“Lối thoát”: Phim tài liệu về cuộc trốn chạy của những tù nhân lương tâm tại Trung Quốc

16/02/17, 15:21 Trung Quốc

Bộ phim tài liệu mới nhất của đạo diễn từng đoạt giải Peabody Leon Lee có tên “Avenues of Escape (Tạm dịch: Lối thoát), kể về cuộc hành trình đáng kinh ngạc của 3 người phụ nữ trốn thoát khỏi cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc.

Tóm tắt bộ phim:

Tháng 7/1999, chính quyền Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp với quy mô chưa từng có nhắm vào quần thể những người tu luyện Pháp Luân Công, rất nhiều người đã bị giết trong chiến dịch bức hại tàn bạo này.

Số phận của 3 người phụ nữ, cũng là nạn nhân của cuộc bức hại, đã gắn kết lại với nhau khi họ bắt tay vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm để tìm tự do.

Chỉ với một bản đồ và mong ước tìm công lý, họ đã dựa vào trí tuệ và lòng can đảm của mình, sự lương thiện của những người xa lạ, để tìm một lối thoát khỏi Trung Quốc. Đối với họ, ở lại thì cũng đồng nghĩa với cầm chắc cái chết, nhưng con đường phía trước cũng không có gì bảo đảm là an toàn…

Bộ phim xoay quanh cuộc phỏng vấn với ba người phụ nữ Crystal Chen, Tian Jing và Cai Jing, cùng những hồi ức về cuộc hành trình trốn thoát đầy kinh ngạc của họ.

Bị cả một quốc gia phản bội và bức hại chỉ vì đức tin của bản thân mình, trốn thoát chính là lựa chọn duy nhất. (Ảnh: Avenues of Escape)
Bị cả một quốc gia phản bội và bức hại chỉ vì đức tin của bản thân mình, trốn thoát chính là lựa chọn duy nhất. (Ảnh: Avenues of Escape)

Crystal là một diễn viên trong hai show truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc, và cuộc trốn thoát của cô đã cứu mạng sống của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công.

Diễn viên Tian đang làm một biểu ngữ để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cô là học viên đầu tiên mạnh dạn dăng tấm biểu ngữ phản đối tại Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Avenues of Escape)
Diễn viên Tian đang làm một biểu ngữ để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cô là học viên đầu tiên mạnh dạn giơ cao tấm biểu ngữ phản đối tại Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Avenues of Escape)

Tian là học viên Pháp Luân Công đầu tiên dám giơ cao tấm biểu ngữ phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt giữ cô để làm gương, và đã có những hình phạt khắc nghiệt áp đặt lên cả cô và gia đình. Cô là một trong những học viên đầu tiên ở Trung Quốc bị kết án tù.

Tian bị kết án tù vì dám biểu tình phản đối chính phủ. (Ảnh: Avenues of Escape)
Tian bị kết án tù vì dám biểu tình phản đối cuộc đàn áp của chính phủ đối với học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Avenues of Escape)

Cai là em gái của Tian. Cô là một chuyên gia về lịch sử Trung Quốc, từng làm việc trong một cửa hàng sách trước khi cô trốn thoát. Hai chị em hiện đang sống ở Vancouver, Canada, nơi cả hai đều tham gia tích cực vào các hoạt động nhân quyền.

Khi cả hai an toàn tới Mỹ quốc, Crystal đã làm việc cho một tổ chức nhân quyền Trung Quốc – một tổ chức phi chính phủ gồm các học giả và các nhà hoạt động Trung Quốc. Cô hiện làm việc cho một hãng truyền thông tại thành phố New York, và là thành viên thanh nhạc của cộng đồng Pháp Luân Công.

Hai chị em phải rời khỏi nhà của mình tại Trung Quốc. (Ảnh: Avenues of Escape)
Hai chị em phải rời khỏi nhà của mình tại Trung Quốc. (Ảnh: Avenues of Escape)

Đạo diễn Leon Lee, người đã giành giải thưởng danh giá Peabody năm 2014 cho bộ phim tài liệu “Thu hoạch Người” của mình. Một bộ phim khác của anh đó là “The Bleeding Edge” (Lưỡi dao  rỉ máu), với sự tham gia của diễn viên Anastasia Lin, cũng là Hoa hậu Thế giới Canada, được công chiếu tại Nghị viện Anh hồi đầu năm nay và hiện đang gây tiếng vang tại các liên hoan phim trên thế giới.

Để biết thêm thông tin về việc phát hành và công chiếu bộ phim tài liệu Avenues of Escape này, vui lòng truy cập website: www.avenuesofescape.com.

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x