Kenya: Giáo Hoàng Phanxicô lên án “bất công bạo tàn” ở những khu ổ chuột

28/11/15, 07:45 Thế giới

Ngày 27/11, từ Nairobi- Kenya, Giáo Hoàng Phanxicô lên án tình trạng “bất công bạo tàn” bao phủ lên các khu ổ chuột lớn tại những khu đô thị Châu Phi.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Nairobi.

Theo Giáo Hoàng Phanxicô, tình trạng “bất công bạo tàn” chính là hệ quả của nạn tham nhũng và tình trạng vơ vét lợi ích từ một số người. Sau Kenya, lãnh đạo tòa thánh Vatican sẽ đến Ouganda, chặng dừng thứ hai trong chuyến công du Châu Phi lần này.

Lời chỉ trích trên được đưa ra trong một buổi thánh lễ, tại nhà thờ Saint-Joseph Travailleur, nằm ở một khu ổ chuột ô nhiễm rộng lớn Kangemi tại Nairobi. Tại đây, hơn 100.000 người sống chen chúc trong những điều kiện và môi trường sinh sống xuống cấp trầm trọng.

Ông nói: “Làm sao mà không lên án được sự bất công mà các vị đang phải hứng chịu? Sự bất công tồi tệ từ việc gạt ra bên lề xã hội được thể hiện qua những vết thương do một nhóm thiểu số người hám quyền, giàu có, sống lãng phí một cách ích kỷ gây ra. Trong khi mà đại đa số buộc phải đến nương náu tại những vùng phụ cận bị bỏ hoang, nhiễm độc, bị gạt ra xa”, phải sống trong cảnh “thiếu thốn về cơ sở hạ tầng” và không được hưởng “những dịch vụ xã hội cơ bản”.

Theo Đức Giáo Hoàng, chính những gì người dân tại các khu phố bình dân phải hứng chịu đã làm dấy lên hận thù vào lúc mà các tổ chức tội phạm, vì phục vụ cho những lợi ích kinh tế hay chính trị, đang sử dụng trẻ em và thanh niên như là những “tấm bia đỡ đạn” trong những phi vụ nhuốm đầy máu.

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh cho rằng: “Chuyến đi thăm khu ổ chuột Kangemi đối với Đức Giáo Hoàng là cách để minh họa cụ thể những vấn nạn tại một khu đô thị Châu Phi. Những vấn nạn mà Ngài đã từng nhắc đến trước Liên Hiệp Quốc”.

Ngay trong chiều ngày 27/11, Đức Giáo Hoàng đến Ouganda, chặng dừng thứ hai trong chuyến tông du Châu Phi. Tại đây, ông sẽ gặp Tổng thống Yoweri Museveni, các chính khách và các nhà ngoại giao. Đức Giáo Hoàng sẽ có bài phát biểu đầu tiên tại quốc gia này. Một đất nước với một quá khứ bi thảm về những cuộc chiến, nạn bạo lực và độc tài. Ouganda là quốc gia có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất.

Theo vi.rfi.fr

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x