Không những bị sa thải vì chỉ trích Mao Trạch Đông, vị giáo sư còn bị đấu tố trên mạng

16/01/17, 10:04 Trung Quốc

Sau khi chứng kiến những lời bình luận ác ý của cư dân mạng về mình sau sự việc “chỉ trích Mao Trạch Đông trên Weibo”, Giáo sư Đặng Tương Siêu không khỏi cảm thấy thương tâm và lo lắng cho tình trạng xã hội thực tại. Ông lo sợ “Đại Cách mạng Văn hóa lại đến lần nữa!”.

20170112052026911
Trước đó, ông Đặng Tương Siêu đã công khai bày tỏ, ông cảm thấy thương xót cho tình trạng hiện nay, nhưng lại không thể làm gì khác được.

Vừa qua, ông Đặng Tương Siêu, Giáo sư trường Đại học kiến trúc tỉnh Sơn Đông vì có ngôn luận “lăng nhục Mao Trạch Đông”, đã bị chính quyền tỉnh, Chính hiệp tỉnh và nhà trường cách chức, sa thải và cưỡng chế nghỉ hưu. Sự việc này đã dấy lên sự quan tâm chú ý của giới truyền thông bên ngoài.

Bị bao vây tấn công trên mạng, Giáo sư Đặng Tương Siêu “nắm chặt cổ tay thương xót”

Nguồn tin từ Đài phát thanh nước Pháp cho biết, ngày 11/1, trên trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn “cảm tưởng của Đặng Tương Siêu”. Ông nói, “Tôi đã qua cái tuổi 60, đã đứng trên bục giảng 41 năm. Tôi đã trải qua thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, tôi biết Đại Cách mạng Văn hóa hoang đường thế nào, dã man thế nào, máu tanh thế nào… Con người đó là lấy tâm lý biến thái đi ngược lại dòng chảy lịch sử! Tôi sợ Đại Cách mạng Văn hóa lại đến lần nữa!”.

Ông Đặng Tương Siêu nói, nhìn thấy trên các trang mạng không ngừng xuất hiện các tiết tấu giống như trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, có những cư dân mạng đã hoàn toàn đánh mất nhân cách và hành vi vượt quá giới hạn, ông cảm thấy thương tâm và lo lắng.

Còn về những bộ phận chức năng hoặc doanh nghiệp nào đó dẫn đường dư luận, ông Đặng Tương Siêu lại cảm thấy căm phẫn và đau đớn, “những lời bình luận ác ý dồn dập kéo đến, tôi nắm chặt cổ tay đau xót, nhưng lại là không thể làm được gì…”.

Ông Đặng Tương Siêu bị bao vây tấn công, chỉ vì ông đã đăng một lời bình luận phê phán Mao Trạch Đông vào cuối năm ngoái. Sau chuyện này, ông Hạ Vệ Phương – Giáo sư Học viện luật học của trường Đại học Bắc Kinh, ông Trương Minh – Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, ông Trương Tuyết Trung – luật sư nhân quyền và những nhân sĩ phái dân chủ đã có những phát ngôn ủng hộ ông Đặng Tương Siêu, khiển trách “phấn hồng Mao’ (chỉ những người sùng bái Mao) vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của người dân.

Có bình luận của giới truyền thông hải ngoại chỉ ra, “Đại Cách mạng Văn hóa” và “Ba năm Nạn Đói Lớn” xảy ra từ sau khi ĐCSTQ dựng lập chính quyền, và trong suốt thời gian dài, ĐCSTQ đã gắng sức che đậy sự thật lịch sử.

ĐCSTQ gắng sức che giấu bi kịch lịch sử

ĐCSTQ bắt đầu cuộc vận động Đại Nhảy Vọt từ năm 1958, kết quả dẫn đến 3 năm Nạn Đói Lớn chưa từng có, hơn hàng chục triệu người dân chết đói, thậm chí nhiều nơi còn xuất hiện hiện tượng ăn thịt người bi thảm nhất hành tinh. ĐCSTQ đến nay vẫn bưng bít thông tin về số người đã chết bởi Nạn Đói Lớn.

Ông Dương Kế Thằng, cựu ký giả cấp cao của Tân Hoa Xã, cũng là cựu Tổng biên tập của trang tạp chí “Viêm Hoàng Xuân Thu”, trong một cuốn sách có tên “Bia mộ” đã từng tiết lộ Nạn Đói Lớn xảy ra vào những năm 60 ở Trung Quốc đã khiến cho ít nhất 36 triệu người chết đói. Và nguyên nhân gây nên thảm kịch của Nạn Đói Lớn không phải là thiên tai, ông Dương Kế Thằng cho rằng nguyên nhân thật sự là bản thân thể chế ĐCSTQ.

Ông Dương Kế Thằng nói, “Cựu Phó thủ tướng Quốc vụ viện, Phó Ủy viên Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Điền Kỷ Vân cũng đã từng nói: Ba năm đó ‘số người chết không chỉ lên đến con số chục triệu, mà còn nhiều hơn cả tổng số người đã chết trong suốt thời kỳ Cách mạng dân chủ'”.

Bà Y Oa, nữ nhà văn người Hoa trong cuốn sách đã được xuất bản có tên “Tìm kiếm bằng chứng người ăn thịt người”, đã tiết lộ hiện tượng “người ăn thịt người” trong thời kỳ Nạn Đói Lớn.

Nhà sử học Trung Quốc – ông Phùng Khách, hiện đang là giáo sư  giảng dạy môn lịch sử của trường đại học Hồng Kông trong một cuốn sách đã được xuất bản có nhan đề “Nạn Đói Lớn của Mao Trạch Đông – kiếp nạn lịch sử to lớn của Trung Quốc trong khoảng thời gian 1958 – 1962″, cũng đã dự đoán, đã có ít nhất 45 triệu người chết bất thường trong khoảng thời gian Nạn Đói Lớn của Trung Quốc.

Ông Quách Văn Lượng – Sở trưởng Sở nghiên cứu xây dựng đảng của trường Đại học Trung Sơn đã từng nói, “Phong trào Đại Cách mạng Văn hóa là một cuộc vận động chính trị, nên phải phủ nhận hoàn toàn, bởi vì lý luận của nó là sai lầm, phương pháp là sai lầm, hiệu quả cũng là vô cùng nguy hại”.

Nhưng mà, điều khiến giới quan sát bên ngoài chú ý nhất là, năm 2016 là tròn 50 năm “Đại Cách mạng Văn hóa”, nội bộ ĐCSTQ đã tồn tại hai ý kiến trái chiều trong nhận thức về “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tháng 4/2016, lãnh đạo Bắc Kinh bày tỏ, quan chức đối với phần tử tri thức cần phải “bao dung hơn một chút, khoan dung hơn một chút, kiên kiết không nắm tóc, không chụp mũ, không đánh bằng dùi cui”, và khẳng định phần tử tri thức là thành phần quan trọng của đất nước, gánh vác trách nhiệm duy trì nền tảng đạo đức trong xã hội.

Cũng từ đó, giới truyền thông Trung Quốc cũng liên tiếp xuất hiện những ngôn luận lên án “Phong trào Đại Cách mạng Văn hóa”.

Có phân tích bên ngoài cho rằng, thái độ và đánh giá đối với phần tử tri thức của ông Tập Cận Bình hoàn toàn khác với Mao Trạch Đông, điều này có lẽ đã báo trước xã hội Trung Quốc trong tương lai có thể sẽ phát sinh những biến đổi to lớn.

Theo bannedbook.org

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x