Liệu Phạm Băng Băng có trở thành một “Lưu Hiểu Khánh” thứ hai?

26/09/18, 22:09 Trung Quốc

Thông tin Phạm Băng Băng dính vào bê bối trốn thuế và đang bị bắt để điều tra là đề tài nóng thời gian qua. Sự “biến mất” bí ẩn cùng những điều tiếng liên quan khiến người ta không khỏi liên tưởng tới một nhân vật tương tự – ngôi sao điện ảnh Lưu Hiểu Khánh.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng. (Ảnh qua Muscle Car)

Kể từ sau khi làng giải trí Trung Quốc rộ lên tin về “hợp đồng âm dương”, Phạm Băng Băng cũng bị cuốn theo đó khi liên tiếp bị điều tra về việc trốn thuế, nhiều tin đồn về Phạm Gia cũng tăng lên từ đó. Tính từ đó đến nay, Phạm Băng Băng cũng đã “im hơi lặng tiếng” hơn ba tháng, làm cho người hâm mộ lẫn antifan lo lắng không biết Băng Phạm hiện giờ ra sao.

Một bài viết có tựa “Phạm Băng Băng đã biến mất trong hơn ba tháng, đã xảy ra chuyện gì?” trên tờ New York Times ngày 14/9 viết rằng: “Sự biến mất của cô ấy đã khiến các fan lo lắng, gây ra nỗi sợ hãi trong các đồng nghiệp. Sự cố này cũng gây làn sóng tin đồn về ân oán cá nhân và âm mưu chính trị, và thậm chí liên quan đến đỉnh cao quyền lực ở Bắc Kinh, nhưng không có nhiều bằng chứng cụ thể”.

Trước đó, “Nhật báo chứng khoán” ngày 6/9 có đăng tin, Phạm Băng Băng bị cáo buộc ba tội danh lớn, ngoài việc trốn thuế khi ký “Hợp đồng âm dương”, cô còn bị nghi ngờ tham gia vào đường dây cho vay bất hợp pháp và tham nhũng của ngân hàng. Tuy nhiên chỉ một lúc sau, bài viết về Phạm Băng Băng đã ngay lập tức bị xóa bỏ.

Thông tin này đã gây hoang mang cho nhiều cư dân mạng cũng như mức độ uy tín của tờ báo. Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Nhật báo chứng khoán là tờ báo chuyên về chứng khoán, nhưng lại có thông tin đầu tiên về vụ việc trốn thuế của Phạm Băng Băng?”.

Khác với các trang thông tin tại nước ngoài, truyền thông trong nước lại khá im lặng trước sự việc của nữ hoàng Cbiz. Những trang như Sina, QQ đều chưa có bất cứ thông tin chính thức nào. Hiện tại thông tin cụ thể liên quan đến việc điều tra của Phạm Băng Băng đều được bộ ngành liên quan giữ im lặng trước khi có kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao ở Bắc Kinh cho biết, Phạm Băng Băng đã bị bắt giữ một tháng, lần này để chứng minh cho việc quyết tâm “Đẩy lùi tham nhũng” nên Đảng Cộng Sản Trung Quốc mới lấy vụ án Phạm Băng Băng ra khai đao mở màn.

Vị quan chức cao cấp này cũng tiết lộ với “ETtoday” rằng, hồi tháng 6 Phạm Băng Băng đã từng bị cảnh sát gọi đến thẩm vấn, hai ngày sau mới được thả, tuy nhiên đầu tháng trước cô lại bị bắt giữ lần nữa, ông ta còn nhấn mạnh: “Dính vào tham nhũng, quả thật rất phiền phức. Hi vọng Phạm Băng Băng sẽ sớm có lời giải thích chính thức cho sự việc này, vì tội danh đã được ấn định”. Đồng thời ông còn cho rằng Phạm Băng Băng thật thê thảm, giờ đã không còn đường lui.

Theo Apple Daily của Hong Kong, một người thạo tin trong vụ việc lần này cho biết Phạm Băng Băng sau khi bị Cục thuế vị Quốc gia điều tra đã an toàn trở về nhà, tình hình vẫn ổn. Còn việc tại sao Phạm Gia cứ mãi chậm trễ không lên tiếng thanh minh hay đính chính gì thì có hai điều đạo mật cần phải tuân theo. Bên đơn vị Cục thuế yêu cầu Phạm Gia trước khi có kết quả điều tra thì một là không được có bất cứ “tiếp xúc” gì với thế giới bên ngoài, hai là không được đăng lên bất cứ một thông tin gì.

Cho đến nay, dù trên danh nghĩa hay thực tế, Phạm Băng Băng vẫn không phải là “tội phạm”, nhưng cô đã bị biến mất bởi những cáo buộc vô căn cứ. Phạm Băng Băng có bị đối xử tệ hại không? Tại sao đội ngũ luật sư của Phạm Băng Băng không thấy lên tiếng? Tình hình hiện tại của Phạm Băng Băng ra sao? Tại sao tất cả các tác phẩm phim ảnh và truyền hình quảng cáo liên quan đến Phạm Băng Băng bị xóa bỏ? Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Phạm Băng Băng bị mất tích vì bộ máy quyền lực nhà nước.

Ở Trung Quốc, trước kia những trường hợp trốn thuế nghiêm trọng có thể bị tử hình, hiện nay hình phạt nặng nhất là tù chung thân, số tiền trốn thuế cũng rất đáng báo động. Lưu Hiểu Khánh một ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng từng vướng phải chuyện tương tự.

vào tù, tự truyện, trốn thuế, Lưu Hiểu Khánh, hãm hại, Giang Trạch Dân, đắc tội, Bài chọn lọc,

Năm 2015, Phạm Băng Băng đã đăng trạng thái trên Weibo, chia sẻ hình ảnh trang bìa, chữ kí trang đầu và trang nội dung cuốn tự truyện “Cuộc sống không ngại làm lại từ đầu” của Lưu Hiểu Khánh, đồng thời thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ bà. (Ảnh: Internet)

Lưu Hiểu Khánh sinh ngày 30/10/1955 là nữ diễn viên Trung Quốc, đồng thời cũng là một tỷ phú. Bà trở thành một trong những người giàu nhất ở Trung Quốc, đứng vị trí thứ 45 trong Danh sách 50 doanh nhân giàu nhất Trung Quốc năm 1999 của Forbes. Năm 2002, bà bị bắt vì tội trốn thuế. Trong vòng sáu năm số tiền trốn thuế đã lên đến 14 triệu nhân dân tệ, bà bị bắt giam 422 ngày mới được thả tự do.

>>> Hồi ký Lưu Hiểu Khánh kể lại quá trình chạy trốn vì lỡ đắc tội với Giang Trạch Dân

Chỉ trong một thời gian ngắn ở trong tù, tóc của Lưu Hiểu Khánh đã bạc trắng, bà từng xin nhuộm tóc, nhưng quản lý trại giam không đồng ý, 19 bất động sản mà bà đứng tên cũng bị cơ quan thuế công khai bán đấu giá trong thời gian giam giữ. Cho đến năm 2003, dưới sự bảo lãnh của tài tử Khương Văn, bà mới được ra tù.

Có người thắc mắc: “Rốt cuộc Lưu Hiểu Khánh đã đắc tội với nhân vật tầm cỡ nào mà lại thành như vậy?”. Một “thái tử Đảng” đã kể lại, bởi vì Lưu Hiểu Khánh là một sao hạng sang, nên đương nhiên là thượng khách trong nhà Đặng Tiểu Bình, chính lúc đó bà đã quen Giang Trạch Dân.

Cả hai đều là “khách quý” của Đặng Tiểu Bình, nhưng lúc đó trước mặt mọi người trong nhà họ Đặng, Lưu Hiểu Khánh lại nhạo báng Giang Trạch Dân là Chủ tịch Quân ủy Trung ương mà lại không biết cầm súng, nên mới gieo mầm hoạ. Được biết, khi đó Giang Trạch Dân đã ra chỉ thị với nhân viên phụ trách vụ án: “Cho bà ta một đường sống, nhưng điều kiện là phải im lặng”.

Lưu Hiểu Khánh khi hồi tưởng lại chuyện này đã chia sẻ, hồi ấy bà rất sợ bị xử bắn, khi biết mình không bị tử hình, thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả hình ảnh cho shadow of empress wu
Lưu Hiểu Khánh trong phim “Dương Môn Nữ tướng”. (Ảnh qua youee.org)

Nhiều bài báo so sánh tình cảnh của Phạm Băng Băng hiện tại với vụ việc của Lưu Hiểu Khánh cách đây 16 năm. Ifeng nhận định Lưu Hiểu Khánh có nhiều điểm tương đồng với Phạm Băng Băng về cả tính cách lẫn sự nghiệp. Cả hai đều từng đóng hoàng đế Võ Tắc Thiên và đều bị điều tra gian lận kinh doanh, trốn thuế. Lưu Hiểu Khánh nói: “Tôi chẳng dựa vào ngọn núi nào, tôi chính là một ngọn núi” còn Phạm Băng Băng nói: “Sao lại phải cưới đại gia, tôi chính là đại gia”.

Vào năm 2015, Phạm Băng Băng đã đăng trạng thái trên Weibo, chia sẻ hình ảnh trang bìa, chữ kí trang đầu và trang nội dung cuốn tự truyện “Cuộc sống không ngại làm lại từ đầu” của Lưu Hiểu Khánh, đồng thời thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ bà, dường như những cảm xúc đó được bộc bạch một cách tự nhiên sau khi đọc sách.

>>> Chuyện gì đang xảy ra với Phạm Băng Băng, nữ minh tinh hàng đầu Trung Quốc?

Được biết, nội dung cuốn tự truyện kể về việc năm đó “tuổi trẻ bồng bột” nên mới bị hãm hại vướng vòng lao lý, tất cả tài sản bị thu hồi, và những khổ sở cay đắng phải nếm trải trong vòng 11 năm sau khi ra tù khi phải chạy đôn chạy đáo để trả nợ cũ.

Liệu Phạm Băng Băng có là một Lưu Hiểu Khánh tiếp theo? Ở một quốc gia mà luật pháp tùy tiện theo ý chí nhà cầm quyền thì đây là điều hoàn toàn có khả năng, nhưng không ai có thể đoán chính xác được. Điều duy nhất có thể chắc chắn là, ở đất nước kiểu này, một khi đứng về phía đối lập với chính quyền hay người cầm quyền, thì tương lai nhất định là tối tăm mù mịt…

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x