Ít nhất 29 người thiệt mạng do mưa lũ dồn dập

12/10/17, 09:22 Việt Nam

Theo báo cáo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 11/10, ít nhất 29 người thiệt mạng và nhiều người mất tích, bị thương do lũ lớn đổ xuống các tỉnh miền núi phía Bắc, trong khi một dải miền Trung ngập úng vì ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Nước lũ tràn qua bản Noọng, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. (Ảnh: Thanh Niên)

Hai ngày nay, miền Bắc và miền Trung mưa lớn do tác động của áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh. Lượng mưa có nơi tới 400 mm, gây ra lũ ở những vùng cao và ngập úng diện rộng ở đồng bằng.

Thống kê của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn lúc 17h chiếu 11/10, số người thiệt mạng đã lên đến 29, trong đó Thanh Hoá 8 người, Nghệ An và Hoà Bình mỗi tỉnh 6, Sơn La 5. Số người mất tích là 21, chủ yếu tập trung ở Yên Bái (9 người), Hoà Bình (5 người)…

Nhiều địa phương bị cô lập, mất thông tin

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc (Hòa Bình) thông tin, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, chiều 11/10, nhiều xã của huyện bị cô lập, mất thông tin liên lạc. Trong đó, các xã bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là Đồng Ruộng, Đồng Nghê và Suối Nánh…

Ngay trong sáng 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã ban bố tình trạng khẩn cấp thiên tai, huy động tất cả lực lượng vào phòng chống lũ lụt.

Tại Yên Bái, ngoài thiệt hại về người, mưa lũ trong hơn 1 ngày qua làm hơn 230 nhà dân, nhiều tài sản và hoa màu bị hư hỏng. Trưa 11/10, một mố cầu và hai nhịp cầu Ngòi Thia nằm trên quốc lộ 32, thuộc thị xã Nghĩa Lộ, bị dòng lũ đỏ ngầu cuốn sập, nhiều người bị lũ cuốn trôi, trong đó có một phóng viên.

Mực nước sông Hồng dâng cao cũng làm ngập nhiều tuyến đường ở TP. Yên Bái và 3 phường Yên Ninh, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà; tuyến giao thông từ thị xã Nghĩa Lộ lên huyện Trạm Tấu bị cô lập do có trên 40 điểm bị sạt lở chưa thể khắc phục.

Cầu Thia (thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) sập trong cơn lũ khiến một phóng viên của Thông tấn xã bị cuốn trôi trưa 11/10. (Ảnh: Thanh Niên)

Tại huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), 5 xã đang bị cô lập là Song Khủa, Liên Hòa, Suối Bàng, Chiềng Yên, Mường Men. Tại huyện Phù Yên, hệ thống giao thông đến 6 xã vùng Mường của huyện cũng bị cô lập hoàn toàn. Hơn 64 nhà dân bị hư hỏng. Nhiều diện tích lúa bị ngập.

Tỉnh Sơn La đã khuyến cáo người dân đang sống trong vùng nguy hiểm di chuyển đến chỗ ở an toàn, chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ người, tài sản và nhà cửa của nhân dân…

“10 năm qua chưa bao giờ lũ dồn dập thế này”

Hiện 2.984 hồ từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc đã đầy nước, 20% số hồ có nguy cơ tràn. Cảnh báo thiên tai đây là đợt lớn nhất trong nhiều năm về dạng hình mưa lũ lớn. Mưa cấp tập trong 2 ngày nên các con sông đều ở báo động 2 – 3.

10 năm nay chưa bao giờ hứng chịu mưa lớn dồn dập như vậy, như hồ Hòa Bình chỉ 2 ngày nước về tới 15.000 m3. Rất may lượng mưa ngày 12/10 dự báo tạm dừng, nếu không dung tích cắt lũ không còn”, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định.

Hiện 31 hồ chứa thủy điện đã đồng loạt xả lũ, trong đó hồ thủy điện Hòa Bình mở 8 cửa xả đáy, nhiều nhất trong hơn 10 năm qua. Đến chiều 11/10, nhờ lưu lượng nước về hồ và mực nước giảm, một cửa xả hồ thủy điện Hòa Bình được đóng, chỉ còn xả ở 7 cửa. Trong quá khứ Hòa Bình từng 3 lần mở cửa xả đáy vào các năm 1996, 1998 và 1999; một lần mở 8 cửa xả vào tháng 8/1996.

Người dân đứng xem thủy điện Hòa Bình xả lũ hôm nay 11/10. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông trên cao tiếp tục hoạt động mạnh, từ ngày 10/11, Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Riêng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200 mm.

Trước đó, Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ trải qua đợt mưa do áp thấp nhiệt đới. Rạng sáng 10/10, áp thấp đổ bộ Hà Tĩnh – Quảng Bình làm 12 người chết, 3 người mất tích, chủ yếu ở Nghệ An, Thanh Hóa.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x