Không lực Mỹ tấn công tiếp ISIS, 2 dân thường thiệt mạng

30/09/14, 16:00 Thế giới

Cuộc tập kích bất ngờ trong đêm Thứ Hai (29/9) của không quân Hoa Kỳ nhắm vào các mục tiêu ISIS đã làm thiệt mạng cả dân thường cũng như các chiến binh thánh chiến.

Người Kurd và Yazidi biểu tình phản đối ISIS tại Frankfurt, Đức.

Đài Quan sát Nhân quyền trụ sở tại Anh ở Syria cho biết, các cuộc tấn công vào khu vực nhà máy và kho lương thực trong thị trấn Manbij ở phía bắc Syria do ISIS kiểm soát đã khiến ít nhất 2 công nhân là dân thường thiệt mạng.

Đợt tấn công vào một tòa nhà trên con đường chính dẫn ra khỏi thành phố cũng đã tiêu diệt một số chiến binh ISIS, Rami Abdulrahman, người điều hành Đài Quan sát Nhân quyền thu thập thông tin từ các nguồn ở Syria thông báo.

Quân đội Hoa Kỳ cho biết hôm Thứ Hai, (29/9) đợt không kích của Mỹ  trong đêm cùng ngày nhắm vào những đoàn xe của ISIS tại khu vực gần kho lương thực ở Manbij, tuy nhiên vẫn chưa có thông tin về thương vong dân sự.

Trong khi các trận oanh tạc tại Iraq và Syria đã phá hủy cơ sở vật chất và thiết bị vũ khí cũng như tiêu diệt một số tay súng của ISIS, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nhóm Hồi giáo cực đoan đang xâm chiếm nhiều vùng rộng lớn ở cả hai nước này chùn bước.

Một Tướng Không quân Hoa Kỳ cho biết, lực lượng ISIS đang thay đổi chiến thuật để ứng phó với không lực của Mỹ ở Iraq và Syria, chia nhỏ ra thay vì tập trung thành đoàn lớn như đã từng tạo thành mục tiêu tấn công dễ dàng cho quân đội Mỹ.

“Đối thủ của chúng ta rất thông minh, chúng nhận ra rằng tập trung thành đoàn lớn sẽ bị không lực tiêu diệt, do đó đang tản ra. Điều này đòi hỏi chúng ta phải bỏ thêm công sức để xác định vị trí và sau đó mới không kích nhắm đúng mục tiêu”, Thiếu tướng Không quân Jeffrey Harrigian phát biểu tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc.

Trong một tuyên bố tại Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Syria bày tỏ, Syria ủng hộ chiến dịch chống lại Nhà nước Hồi giáo. Syria “tán thành bất kỳ nỗ lực quốc tế nào có ý định đấu tranh chống khủng bố”, ông Walid al-Moualem nói. Chính quyền tại Syria từ lâu đã bị coi là “hạ đẳng quốc tế” vì những hành động tàn bạo trong cuộc nội chiến gây ra cái chết cho 190.000 người.

Cho tới nay, chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu đã thất bại khi không ngăn nổi đợt tiến công của phiến quân ISIS vào vùng sinh sống của người Kurd ở thị trấn Kobani ở miền bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra làn sóng di cư cấp tốc nhất trong 3 năm nội chiến tại đây.

Liên minh Ả-Rập

Hoa Kỳ đã tiến hành ném bom ISIS và các nhóm phiến quân khác ở Syria trong một tuần với sự giúp đỡ của liên minh Ả-Rập, và cũng đã tấn công những mục tiêu khác ở Iraq kể từ tháng trước.

Các quốc gia châu Âu cũng tham gia vào chiến dịch ở Iraq nhưng không sát cánh cùng Mỹ tại Syria.

Một nhà máy nhựa ở Syria bị tàn phá do các cuộc không kích bất ngờ hôm Chủ nhật (28/9) của Mỹ.

ISIS là một nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Sunni đã tách khỏi Al-Qaeda, cảnh báo phương Tây và Trung Đông bằng cách càn quét toàn bộ khu vực miền bắc Iraq từ Tháng Sáu, giết hại tù nhân, đồng thời ép buộc người Shiite và những người ngoại đạo phải cải giáo hoặc bỏ mạng.

Cũng là mục tiêu tấn công của Hoa Kỳ, thủ lĩnh Nusra Front, một nhánh của khủng bố Al-Qaeda ở Syria, đồng thời là một nhóm Hồi giáo Sunni đối nghịch với ISIS tuyên bố, người Hồi giáo sẽ tiến hành tấn công phương Tây để trả đũa cho chiến dịch này.

Kể từ tháng Tám, Tổng thống Obama đã lên kế hoạch xây dựng một liên minh quốc tế chống lại các chiến binh Hồi giáo và miêu tả tổ chức này như một “mạng lưới gây chết chóc” khi phát biểu tại Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ Nhật (28/9) đã thừa nhận, tình báo Hoa Kỳ đánh giá thấp ISIS, đó là lời giải thích vì sao Washington bất ngờ khi các chiến binh thánh chiến đạo Hồi tràn qua toàn bộ miền bắc Iraq hồi Tháng Sáu.

Trong một bài phát biểu tại chương trình “60 phút” của kênh truyền hình CBS, Tổng thống Obama cho biết, các chiến binh Hồi giáo đã ngầm phát triển kể từ khi lực lượng Hoa Kỳ và chính quyền địa phương đàn áp nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Iraq từ năm 2011: “Nhưng chỉ sau vài năm, trong sự hỗn loạn của cuộc nội chiến Syria, nơi về cơ bản không có chính quyền để quản lý phần lớn các địa phương, ISIS đã tận dụng cơ hội này để có thể tái thiết và nổi dậy”.

 Thiên Hà, Hồ Duyên – Theo Yahoo News

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x