Làm được 7 điều này, dù sống đến 100 tuổi bạn vẫn là người ‘cuốn hút’

06/12/16, 09:56 Cuộc sống

Một người ‘cuốn hút’ đương nhiên phải là một người biết yêu đời yêu người; khám phá được những điều mới mẻ trong cuộc sống, mới có thể gặp được nhiều sự tình tốt đẹp.

11a
Đối với cuộc sống cần phải có tình yêu thương. (Ảnh: Internet)

Người ta thường sẽ lo lắng rằng, khi về già tuổi tác sẽ khiến họ mất dần sinh lực và sự hấp dẫn. Kỳ thực, chúng ta thật sự không nên lo lắng quá mức như vậy. Nếu muốn càng về già càng trở nên ‘cuốn hút’, chỉ cần làm được 7 điều này, thì cho dù sống đến 100 tuổi bạn vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ.

1. Đối với cuộc sống cần phải có tình yêu thương

Một người ‘cuốn hút’ đương nhiên phải là một người biết yêu đời yêu người, khám phá được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, mới có thể gặp được nhiều sự tình tốt đẹp. Khi đối nhân xử thế luôn giữ một thái độ lạc quan tích cực, thì cho dù cuộc sống mỏi mệt thế nào, vẫn có thể tìm thấy sự ấm áp.

2. Đối với dưỡng sinh cần chậm lại

Trong sinh hoạt hàng ngày, một số động tác cần làm chậm lại, ví như quay người, cúi đầu xoay người, ngồi xuống đứng lên… thì động tác không cần quá nhanh, biên độ cũng không cần quá lớn, lúc ăn cơm cần ăn chậm nhai kỹ.

3. Đối với bạn bè cần quan tâm

Đối với một người bạn thân, khi họ nói “mình không sao”, thì bạn hãy nhìn vào mắt họ, ân cần ôm họ và nói, “tớ biết, bạn đang có chuyện”.

Cho dù bọn họ chỉ đôi lúc mới cần đến bạn, thì cũng chớ nên thất vọng. Bởi những lúc đó bạn có thể vì bọn họ mà trở thành “ngọn hải đăng”, vì đó mà khiến họ cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn.

15241308_1271530222975216_6396999800653850922_n
Với nụ cười trên môi, tự tin an lạc, không còn nhìn thấy tuổi già ở họ, mà chỉ nhìn thấy niềm hạnh phúc mỹ mãn. (Ảnh: Internet)

4. Đối đãi với chính mình cần yêu quý

Con cái, vợ chồng, công việc dù tốt đến đâu, cũng sẽ không vì bạn mà sống cả đời trọn vẹn, chỉ có chính mình mới là bầu bạn vĩnh viễn với mình. Cho nên cần nhớ rõ, phải biết vì chính mình mà sống.

Rất nhiều người cảm thấy rằng “vì chính mình mà sống” là một loại tâm và hành vi ích kỷ, kỳ thực không phải vậy. Tự mình biết lo lắng, chăm sóc tốt bản thân mình, xử lý tốt công việc của mình, không để cho mình trở nên ốm đau bệnh tật, chính là không khiến con cái vợ chồng của mình phải lo lắng phiền toái. Đây mới là trạng thái hoàn mỹ nhất, cũng chính là đang vì người khác mà sống vậy.

5. Đối với vợ, chồng cần quý trọng

Nắm tay nhau đi hết cuộc đời, sống với nhau đến tận đầu bạc răng long, là điều không phải dễ dàng tìm được. Tuy nhiên, tuổi già không đồng nghĩa rằng sự lãng mạn cũng già nua.

Ví như hôm nay đi ra ngoài mua sắm, thuận tiện mua một bó hoa tặng người bạn đời của mình. Cũng giống như những đôi tình nhân trẻ tuổi, hai vợ chồng già vẫn có thể chuẩn bị một bữa ăn thỉnh soạn, kỷ niệm một ngày trọng đại nào đó trong đời…

Bởi hãy còn lãng mạn, hãy còn tình yêu…

Loving Senior Couple on Beach
Hãy còn lãng mạn, hãy còn tình yêu…

6. Đối với tuổi cần phải quên

Tuổi tác đôi khi khiến người ta phải lo nghĩ, nhưng đối với nhiều người, tuổi chỉ khiến họ ngày càng trở nên xinh đẹp. Cùng với một tâm hồn lạc quan yêu sống, tuổi tác không còn là nếp nhăn trên mặt, mà chỉ là những nụ cười rạng rỡ trên môi.

7. Đối đãi với nội tâm cần biết đủ

Thỏa mãn hài lòng, bốn chữ đoan giản này, là nền tảng cuộc sống của những người già. Trong cuộc sống này, làm nên những điều tốt đẹp, thì dù là những điều nhỏ nhặt nhất, cũng khiến tâm mình thỏa mãn. Cũng bởi vậy mà làm nên hạnh phúc tròn đầy.

Theo NTDTV

 

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x