Hộp sọ Sealand – Hộp sọ kì lạ của một chủng người chưa biết đến

Theo những người nghiên cứu, hộp sọ Sealand có thể là thuộc về một chủng người ngoài hành tinh, bởi hộp sọ này không phù hợp với bất kỳ loài nào được biết trên Trái Đất.

Nó là một trong những hiện vật gây tranh cãi nhất được phát hiện trong những năm gần đây. Nhiều câu hỏi đặt quanh hộp sọ Sealand mà khoa học không thể tìm thấy câu trả lời. Điều kì lạ là chỉ một vài nhà nghiên cứu thể hiện sự quan tâm đến việc phân tích các hiện vật bí ẩn. Thế nên, nhiều người cho rằng, có lẽ các nhà khoa học dòng chính thống đang lo sợ những gì họ tìm ra có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về nguồn gốc loài người và toàn bộ lịch sử nhân loại.

Hộp sọ Sealand được những người lao động đang thay thế ống cống phát hiện vào năm 2007 tại Olstykke, Đan Mạch. Mãi đến gần đây, không mấy ai có vẻ quan tâm đến khám phá này. Vào năm 2010, hộp sọ này lần đầu tiên được thẩm định tại Đại học Thú y ở Đan Mạch. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng họ không thể giải quyết được bí ẩn cũng như không cung cấp được bất cứ điều gì về chủng loài của hộp sọ này.

Các nhà khoa học cho biết: “Mặc dù nó trông giống như một động vật có vú, có những đặc điểm nhất định làm nó không phù hợp với bất kỳ loại nào trong phân loại của Linnaeus“.

Lúc đầu người ta giả định rằng hộp sọ thuộc về một con ngựa, nhưng kiểm tra cho thấy nó không phải là trường hợp này. Vì các nhà nghiên cứu không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào nữa, trong khi câu hỏi về hộp sọ Sealand thì rất nhiều, hộp sọ đã được gửi đến Viện Niels Bohr ở Copenhagen. Phương pháp carbon cho thấy người bí ẩn này sống vào khoảng năm 1200 và năm 1280 TCN.

Những cuộc khai quật sau đó tại địa điểm nơi hộp sọ Sealand được phát hiện, đã không tìm thấy gì thú vị chỉ ra sự liên quan giữa hộp sọ Sealand và các đối tượng khác trong khu vực.

Khi so sánh với một hộp sọ của người bình thường. Hộp sọ Sealand có một số điểm khác biệt. Ví dụ như các hốc mắt của hộp sọ Seland không chỉ là khá lớn, mà còn sâu hơn và tròn hơn. Hốc mắt của họp sọ Sealand mở rộng về hai bên hơn trong khi mắt người thì tập trung ở chính giữa hơn. Lỗ mũi của hộp sọ Sealand là rất nhỏ và cằm lại rất hẹp. Hộp sọ Sealand có kích thước lớn hơn kích thước của sọ một người đàn ông bình thường. Hốc mắt rất là lớn, các bề mặt phẳng dường như chỉ ra rằng con người này thích nghi với thời tiết lạnh tốt hơn. Kích thước mắt cho thấy đó là một chủng loài sống về đêm với đôi mắt khổng lồ.

Rất nhiều bí ẩn quanh hộp sọ Sealand và khu vực nơi nó được phát hiện.

Một điều thú vị đáng lưu ý là cư dân ở Olstykke và các làng gần đó, từ thời cổ đại, đã nói về một nhóm người địa phương được gọi là I’Ordre Lux Pegasus, những người ôm giữ mục đích bí ẩn, với sứ mệnh được cho là bảo vệ các hiện vật khác nhau trong đó có một hộp sọ bí ẩn, và nhiều thiết bị làm bằng kim loại rất nhẹ và không thể phá vỡ.

Những hình ảnh thực sự thú vị đã cho thấy sự bất thường của hộp sọ Sealand. Mặc dù hộp sọ khá giống của con người, nhưng vẫn có một số đặc điểm khác biệt làm nên sự độc đáo của nó.

Nhiều nhà nghiên cứu hướng tới khả năng rằng hộp sọ Sealand có thể thuộc về một chủng người ngoài hành tinh từng sống trên Trái đất. Những nhà nghiên cứu khác cho rằng nó thuộc về một loài người cổ đại đã biến mất và rơi vào quên lãng, những người rất khác biệt khi so sánh với con người hiện đại.

Các nhà nghiên cứu có kiến thức rất hạn chế về quá khứ của chúng ta, và với những phát hiện giống như hộp sọ Sealand, quá khứ trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

Thanh Phong, dịch từ Ancient Code

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x