Triều Tiên và Malaysia gia tăng kể từ khi một người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2.

Giới chức Hàn Quốc và phó thủ tướng Malaysia cho rằng Kim Chol chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù việc xác định danh tính chưa hoàn tất. Cảnh sát Malaysia cho biết ông Kim chết vì bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.

Triều Tiên ban đầu cũng xác nhận nạn nhân là Kim Jong-nam nhưng sau đó lại phủ nhận, khẳng định người đàn ông này là Kim Chol như trong hộ chiếu và chết vì trụy tim.

Theo VNE

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x