Lãnh đạo Hồng Kông: Bầu cử tự do mở đường cho người nghèo nắm quyền

22/10/14, 08:57 Thế giới

Bầu cử tự do sẽ là cánh cửa mở rộng cho nhiều người nghèo nắm quyền chính trị, lãnh đạo Hồng Kông nhận định khi chính phủ của ông chuẩn bị cho cuộc đối thoại với các nhà hoạt động dẫn đầu cuộc biểu tình kéo dài ba tuần liền.

Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông trong buổi đối thoại hôm Thứ Ba (21/10).

Trong một buổi phỏng vấn với hãng truyền thông nước ngoài đăng trên tờ Wall Street và New York Times chỉ vài giờ trước thời điểm diễn ra cuộc đàm phán hôm Thứ Ba (21/10), Trưởng đặc khu Hồng Kông đang bị dân phản đối nhắc lại quan điểm của ông, bầu cử tự do là bất khả thi.

Ông Lương cho rằng, nếu các ứng cử viên được cộng đồng chọn ra thì sau đó tầng lớp đông đảo nhất xã hội sẽ có thể lấn át tiến trình bầu cử: “Nếu đó là trò chơi của những con số và muốn lấy số đông đại diện thì rõ ràng là bạn đang nói đến một nửa người dân tại Hồng Kông kiếm ít hơn 1.800 USD một tháng”.

Nút giao thông chính tại phía nam thành phố bị tê liệt vì phong trào biểu tình đòi quyền bỏ phiếu tự do kéo dài hơn ba tuần liền, đặt ra thách thức khó giải nhất đối với chính quyền Bắc Kinh kể từ sau sự kiện ủng hộ dân chủ Thiên An Môn năm 1989.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh gia tăng sự bất bình đẳng cùng chi phí sinh hoạt leo thang khiến nhiều thanh niên khó có khả năng thuê nhà, huống chi là tự mua nhà riêng.

Mặc dù diễn ra phần lớn là ôn hòa, nhưng bạo lực gia tăng vào tuần trước khi cảnh sát cố gắng giải tán vài điểm tập trung tại nút giao thông chính. Cuộc đối thoại được trông đợi từ lâu giữa các lãnh tụ sinh viên và giới chức cấp cao đã dự kiến diễn ra hôm Thứ Ba (21/10) trong nỗ lực nhằm chấm dứt bế tắc.

Nhưng xung quanh cuộc đối thoại này, người ta lo ngại rằng cả hai bên sẽ vẫn không tìm được tiếng nói chung, vì chưa bên nào sẵn lòng thỏa hiệp, đặt ra nguy cơ về những trận đụng độ tiếp theo giữa cảnh sát và người biểu tình.

Nỗi lo về đàm phán

“Tôi rất lo cho đàm phán tối nay”, nhà lập pháp dân chủ Claudi Mo trao đổi với phóng viên.

“Nếu đây chỉ là một trò diễn chính trị – với bản chất “con” trong các chính trị gia đang diễn xiếc chính trị, thì người dân sẽ nghĩ: ‘vậy thì hãy để chúng tôi xuống đường một lần nữa'”.

“Tình hình có lẽ sẽ tồi tệ hơn” nếu chính quyền tiếp tục từ chối nhượng bộ người biểu tình dân chủ, theo Surya Deva, giáo sư luật tại trường Đại học thành phố Hồng Kông. “Làm sao dân nghèo Hồng Kông tuân thủ pháp luật và tin vào nền pháp trị khi không có hy vọng gì vào việc nâng cao vị thế chính trị và kinh tế?”,giáo sư Deva đặt vấn đề.

Ông Lương đã có cú quay ngoắt ngoạn mục vào tuần trước khi tuyên bố trở lại bàn đàm phán với Liên đoàn sinh viên Hồng Kông, một nhóm lãnh đạo người biểu tình, sau khi đột ngột rút khỏi cuộc thảo luận cũng trong tuần. “Một vòng đàm phán không thể giải quyết hết mọi vấn đề nhưng đối thoại được với nhau cũng là khởi đầu tích cực”, giáo sư Deva nhận định.

Bắc Kinh tạo điều kiện cho người Hồng Kông bỏ phiếu bầu chọn thế hệ lãnh đạo tiếp theo vào năm 2017. Nhưng chỉ những người được chọn ra bởi một ủy ban thân Bắc Kinh mới được phép đứng ra ứng cử, người biểu tình gọi đây là “dân chủ giả tạo”. Mức độ cạnh tranh gia tăng với người giàu từ đại lục và sự tức giận trước mối quan hệ nồng ấm ngày càng tiến triển giữa chính quyền và giới chủ lưu Hồng Kông cũng khiến thế hệ trẻ thực sự lo ngại về tương lại đang chờ đón họ.

Gần như 20% người dân Hồng Kông, tương đương 1,31 triệu người, chính thức nằm trong chuẩn nghèo, theo một công bố tháng 9/2013.

Hàng chục nghìn gia đình thu nhập thấp và dân nhập cư buộc phải sống chen chúc trong những khu nhà nhỏ và không có khả năng chi trả cho các khoản thuê nhà đắt đỏ tại thành phố có đến 7 triệu dân này.

Đúng như dự đoán, diễn biến đàm phán hôm Thứ Ba (21/10) kết thúc trong bế tắc theo nhận định của người quan sát.

Đại diện của người biểu tình vẫn kiên quyết yêu cầu tiến hành bầu cử dân chủ đầy đủ.

“Định hướng phát triển của chính phủ…không phải dân chủ, bình đẳng, cởi mở và đó không phải sự tiến bộ”, Alex Chow, tổng thư ký Liên đoàn sinh viên Hồng Kông, một trong những lãnh đạo của lực lượng biểu tình nói.

Trong khi đó, bà Carrie Lam, Chánh Văn phòng Đặc khu Hành chính bày tỏ quan điểm, “Hồng Kông không phải một quốc gia độc lập, nơi đây không thể tự quyết định hệ thống chính trị của mình”.

Bên ngoài cuộc hội đàm, cũng không ít nhận định xung quanh vòng đàm phán không mấy khả quan này.

“Đây thậm chí không phải một cuộc đối thoại. Không có sự tương tác nào hết. Cho dù có thêm những cuộc gặp gỡ trong tương lai, tôi không nghĩ vấn đề có thể được giải quyết theo cách này. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục chiếm đóng đường phố”, Kevin Ko, 32 tuổi, một nhân viên bảo hiểm khẳng định.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo Business Insider

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x