Indonesia nhờ Nga, Malaysia và Nhật giúp dập tắt cháy rừng

09/10/15, 11:13 Thảm họa

Ngoài việc chấp thuận đề nghị giúp dập đám cháy rừng gây ra khói mù khô dày đặc trải rộng khắp khu vực suốt nhiều tuần qua của Singapore, Tổng thống Indonesia cũng nhờ tới giúp đỡ của Nga, Malaysia và Nhật.

Đám cháy trên đất than bùn khó dập tắt hơn những vụ cháy rừng bình thường. (Ảnh Press Association)

Chúng tôi đã đề nghị giúp đỡ và đã nhận được sự giúp đỡ từ Singapore“, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 8/10 cho biết trong thông cáo, và thêm rằng ông cũng muốn nhờ Nga, Malaysia và Nhật giúp. “Chúng tôi hy vọng việc này sẽ đẩy nhanh quá trình vì cháy trên đất than bùn khác với những vụ cháy rừng bình thường“, Reuters dẫn lời ông nói.

Indonesia trước đó liên tục từ chối đề nghị giúp đỡ đối phó với khói mù của các nước. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do các công ty đốt rừng để khai phá đất trồng cây cọ dầu và các đồn điền phục vụ ngành công nghiệp gỗ, bột giấy trên đảo Sumatra và đảo Borneo. Họ muốn thiêu rụi cây cỏ, nhưng lửa vẫn âm ỉ nhiều tuần liền trong những mỏ than bùn ngầm dưới đất.

Tổng thống Widodo không nói Singapore đã giúp đỡ Indonesia như thế nào nhưng cho biết, ông cần ít nhất ba máy bay của Singapore và Nga. “Thứ chúng tôi đang cần là các máy bay có thể mang được từ 12 – 15 tấn nước, không phải loại chỉ chở được 2 – 3 tấn như chúng tôi đang có“, ông nói.

Khói mù khô đã đẩy mức độ ô nhiễm ở khắp các khu vực thuộc Indonesia, Malaysia, Singapore và miền nam Thái Lan lên cấp nguy hiểm, làm gián đoạn nhiều chuyến bay và buộc trường học phải đóng cửa trong những ngày điều kiện môi trường xấu. Tại Việt Nam, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng xác định hiện tượng này diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Bộ.

Indonesia nhiều lần bác bỏ những lời than phiền, đồng thời tuyên bố sẽ hành động để ngăn chặn việc đốt rừng, nhưng năm này qua năm khác, vấn đề này vẫn tái diễn trong mùa khô. Tình trạng ô nhiễm năm 2015 càng trở nên tồi tệ do hiện tượng El Nino khiến điều kiện khô hạn bất thường.

Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia tuần trước cho biết, họ hy vọng mưa sẽ đổ xuống, giúp dập lửa trong khoảng đầu tháng 11, khi bắt đầu có gió mùa đông bắc.

Theo VnExpress

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x