ISIS chế nhạo Obama, kêu gọi tín đồ tấn công người Mỹ, Pháp

23/09/14, 19:58 Thế giới

Nhà nước Hồi giáo (ISIS) vào Thứ Hai (22/9), đã kêu gọi các tín đồ của mình tấn công các công dân Mỹ, Pháp và các nước khác trong Liên minh quốc tế đang nỗ lực tiêu diệt ISIS.

Người phát ngôn của ISIS là Abu Muhammad al-Adnani cũng chế nhạo Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nước phương Tây là “những kẻ xâm lược”, tuyên bố các nước này chắc chắn sẽ bị nhóm phiến quân nổi dậy đánh bại, trang web giám sát SITE đưa tin.

A fighter of the ISIL holds a flag and a weapon on a street in Mosul
Một chiến binh của ISIS đang cầm lá cờ của ISIS ở thành phố Mosul ngày 23/6/2014.

Mỹ đang xây dựng một Liên minh quốc tế  chống lại lực lượng Hồi giáo Sunni cực đoan (ISIS). Hiện ISIS đã chiếm được một phần lãnh thổ rộng lớn của Iraq và Syria, tuyên bố thành lập đế chế  Hồi giáo không biên giới ở trung tâm khu vực Trung Đông.

Adnani nói rằng sự can thiệp của Liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ là “chiến dịch cuối cùng của những kẻ xâm lược”, theo bản dịch từ một đoạn băng ghi âm tiếng Ả Rập của SITE.

“Chiến dịch của các người sẽ bị đè bẹp và thất bại cũng giống như tất cả những chiến dịch trước đó”, Adnani nói trong lời kêu gọi các tín đồ tấn công người Hoa Kỳ, Pháp, Canada, Úc và công dân nước khác.

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp – Bernard Cazeneuve nhận định, lời kêu gọi của ISIS một lần nữa cho thấy, “Cần phải vạch trần sự tàn bạo của những kẻ khủng bố này và nêu bật lý do tại sao chúng ta phải không ngừng chống lại chúng…”. Trong một tuyên bố của Bộ trưởng có sử dụng chữ viết tắt tiếng Ả Rập gửi tới các chiến binh Hồi giáo cực đoan có đoạn: “Chúng ta cũng cần phải loại trừ mối nguy về an ninh từ ISIS”.

Các chiến đấu cơ của Mỹ của Pháp đã tấn công nhiều mục tiêu của ISIS ở Iraq, Mỹ cho biết các nước khác đã sẵn sàng tham gia vào đợt không kích tiêu diệt ISIS ở Syria hôm Chủ Nhật (21/9).

Washington cũng đã cam kết chi 500 triệu USD để vũ trang và huấn luyện cho quân nổi dậy Syria, đồng thời cử 1.600 cố vấn quân sự đến Iraq để chống lại ISIS nhưng quân Mỹ sẽ không tham gia đánh bộ.

 Adnani chế giễu các nhà lãnh đạo phương Tây về can thiệp quân sự ngày càng sâu của họ trong khu vực, đồng thời nói rằng Obama đang lặp lại sai lầm của cựu Tổng thống Mỹ là George W. Bush.

“Nếu các người chống lại ISIS thì chúng ta sẽ càng mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Nếu các người để kệ nó, nó sẽ lớn mạnh và mở rộng. Nếu Obama hứa hẹn với các người sẽ đánh bại ISIS, thì trước ông ta, Bush cũng từng nói dối”, Adnani tuyên bố.

Nhắm thẳng vào Obama, Adnani nói: “Hỡi con lai của người Do Thái, ngày nay, ngươi tuyên bố rằng Mỹ sẽ không bị cuốn vào một cuộc chiến trên mặt đất. Không đâu, Mỹ sẽ bị sa lầy và đi đến cái chết, địa ngục và sự hủy diệt”.

Tổng thống Obama đã dành phần lớn nhiệm kỳ của mình từ năm 2009 để đưa Mỹ ra khỏi Iraq sau một cuộc xâm lược và chiếm đóng tốn kém từ năm 2003. Ông rất bất bình với các cáo buộc cho rằng ông  đang bị kéo vào một cuộc chiến trường kỳ khác đe dọa đến mạng sống của các binh lính Mỹ.

Adnani đã chỉ trích các chiến binh người Kurd đang chiến đấu chống lại ISIS ở Syria và Iraq. “Chúng tôi không chống lại người Kurd. Chúng tôi chỉ chống lại những kẻ ngoại đạo trong số họ, đồng minh của “những kẻ xâm lược” và người Do Thái trong cuộc chiến với ISIS”.

Adnani nói thêm rằng có rất nhiều người Kurd theo đạo Hồi ở trong hàng ngũ quân đội ISIS.

 Hôm thứ Hai (22/9), các chiến binh người Kurd ở Syria đã chặn đứng ISIS ở phía đông của một thị trấn người Kurd gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, một phát ngôn viên của nhóm người Kurd cho biết.

Adnani cũng chỉ trích Ả-rập Xê-út, nơi những lãnh đạo Hồi giáo đã lên án ISIS và liên kết cùng hoàng tộc để tham gia cùng các quốc gia Ả Rập khác để bàn sách lược đánh ISIS.

 Adnani lên án phương Tây đã không hành động gì trong cuộc xung đột ở Syria khi lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã bị kéo vào cuộc nội chiến với các chiến binh Hồi giáo dòng Sunni từ năm 2011. Adnani nói phương Tây đã “làm ngơ” khi bom dội và vũ khí hóa học được sử dụng để chống lại thường dân người Hồi giáo.

“Vì vậy, các người cần biết rằng,  Thánh Allah sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi máy bay, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái, vệ tinh, tàu chiến hay vũ khí hủy diệt hàng loạt”, phát ngôn viên này tuyên bố.     Theo reuters.com

 

Bùi Hương, Bạch Liê[email protected]

Theo reuters

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x