Loài “cá đi bộ” kỳ lạ có khuôn mặt giống con người

11/11/15, 08:30 Chuyện lạ

Loài cá đi bộ Mexico đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao bởi quá trình đô thị hóa. Dù mang tên là cá nhưng thực chất đây lại là một loài bò sát, có hình thù khá kỳ lạ, nhất là khuôn mặt có nét giống con người.

1

Axolotl, hay còn gọi là cá đi bộ Mexico (Ambystoma mexicanum), là loài kỳ giông bản xứ của Mexico, có họ hàng gần với kỳ giông hổ. Dù mang tên cá đi bộ, chúng không phải loài cá mà thuộc lớp bò sát. Là loài bò sát duy nhất không trải qua biến hình, chúng giữ lại những đặc điểm từ giai đoạn ấu trùng trong suốt thời kỳ trưởng thành. Thay vì phát triển phổi và chuyển lên cạn, những con trưởng thành vẫn sống dưới nước và có mang.

Cá đi bộ Mexico có chiếc đầu bè rộng và đôi mắt không mí. Các chi của chúng không phát triển với những ngón dài mảnh. Con đực rất dễ nhận biết nhờ ổ nhớp nằm cùng đường thẳng với những chiếc gai, trong khi con cái có thân mình to hơn chứa đầy trứng. Ba cặp gai mọc phía sau đầu chúng được sử dụng để làm dịch chuyển dòng nước chứa oxy.

2

Cá đi bộ là loài sinh vật có hình dáng độc đáo được phát hiện ở những dòng sông, kênh rạch gần thành phố Mexico. Sự đô thị hóa nhanh chóng kèm theo ô nhiễm nguồn nước đã tàn phá môi trường sống của loài sinh vật này. Sự xuất hiện của các loài vật ngoại lai cũng dẫn đến sự suy giảm về số lượng của loài cá đi bộ.

3

Trong một cuộc khảo sát năm 2013, các nhà nghiên cứu đã không thể tìm thấy bất cứ cá thể cá đi bộ Mexico tự nhiên nào. Điều này làm dấy lên lo ngại loài động vật này có thể đã hoàn toàn tuyệt chủng ngoài tự nhiên. May mắn thay, một nhóm cá thể của loài sinh vật độc đáo này đã được tìm ra trong thời gian gần đây.

Chúng sống khỏe mạnh trong phòng thí nghiệm trên khắp thế giới và là mặt hàng độc đáo trong việc buôn bán các loài sinh vật kì lạ làm thú nuôi.

4

Mặc dù có thể sống lâu hơn 20 năm, tuổi trung bình của loài này thường là 10 năm. Một con trưởng thành thường dài cỡ khoảng 30 cm.

Kỳ giông Mexico thường nuốt những viên sỏi nhỏ để duy trì khả năng nổi trên mặt nước. Nếu không tìm thấy sỏi, chúng có thể cố nuốt các vật nhỏ khác trong nước như rác thải nhựa, gây nguy cơ lớn cho sức khỏe của loài vật này.

Theo Infonet

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x