Loài người đã không ít lần đứng trước nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn

03/12/14, 19:53 Thảm họa

Trong lịch sử phát triển của mình, loài người đã không ít lần đứng trước nguy cơ bị hủy diệt hoàn toàn bởi chiến tranh hạt nhân, dịch bệnh, bão mặt trời…

‘Cái chết Đen’ là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ 14. Khoảng 200 triệu người đã chết trong trận đại dịch này. Bệnh dịch xuất hiện sau khi tất cả thuyền viên trên một tàu buôn cập cảng Messina, Italia hồi Tháng 10/1347 chết một cách bất thường. Các nhà nghiên cứu cho rằng, bệnh dịch hạch đã lây lan khắp thành phố thông qua loài chuột cư trú trên con tàu. Trận dịch này đã làm dân số châu Âu giảm đi một nửa và làm dân số toàn thế giới giảm đi rõ rệt trong thế kỷ 14.
Năm 1816 được biết đến như một năm “không có mùa hè” sau khi một ngọn núi lửa ở Indonesia phun trào. Vụ phun trào đã khiến 71000 người thiệt mạng, khí hậu trái đất thay đổi một cách thất thường. Nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nạn đói tồi tệ nhất thế giới trong thế kỷ 19.
Một cơn bão mặt trời đã xảy ra vào năm 1859. Hai quả cầu lửa lớn hiện ra trong bóng đêm khiến người ta tưởng là buổi sáng đã bắt đầu nhưng thực sự nó lại là một ngọn lửa bốc ra từ mặt trời với sức mạnh tương đương với 10 tỷ quả bom nguyên tử. Người ta nói rằng nếu trận bão đó xảy ra vào thời nay thì nền văn minh nhân loại sẽ trở nên hỗn loạn. Thông tin liên lạc sẽ bị phá hủy hết.
Vào năm 1883, một sao chổi mang theo sức mạnh hủy diệt thiếu chút nữa đã quét sạch loài người trên trái đất giống như lần thiên thạch đặt dấu chấm hết cho loài khủng long trong quá khứ. Nhà thiên văn học Jose Bonilla (Mexico),  người duy nhất quan sát được hiện tượng này cho biết, ông đã nhìn thấy ngôi sao chổi nổ tung phía trước mặt trời. 450 mảnh vụn của nó đã lao về hướng Trái Đất nhưng rất may là không gây nguy hiểm gì cho hành tinh của chúng ta.
Năm 1918, một trận đại dịch cúm đã khiến 500 triệu người bị nhiễm và giết chết khoảng 3 đến 5% dân số toàn cầu. Đây là một trong những thiên tai nguy hiểm nhất trong lịch sử vì chỉ trong 25 tuần đã có 25 triệu người chết.
Năm 1980, con chip máy tính của Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ bị hỏng khiến màn hình hiển thị số 0 thành số 2. Đó là lý do khiến Lực lượng Không quân Mỹ bối rối khi nhìn thấy thông báo 220 tên lửa đang trên đường xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Các máy bay Mỹ đã được lệnh chuẩn bị cất cánh với rất nhiều bom hạt nhân trong khoang.
Mặc dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc năm 1991 nhưng vào năm 1995, người ta lại nhìn thấy một dấu hiệu trông giống như tên lửa đạn đạo của Mỹ đang bay tới. Chiếc va li hạt nhân đã chính thức mở ra lần đầu tiên bởi Tổng thống Boris Yeltsin.  Trong 10 phút sau đó ông đã bình tĩnh chờ đợi để xác minh xem đó có phải tên lửa Mỹ bắn tới hay không. Rất may mắn đó chỉ là một thí nghiệm khoa học mà ông không được thông báo nên thảm họa chiến tranh hạt nhân đã không xảy ra.

Theo Kienthuc

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x