Land Of OZ – Công viên một thời nổi tiếng như Disney Land giờ ra sao?

Bạn có biết tại Bắc Carolina tồn tại một công viên giải trí tuyệt vời mang tên Land Of Oz? Không ư? Đừng quá bất ngờ vì cũng giống như miền đất thần tiên bị lãng quên trong tác phẩm văn học của nhà văn Frank Baum, nơi dây không dễ dàng để đặt chân đến!

Cánh cổng vào công viên Oz. (Ảnh: Internet)

Được đến Land Of Oz chính là niềm mơ ước của nhiều đứa trẻ vào thập niên 1970. Lúc bấy giờ, công viên này rất nổi tiếng tại Mỹ, chỉ đứng sau Disney Land, nhưng những ngày vinh quang đó chỉ kéo dài 10 năm ngắn ngủi và nhanh chóng bị bỏ hoang sau đó.

Mặc dù công viên bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng người hâm mộ và du khách vẫn có thể ghé thăm nơi đây vào tháng 9 hàng năm trong lễ hội “Autumn at Oz” – một ngày hoài niệm đặc biệt về thời vàng son và con đường dát vàng ngập trong lá thu.

Sau khi đóng cửa vào năm 1980, Land Of Oz chỉ mở cửa mỗi năm một lần hoặc vài lần để gây quỹ bảo trì công trình.

Con đường vàng tuyệt đẹp với hàng cây có những hình thù kì lạ. (Ảnh: Sephlawless)

Giống như nhiều công trình bị bỏ hoang khác, công viên Oz mang một vẻ hoang tàn. Những bức ảnh được chụp vào năm 2015 của nhiếp ảnh gia Seph Lawless đã cho thấy sự tương phản của giữa thành phố Emerald hư cấu và sự thật đằng sau màn ảnh.

Qua những bức hình của nhiếp ảnh gia, công viên được tái hiện một cách huyền bí và rùng rợn với những bụi cây cỏ mọc um tùm và các con đường bị hư hỏng.

Land Of Oz trông giống như là chỗ trú ẩn của mụ phù thủy độc ác phương Tây, chứ không phải là nơi ở của phù thủy Glinda tốt bụng (cần lưu ý rằng bạn không nên cố gắng chụp ảnh tại đây để đăng lên mạng, vì công viên hiện thuộc sở hữu tư nhân, nên những ai xâm phạm sẽ bị truy tố trước pháp luật).

Vào tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên công viên giải trí Land Of Oz mở ra tour du lịch trong vòng một giờ vào mỗi thứ Sáu và thứ Bảy (30/6). (Ảnh: Sephlawless)

Vào tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên công viên giải trí Land Of Oz mở ra tour du lịch trong vòng một giờ vào mỗi thứ Sáu và thứ Bảy (30/6). Đặc biệt, tour du lịch “Hành trình với Dorothy” không chỉ là chuyến đi dạo quanh công viên trên xe buýt nữa, mà trở thành một sự trải nghiệm sống động. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng thời đại.

Trên website chính thức của công viên giải thích rằng: “Bạn sẽ được Dorothy hướng dẫn thực hiện cuộc hành trình. Bạn sẽ băng qua con đường gạch màu vàng, đi xuyên vào vùng đất kỳ diệu của Oz để giúp Dorothy tìm kiếm những phù thủy tuyệt vời… Bạn thậm chí có thể đóng vai Người bạn đồng hành của Dorothy hoặc mụ phù thủy độc ác mà cô gặp trong suốt cuộc hành trình của mình.”.

Theo đó, công viên sẽ cung cấp các đạo cụ cần thiết để du khách hóa thân vào các nhân vật như Người Thiếc Tin Man, Bù Nhìn Scarecrow, và sư tử Cowardly.

Theo đó, công viên sẽ cung cấp các đạo cụ cần thiết để du khách hóa thân vào các nhân vật như Người Thiếc Tin Man, Bù Nhìn Scarecrow, và sư tử Cowardly. (Ảnh từ Assets)

Ngoài ra, tại đây có một bảo tàng sẽ khiến bạn ngạc nhiên với những trang phục được dùng trong công viên Land Of Oz từ thuở ban đầu, như chiếc váy của Dorothy, trang phục của Tin Man, Scarecrow, và sư tử Cowardly.

Bên cạnh đó, con đường màu vàng và một phần bản sao ngôi nhà nông trại của Dorothy hiện lên trong nền nhạc bài hát Aunt Em’s như đang thúc giục mọi người nhanh chân đi vào nơi trú bão, trước khi cơn lốc xoáy ập đến.

Con đường màu vàng và một phần bản sao ngôi nhà nông trại của Dorothy hiện lên trong nền nhạc bài hát Aunt Em’s. (Ảnh: Sephlawless)

Tất cả những điều đó đã tạo nên sức hút cho chuyến hành trình. Và không có gì ngạc nhiên khi vé tham gia tour “Hành trình với Dorothy” được bán sạch ngay sau khi được công bố.

Và từ ngày 14/6 tới, vé tham gia sự kiện tiếp theo sẽ tiếp tục được mở bán. Đó là tấm vé dành cho lễ hội mùa Thu hằng năm tại Oz diễn ra trong tháng 9 tới.

Nhiều người thắc mắc rằng làm cách nào mà công viên Land Of Oz lại có mặt ở vùng núi Appalachian? Điều này cũng kỳ lạ tương tự như việc cơn lốc xoáy đã mang thành phố Kansas đến Oz.

Câu chuyện bắt đầu từ cuối những năm 1969, khi hai nhà phát triển mua Beech Mountain và họ dự định mở một khu nghỉ mát trượt tuyết. Họ đã thuê một nhà thiết kế sao cho công trình có thể sử dụng cả những tháng mùa Hè.

Lúc đó nhà thiết kế đã nhận ra tầm quan trọng của những cây sồi trên ngọn núi. Nó sẽ là một phần rất quan trọng trong việc tạo dựng bối cảnh rừng như trong bộ phim Wizard Of Oz.

Nhà thiết kế đã nhận ra tầm quan trọng của những cây sồi trên ngọn núi. (Ảnh: Sephlawless)

Vào thời điểm đó, việc xây dựng công viên theo chủ đề là một vấn đề lớn. Công trình này đã được thi công trong hai năm với chi phí lên đến 5 triệu USD. 44.000 viên gạch màu vàng đã được đặt dọc con đường chính, theo trang web chính thức của Land Of Oz.

Ngày 15/6/1970, nữ diễn viên Debbie Reynolds và con gái cô Carrie Fisher đã cắt băng khánh thành mở cửa công viên. Trong năm đầu đi vào hoạt động, công viên đã đón tiếp khoảng 500.000 lượt khách.

Một góc nhỏ trong công viên Oz. (Ảnh từ Localtvwghp)
Một góc nhỏ trong công viên Oz. (Ảnh: Internet)
Một góc nhỏ trong công viên Oz. (Ảnh: News Agency)
Một góc nhỏ trong công viên Oz. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, danh tiếng có được một cách nhanh chóng cũng không giúp cho công viên duy trì lâu dài.

Những năm 1970 là thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ, khiến các chuyến đi xa bằng xe hơi hạn chế lại. Đồng thời, trận hỏa hoạn năm 1975 đã phá hủy một nửa công viên.

Chưa dừng lại ở đó, nạn trộm cắp hoành hành tại Land Of Oz. Theo đó, bọn trộm đã lấy đi một số vật phẩm có giá trị nhất trong bảo tàng.

Tất cả những điều đó đã khiến cho chủ nhân của công viên phá sản. Kể từ đó Oz rơi vào tình trạng bất ổn và phải đóng cửa vào năm 1980.

Quyển sách “The Wonderful Wizard of Oz” tuy được xuất bản năm 1900 và sau đó được chuyển thể thành vở kịch Broadway vào năm 1902, nhưng mãi đến năm 1939 danh tiếng của nó mới vang dội khi bộ phim ra mắt với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như: Judy Garland, Ray Bolger, Bert Lahr và Margaret Hamilton.

Bộ phim này đã sử dụng những thước phim màu cho các cảnh quay ở xứ Oz. Khi ra rạp, bộ phim này đã thất bại thảm hại về doanh thu – chỉ thu được hơn 3 triệu USD – và bị giới phê bình chê bai thậm tệ, thế nhưng nó lại được đề cử 6 giải Oscar, trong đó đoạt Oscar Nhạc nền độc đáo nhất và ca khúc hay nhất với Over the Rainbow. Kể từ năm 1956, bộ phim mới ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí của trẻ em Mỹ. Về sau, nó được phát sóng định kỳ hàng năm trên kênh truyền hình.

Sau tất cả, có lẽ chúng ta không nên ngạc nhiên khi nhìn thấy những Baby Boomer (những người sinh ra trong những năm 1946 – 1964) hoài niệm về lời hứa về thành phố Emerald và Dorothy đi đôi giày đỏ đua nhau tìm đến công viên giải trí, trong đó có một số dẫn theo những đứa cháu của họ.

Xét cho cùng, như những gì mà ca sĩ Judy Garland đã hát trong bài hát đoạt giải Osca: “Những giấc mơ trở thành sự thật!”

Tú Văn, theo TVN

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x