ISIS sát hại một người Italy ở Bangladesh và dọa tiếp tục tấn công

30/09/15, 18:27 Thế giới

Một công dân Italy vừa bị sát hại trên đường phố Bangladesh, nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc và dọa sẽ tiếp tục tấn công.

Cảnh sát xem xét hiện trường vụ sát hại một người Italy ở Dhaka.

Tối 28/9, ông Cesare Tavella, nhân viên cứu trợ 51 tuổi, rời khỏi bể bơi của Trường Quốc tế Mỹ và đi bộ về nhà ở thủ đô Dhaka. Khi đi qua Gulshan, khu ngoại giao ở Dhaka, ông bị hai tay súng nã 3 phát đạn, CNN dẫn lời quan chức cảnh sát địa phương nói.

Những nghi phạm tấn công bỏ trốn bằng xe máy. Tavella không bị cướp và cảnh sát cho rằng cuộc tấn công chắc chắn được lên kế hoạch từ trước.

ISIS tuyên bố, một tay súng bắn tỉa đã thực hiện vụ nổ súng. Flashpoint Partners, công ty theo dõi hoạt động của phiến quân Hồi giáo dẫn thông báo này cho hay, “các binh sĩ của Đế chế ở Bangladesh” đã nhằm vào một công dân Italy. Thủ phạm đã bắn Tavella bằng súng giảm thanh, “sau khi đuổi theo ông tại một trong những con phố ở Dhaka”.

Chúng tôi nói với tất cả công dân của liên minh Thập tự chinh, các người sẽ không an toàn trên đất của người Hồi giáo và đây mới chỉ là bắt đầu“, ISIS đăng cảnh báo trên Twitter.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Italy tại Dhaka cho rằng, vẫn còn quá sớm để kết luận ISIS đứng sau vụ sát hại nhân viên cứu trợ này. “Hiện chưa rõ động cơ vụ giết người, là một vụ án hình sự hay hành động khủng bố“, đại sứ quán cho hay.

Đaih sứ quán Italy đã kêu gọi các công dân ở Bangladesh tránh đến một số nơi người nước ngoài hay tụ tập như nhà hàng, khách sạn, câu lạc bộ, trường quốc tế để đề phòng.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x