Jordan sẽ hành quyết nữ nghi can đánh bom người Iraq để trả đũa ISIS

04/02/15, 08:55 Thế giới

Jordan sẽ hành quyết nữ nghi can đánh bom người Iraq trong ngày 4/2, Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức giấu tên của nước này hôm Thứ Ba (3/2) cho biết.

File photo of Iraqi Rishawi inside a military court at Juwaida prison in Amman
Nữ nghi can đánh bom người Iraq Sajida al Rishawi. (Ảnh Reuters)

Việc này xảy ra sau khi Jordan thề sẽ trả thù cho phi công Muath al Kasasbeh đã bị các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) sát hại.

Quan chức này nói: “Án tử hình dành cho Sajida al Rishawi, người Iraq, sẽ được thi hành vào lúc bình minh”.

Rishawi là nghi can đánh bom bị kết án tử hình do tham gia vào cuộc tấn công đẫm máu tại Amman năm 2005. ISIS từng đề nghị sẽ tha mạng cho phi công  Muath al-Kaseasbeh nếu Jordan trả tự do cho Rishawi.

Hãng thông tấn nhà nước Petra hôm Thứ Ba (3/2) cho hay, Chính phủ Jordan đã xác nhận việc ISIS hành quyết phi công nước này.

Quốc vương Abdullah cũng đã rút ngắn chuyến thăm Mỹ sau khi ISIS công bố đoạn video chiếu cảnh phi công Jordan bị thiêu sống, đồng thời cho rằng việc ISIS sát hại viên phi công Muath al Kasaesbeh là một hành động khủng bố hèn hạ của một tổ chức chẳng liên quan gì tới Hồi giáo.

Cùng ngày, quân đội Jordan tuyên bố sẽ trả thù cho phi công Muath al Kaseasbeh bị các phần tử ISIS sát hại.

Trong một tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, người phát ngôn của quân đội Jordan là Đại tá Mamdouh al Ameri nói: “Sự trả thù sẽ lớn như tai họa đã giáng xuống Jordan”.

Đại tá Ameri cũng xác nhận về cái chết của phi công Muath al Kasaesbeh, người bị phiến quân ISIS bắt giữ hồi tháng 12/2014 khi máy bay của phi công này rơi ở Syria

Tổng Thư ký Liên hợp quốc là Ban Ki Moon đã lên án việc ISIS thiêu sống viên phi công người Jordan và gọi đây là “hành động kinh hoàng”.

Theo VN Plus

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x