Lão nông 4 năm âm thầm, một mình chống tiêu cực

08/11/18, 16:13 Việt Nam

Hơn 4 năm trước, ông Lực xin làm bảo vệ tại gói thầu A3 thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Gói thầu này do nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) thi công với tổng chiều dài 10,6km.Trong quá trình đó, ông Lực nhận thấy nhà thầu có nhiều việc làm gian dối, thiếu minh bạch.

Lão nông 4 năm âm thầm chống tiêu cực. (Nguồn: Internet)
Lão nông 4 năm âm thầm chống tiêu cực. (Nguồn: Internet)

Nếu phản ánh đúng thì đề xuất khen

Ngày 30/10, ông Đoàn Hà Yên – Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lãnh đạo huyện này vừa giao các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề xuất khen thưởng cho ông Phạm Tấn Lực (SN 1959, ngụ thôn Phú Lễ 2, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) để kịp thời động viên và phát huy tinh thần tham gia giám sát của người dân đối với các dự án trên địa bàn huyện.

“UBND huyện giao cho UBND xã Bình Trung và Phòng Nội vụ kiểm tra, xác minh lại các tố cáo của ông Lực liên quan đến những sai phạm trong quá trình thi công cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Nếu những phản ánh của ông Lực đúng thì hoàn thiện hồ sơ đề xuất, tham mưu khen thưởng cho ông Lực. Việc tham mưu đề xuất này phải hoàn thành trước ngày 10/11/2018”, ông Yên cho biết.

Suốt 4 năm, ông Lực đi điều tra tố cáo những sai phạm tại gói thầu A3

Hơn 4 năm trước, ông Lực Lực xin làm bảo vệ tại gói thầu A3 thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Gói thầu này do nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) thi công với tổng chiều dài 10,6km.

Trong quá trình đó, ông Lực nhận thấy nhà thầu có nhiều việc làm gian dối khi dùng loại đất không đảm bảo đắp nền đường, không bóc tách lớp đất phong hóa tại một số vị trí… Ông Lực đã kiến nghị những vấn đề này với nhà thầu nhưng bị bỏ ngoài tai. Vì vậy, ông quyết định nghỉ việc tại gói thầu A3 để tự điều tra những sai phạm rồi gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng và báo chí.

Lần theo đơn thư của ông Lực, nhiều cơ quan báo chí đã điều tra và phản ánh một số việc làm gian dối của đơn vị thi công. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào cuộc kiểm tra và quyết định xử lý đối với Giám đốc thi công của nhà thầu Giang Tô vì có sai phạm.

Cầu chui VD09B trên cao tốc đoạn qua xã Bình Trung bị thấm dột nước.(Nguồn: Internet)
Cầu chui VD09B trên cao tốc đoạn qua xã Bình Trung bị thấm dột nước.(Nguồn: Internet)

Hung thủ là hàng xóm

Báo Pháp Luật Việt Nam có bài viết về lão nông Phạm Tấn Lực suốt 4 năm cất công đi điều tra, tố cáo những sai phạm tại gói thầu A3 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, trong đó có phản ánh về việc lão nông này nhiều lần vô cơ bị hành hung.

Ông Trịnh Phú Định – Chủ tịch UBND xã Bình Trung xác nhận, trong quãng thời gian 4 năm đấu tranh, tố cáo sai phạm trên tuyến đường cao tốc trị giá hơn 34.000 tỷ đồng, ông Lực hai lần vô cớ bị hành hung phải nhập viện cấp cứu.

Lần thứ nhất vào năm 2016, lần thứ hai vào tháng 5/2018. Khi đó, ông Lực đang ngồi trong nhà nghiên cứu hồ sơ về dự án, là hàng ngàn bức ảnh tư liệu mới thu thập được, thì bị một người xông vào đánh tới tấp.

“Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi có triệu tập người đánh ông Lực đến trụ sở công an lấy lời khai. Người này khẳng định việc đánh ông Lực là mâu thuẫn cá nhân, không có tác động từ các đơn vị, tổ chức nào khác, không có sự liên quan của nhà thầu Giang Tô hay chủ đầu tư dự án”, người đại diện xã Bình Trung cho biết.

Theo motgiadinh.net

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x