Khởi tố, bắt giam nữ tài xế lái BMW gây tai nạn tại ngã tư Hàng Xanh

24/10/18, 16:23 Việt Nam

Sau 3 ngày điều tra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga để điều tra về hành vi lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng tại ngã tư Hàng Xanh. 

Đã bắt và khởi tố bà Nguyễn Thị Nga, người lái xe BMW gây tai nạn khuya 21/10.
Đã bắt và khởi tố bà Nguyễn Thị Nga, người lái xe BMW gây tai nạn khuya 21/10. (Ảnh: internet)

Đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga

Ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) để điều tra về hành vi “vi phạm các quy đinh về tham gia giao thông đường bộ”. Theo điều tra từ cơ quan công an, khuya 21/10, bà Nga điều khiển ô tô hiệu BMW BS 51F – 279.10, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ Q.1 về Q.Bình Thạnh với tốc độ cao.

>>> Nữ tài xế BMW khai ‘gây tai nạn do giày cao gót’

Khi đến ngã tư Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh), xe BMW của bà Nga bất ngờ húc văng 5 xe máy đang dừng đèn đỏ và 1 taxi.

Hậu quả vụ tai nạn đã làm chị Nguyễn Thị Kim Phụng (38 tuổi, quê Đồng Nai) tử vong tại chỗ, 6 nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Trong 6 nạn nhân bị thương, có anh Cao Tấn Tài (23 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) bị chấn thương sọ não, đang hôn mê sâu, tiên lượng nặng.

Tại cơ quan công an, bà Nga thừa nhận có nhậu và uống rượu bia trước khi lái ô tô gây tai nạn. Bà Nga khai trong lúc lái ô tô thì quai giày cao gót móc vào chân ga, không kiểm soát được nên đạp mạnh vào chân ga làm ô tô lao nhanh về phía trước đâm 5 xe máy và 1 taxi.

Mức phạt tù có thể lên đến 10 năm

Luật sư (LS) Võ Thanh Khương, thuộc Công ty Luật TNHH Logic & Cộng sự (Đoàn LS TP.HCM), cho rằng hành vi lái xe gây hậu quả chết người của bà Nguyễn Thị Nga trong vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, được quy định tại Điều 260 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trường hợp này phải khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

“Người gây tai nạn có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ cồn vượt mức quy định; hoặc trong quá trình điều trị cho những nạn nhân mà kết quả cuối cùng có 2 người chết hay gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200% thì có thể bị xử lý theo khoản 2, Điều 260 với mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm”, LS Khương thông tin.

Đồng tình, LS Trần Tấn Tài, thuộc Công ty Luật TNHH City (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng, dựa theo thông tin ban đầu, hậu quả từ hành vi của bà Nga gây ra khiến 1 người chết và 3 người bị thương thì mức xử lý có thể thuộc khoản 2 Điều 260 Bộ luật nêu trên, với mức phạt tù từ 3 năm đến 10 năm.

>>> ‘Vua giày chạy bộ’ cân nhắc bỏ Trung Quốc, sang Việt Nam

Theo ThanhNien.vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x