La Vũ: Tập Cận Bình chuẩn bị xử lý cháu nội Giang Trạch Dân

20/04/17, 08:48 Giang Trạch Dân

Theo ông La Vũ, con trai của cố đại tướng La Thụy Khanh, thành viên nhóm sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, từ những động thái hiện nay có thể thấy Tập Cận Bình đang dọn đường chuẩn bị xử lý cháu trai của Giang Trạch Dân.

Ông La Vũ. (Ảnh: Epoch Times)

Gần đây, “lão hổ” trong hệ thống tài chính của Trung Quốc liên tiếp ngã ngựa, năm 2017 được ngoại giới gọi là năm chỉnh đốn tài chính như vũ bão. Hồng nhị đại Lã Vũ bày tỏ, chính quyền hiện nay đang chỉnh đốn lại thế lực của phe Giang bên trong hệ thống tài chính, hai người con trai của Giang đã hết thời, Tập Cận Bình muốn triệt để trừ hạ cháu trai của Giang Trạch Dân, trình kết quả cải cách kinh tế tại Đại hội 19.

Theo tạp chí “Tài chính và kinh tế” Trung Quốc ngày 1/4, nguồn tin thân cận với Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc cho biết kể từ 10/4 đến nay, Dương Gia Tài, trợ lý Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện tại Bắc Kinh, bên ngoài cũng không cách nào liên hệ được với ông ấy. Người ta suy đoán rất có thể ông đã bị đưa đi phục vụ điều tra.

Trưa 9/4, Chủ tịch Ủy ban Giám sát bảo hiểm Trung Quốc (CIRC) Hạng Tuấn Ba bị thẩm tra. Tối cùng ngày, cựu Bí thư Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc Chi nhánh Bắc Kinh, Thống đốc Lý Xương Quân (Li Changjun) cũng bị công bố điều tra.

“Nhân dân nhật báo”, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ cũng đã ban hành một tài liệu nói rõ rằng, năm 2017 là “đại niên phản hủ tài chính”, thậm chí nói Hạng Tuấn Ba ngã ngựa, màn hay vẫn chưa đến, v.v..

Hồng nhị đại La Vũ trao đổi với phóng viên Đại Kỷ Nguyên rằng, căn cứ vào tin tức và bối cảnh Bắc Kinh hiện tại, tất cả đều cho thấy: “Hai người con trai của Giang Trạch Dân đã xong đời, nhưng cháu của ông ta vẫn còn phải vật lộn với tình thế hiện tại. Hiện muốn triệt hạ cháu trai của Giang Trạch Dân thì phải tìm cách thu thập được nhưng vi phạm pháp luật. Lúc này Tập Cận Bình điều tra Tiêu Kiến Hoa, rồi từ đầu tuyến Tiêu Kiến Hoa đem cháu trai Giang và kể cả con trai Lưu Vân Sơn trong hệ thống tài chính này mà chặt đứt, đây là điều chắc chắn”.

Về mức độ Tập Cận Bình xử lý cháu trai Giang Trạch Dân, La Vũ cho biết: “Có lẽ là bắt giam anh ta, hay tịch thu công ty của anh ta, hoặc chừa lại một chút thể diện, nhưng việc buôn bán thì không thể trái pháp luật rồi, khả năng là thương lượng. Nhưng mấy người này khẳng định là đã bị hạn chế xuất ngoại rồi, khả năng tự do cá nhân cũng hoàn toàn không có, hạn chế xuất ngoại cũng là một loại hạn chế tự do thân thể, đến nông nỗi này, họ chắc chắn sẽ không dám làm loạn”.

La Vũ nhấn mạnh: “Khối tài chính này, từ sự việc Tiêu Kiến Hoa đầu năm nay trở về sau, có thể thấy được Tập cận Bình, Vương Kỳ Sơn đã nắm giữ đầy đủ bằng chứng thuyết phục, như vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 2015, hoặc việc nhóm người này chống lại ông ấy (Tập Cận Bình), từ đó quyết định triệt để chỉnh đốn”.

“Trên thực tế, kể cả một số công ty lớn của nhà nước như China Unicom, đều nằm trong tay Tập Cận Bình. Vì vậy, công ty Unicom trong tương lai dừng lại cũng tốt, đại cải tổ cũng tốt, mục tiêu duy nhất là chỉnh đốn thế lực phe phái Giang Trạch Dân trong hệ thống tài chính, việc này đang được tiến hành”.

Ông giải thích thêm: “Tuy nhiên, cách thức chỉnh đốn có phải giống như cách thức chỉnh đốn hệ thống quan liêu hay không, cho miễn chức, khởi tố, tống vào ngục giam, hay vẫn là cải tổ khiến cho tiền đồ của những người phe Giang rớt đài”; “năm 2017 là năm vở kịch đến lúc cao trào, chỉnh đốn đến mức độ nào, thì tại trước ‘Đại hội 19’ sẽ rõ”.

Trước đây khi tỷ phú Trung Quốc Tiêu Kiến Hoa bị điều tra, nhà phân tích Tân Tử Lăng nói với Đại Kỷ Nguyên, đây là sự kiện chấn động Trung Nam Hải. Vụ việc Tiêu Kiến Hoa bị Vương Kỳ Sơn bắt giữ là sự đột phá quan trọng giải quyết Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng. Bởi vì khi Tiêu tay trắng, ông ấy nắm giữ khối tài sản khoảng 1 ngàn tỷ, nhằm gây sóng gió trên thị trường chứng khoán.

江志成Alving Jiang與女同事

Giang Chí Thành là con trai của Giang Miên Hằng, cháu nội Giang Trạch Dân. (Ảnh từ Internet)

Giang Chí Thành là con trai của Giang Miên Hằng, cháu nội Giang Trạch Dân, năm 2010 tốt nghiệp Khoa kinh tế trường Đại học Harvard, làm chuyên viên phân tích tại bộ phận đầu tư tư nhân của Goldman Sachs. Chín tháng sau, ông nghỉ việc và đứng ra thành lập BoYu Capital – nam châm thu hút các nhà đầu tư giàu có bậc nhất thế giới, và là đối tác của Alibaba Trung Quốc và China Cinda. Sau công ty đổi tên thành BoYu Consultants.

Đầu năm 2011, Boyu bỏ 80 triệu USD ra mua 40% Sunrise vào giữa năm 2011, tới nay khoản đầu tư này đã tăng giá gấp 8 lần. (Sunrise Duty Free là doanh nghiệp điều hành toàn bộ hệ thống cửa hàng miễn thuế tại sân bay quốc tế Thượng Hải và Bắc Kinh, vào năm 2011)

Tới đầu năm 2013, giá trị khoản đầu tư này trong sổ sách của Boyu đã được ghi tăng gấp 4 lần. Dù vậy, giới ngân hàng cho rằng ghi thế vẫn còn “thận trọng”. Dựa trên doanh thu của Sunrise, nhiều nhà phân tích cho rằng khoản đầu tư của Boyu phải có giá tới 640 triệu USD, tức Boyu phải lãi gấp 8 lần số vốn đầu tư ban đầu chỉ trong có 3 năm.

Đối với giới đầu tư, vụ làm ăn này là minh chứng rõ ràng cho khả năng tiếp cận những khu vực nhà nước được kiểm soát gắt gao để rồi “phù phép” ra những vụ đầu tư lợi nhuận cao ngất của “cháu ông Giang”.

Theo Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x