Đá nguyên khối 9.300 tuổi dưới nước cho thấy người thời đồ đá không hề “thô sơ”

28/08/15, 05:00 Bí ẩn, Văn minh cổ đại

Ít nhất vào 9.300 năm trước, thời kỳ đồ đá săn bắn hái lượm trong một khu vực ngập nước thuộc biển Đại Trung Hải đã làm nên kỳ tích vượt xa những gì các chuyên gia nghĩ hôm nay về khoảng thời gian đó: họ đã cắt rất chính xác một cột đá vôi 15 tấn, dài 12 mét, khoan lỗ và vận chuyển nó đi gần 300 mét.

Một khối đá đã được tìm thấy bị ngập giữa bờ biển của đảo Sicily và Tunisia, bao gồm một bức ảnh chụp cận cảnh lỗ tròn của tảng đá nguyên khối. (Science Direct)

Vào năm 2012, những nhà hải dương học đang nghiên cứu đáy biển Địa Trung Hải ở eo biển Sicillia giữa Tunisia và Sicily đã tìm thấy tảng đá nguyên khối năm ở độ sâu 40 mét. Trong một bài báo trên tạp chí Khoa học khảo cổ (Journal of Achaeological Science), các nhà nghiên cứu nói rằng khu vực này hoàn toàn chìm trong nước vào khoảng 9.300 năm trước, mất khoảng vài trăm năm để nó hoàn toàn ngập nước. Trước đó, khu vực này là biển nông với một quần đảo với một số hòn đảo nằm giữa đảo Sicily và bờ biển Bắc Phi.

Khu vực được nghiên cứu, bờ biển Pantelleria Vecchia, bây giờ là đáy biển giữa đảo Sicily và Tunisia. (Science Direct)

Vì vậy, người ta giả định rằng cột đá này được tạo ra ít nhất 9.300 năm trước đây. Các nhà nghiên cứu có thể xác định niên đại của tảng đá này dựa vào các mảnh vỡ từ nó. Họ nhận thấy nó có cùng cấu tạo và độ tuổi như đá vôi.

Các nhà nghiên cứu nói rằng phát hiện tảng đá ngập nước này có thể khiến các học phải phải suy nghĩ lại ý tưởng “công cụ thô sơ” trong thời săn bắt hái lượm. “Phát hiện này đã cung cấp bằng chứng cho những hoạt động quan trọng của con người thời kỳ đồ đá ở vùng eo biển Sicilia“, Emanuele Lodolo và Zvi Ben-Abraham đã viết trong bài báo của họ.

Lodolo và Ben-Abraham nhấn mạnh rằng rất nhiều nhân tố khiến họ tin rằng tảng đá nguyên khối hay cột đá này được con người làm ra chứ không phải là hình dạng tự nhiên. Họ viết rằng khối đá có kết cấu cân xứng và có ba lỗ đều đặn có đường kính tương tự. Nó có tính chất tương tự như đá vôi không xa nơi được vận chuyển, nhưng nó khác với các loại đá trong vùng lân cận.

Tảng đá nguyên khối bị ngập nước (Science Direct)

Sự hiện diện của các tảng đá nguyên khối cho thấy hoạt động phong phú của con người trong khu vực này“, họ viết. “Nó được cắt và bào mòn từ một tảng đá duy nhất từ các sườn núi thẳng nằm 300m về phía nam, và sau đó được vận chuyển và có thể đã được dựng lên. Từ kích thước của tảng đá nguyên khối, chúng ta có thể ước lượng khối lượng của nó khoảng 15 tấn.

Họ không suy đoán về chức năng của tảng đá nguyên khối này, nhưng cho rằng nó nằm trong một khu vực quan trọng, đó là khoảng giữa đảo Sicily và Tunisia. Sicily đã có người định cư vào khoảng giữa 17.000 năm đến 27.000 năm trước, khi có một cây cầu đất nối từ Ý.

Việc phát hiện ra địa điểm ngập nước ở eo biển Sicilia này có thể mở rộng đáng kể kiến thức của chúng ta về những nền văn minh sớm nhất ở lưu vực Đại Trung Hải và quan điểm của chúng ta về công nghệ mới và sự phát triển đạt được của các cư dân thời kỳ đồ đá“, các tác giả viết. “Đá nguyên khối… được làm từ một khối đá lớn, duy nhất, được cắt, bào mòn, vận chuyển và lắp đặt, chắc chắn cho thấy kỹ năng trọng yếu và kỹ thuật tuyệt vời“.

Các nhà nghiên cứu đã đi xa hơn nữa khi nói rằng: “Niềm tin tổ tiên chúng ta còn thiếu kiến thức, kỹ năng và công nghệ để khai thác tài nguyên biển hay làm các cửa biển, cần phải được xóa bỏ dân dần. Những phát hiện gần đây… đã dứt khoát loại bỏ ý tưởng về “công cụ thô sơ” của những cư dân săn bắn hái lượm ven biển“.

Thanh Phong dịch từ The Epoch Times

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x