“Không nhà vệ sinh, không cô dâu”: Chiến dịch đối phó vấn nạn về vệ sinh tại Ấn Độ

16/02/17, 14:40 Cuộc sống

Một chú rể lý tưởng ở Ấn Độ phải là một người ăn chay, không uống rượu, có tương lai nghề nghiệp ổn định và phải hứa đảm bảo được với cô dâu tương lai một thứ tiện nghi đang rất cần ở nước này: Nhà vệ sinh riêng.

Chiến dịch “Không nhà vệ sinh, không cô dâu” (Ảnh: Internet).

Ở các vùng quê Ấn Độ, nhiều cô gái trẻ đang từ chối lấy chồng nếu người theo đuổi không đảm bảo nhà có được nhà vệ sinh riêng, để tránh những cảnh bất tiện và xấu hổ mỗi khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, hay phải giải quyết ngoài cánh đồng.

Jairam Ramesh, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn, nước sạch và vệ sinh Ấn Độ là người đưa ra lời kêu gọi trên, khi ông nhận thấy số lượng các đền thờ Hindu còn nhiều hơn số nhà vệ sinh trong nhà trên toàn quốc.

Ông Jairam Ramesh, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nông thôn, nước sạch và vệ sinh Ấn Độ. (Ảnh: Internet)

Hơn 75% dân số của 1,2 tỷ dân Ấn Độ có thuê bao di động. Trong khi đó, chỉ có 50% hộ gia đình có 1 nhà vệ sinh riêng và 11% hộ liên kết với hệ thống thoát nước, theo điều tra dân số năm 2011.

Ông Ramesh đã từng gọi Ấn Độ là “nhà vệ sinh công cộng lớn nhất thế giới”.

Phát biểu tại buổi ra mắt của 1 “nhà sinh vệ sinh sinh thái” hồi tháng 6 vừa rồi, ông Ramesh cho biết Ấn Độ nên xấu hổ về những điều này, vì “thậm chí các nước như Bangladesh, Nepal, Pakistan và Afgaanistan còn làm tốt hơn thế”.

Brindeshwar Pathak, người sáng lập tổ chức từ thiện vệ sinh Sulabh International, đã kêu gọi chính phủ cung cấp những khoản vay nhỏ, hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà vệ sinh và xử phạt những người đi vệ sinh bên ngoài.

Bởi việc không có nhà vệ sinh có thể dẫn đến một số trường hợp gây nguy hiểm cho người phụ nữ, như bị hãm hiếp hay hành hung trong lúc đang cố gắng tìm kiếm một nơi nào đó giải quyết nhu cầu cá nhân, đặc biệt là lúc bóng tối còn bao phủ.

Theo Daily Mail

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x