Hơn 30.000 nhà khoa học tuyên bố biến đổi khí hậu chỉ là sự dối trá

23/08/18, 08:27 Thế giới

Đây là một thông tin có thể sẽ khiến nhiều người kinh ngạc, khi hơn 30.000 nhà khoa học lên tiếng xác nhận rằng: “Sự biến đổi khí hậu do con người tạo ra” chỉ là một trò lừa bịp được tầng lớp tinh hoa thúc đẩy trong thời gian dài để trục lợi.

Hơn 30.000 nhà khoa học lên tiếng xác nhận rằng: “Sự biến đổi khí hậu do con người tạo ra” chỉ là một trò lừa bịp. (Ảnh qua Disclose.tv)

Ông John Coleman, một trong những chuyên gia và là người sáng lập kênh Weather cảnh báo rằng: Khối tài sản khổng lồ đang được những người ủng hộ biến đổi khí hậu nhân tạo tích góp. Điển hình như cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore.

Trang Natural News cho biết:

Trong một cuộc phỏng vấn với Climate Depot, ông Coleman nói: “Nếu bà Hillary Clinton chiến thắng cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Al Gore có thể bước ra khỏi bóng tối để tuyên bố rằng mình đã chiến thắng trong cuộc tranh luận về ‘sự nóng lên toàn cầu’. Vâng, nếu điều đó xảy ra và các quy định mới dành cho khí hậu trở thành luật của đất nước, thì họ sẽ có một chỗ đứng vững chắc trong vòng từ 4 – 8 năm tới”.

Những người ủng hộ việc biến đổi khí hậu do con người tạo ra vẫn không hề nao núng trước sứ mệnh của mình. Họ đã bỏ qua nhiều phát hiện khoa học quan trọng gần đây. Những phát hiện cho thấy rằng khí hậu toàn cầu không hề có có xu hướng nóng dần lên trong gần 2 thập kỷ qua.

Điều đó cũng có nghĩa là các dự đoán nghiêm trọng của ông Al Gore về sự tan băng ở vùng cực trên quy mô lớn hoàn toàn sai sự thật. Trên thực tế, trong năm 2014 (năm được xem là “nóng nhất” lịch sử) số lượng băng ở Nam Cực, Bắc Cực đã tăng lên và tuyết rơi trên toàn cầu. Nó đã được những nhà khoa học ghi chép trong các báo cáo.

Vạch trần lời nói dối “97%”

Điểm chủ đạo trong bộ phim tài liệu “Inconvenient Truths” (Sự thật phũ phàng – bộ phim tài liệu ăn khách thứ 11 mọi thời đại) chính là sự nhấn mạnh lời tuyên bố của Nhà Trắng rằng: 97% các nhà khoa học đồng ý rằng sự nóng lên toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Nhưng đó lại là một khẳng định sai sự thật.

Bởi kết quả của một số nghiên cứu độc lập, dựa trên các tài liệu được sử dụng để đưa ra lời tuyên bố “97%” cho thấy: Kết luận này đã được chọn lọc một cách cố ý và dễ gây hiểu nhầm.  

Theo đó, các cuộc điều tra khách quan hơn đã tiết lộ rằng: Có rất nhiều ý kiến trái chiều giữa những nhà khoa học xoay quanh vấn đề sự nóng lên toàn cầu.

Trang National Review năm 2015 có biết viết cho hay:

“Cuộc khảo sát năm 2008 của hai nhà khoa học Đức, Dennis Bray và Hans Von Storch, phát hiện rằng nhiều nhà khoa học tỏ ra hoài nghi về khả năng của các mô hình khí hậu toàn cầu hiện tại trong việc dự đoán chính xác nhiệt độ, lượng mưa, sự thay đổi mực nước biển, hoặc các điều kiêu thời tiết khắc nghiệt trong hơn một thập kỷ. Họ càng hoài nghi khi thời gian đường chân trời mở rộng”.  

Các nguồn tin chính thống khác ngoài National Review cũng đưa ra những lời phát biểu chống lại sự tuyên truyền tràn lan về tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong đó, tạp chí Wall Street Journal đã xuất bản một bài viết vào năm 2015 thách thức giả thuyết về sự nóng lên toàn cầu của những người ủng hộ quan điểm này.

Khi đó đã có hơn 31.000 nhà khoa học Mỹ ký một bản kiến nghị chống lại câu chuyện về biến đổi khí hậu. Trong số đó, có đến 9.029 người được cấp bằng tiến sĩ tương ứng với lĩnh vực học thuật của họ.

Nhưng bất chấp tất cả, ông Al Gore và những người bạn đồng minh của mình đã bỏ qua sự thật này.

Và ngay khi nhà khoa học khí quyển NASA John L.Casey tiết lộ rằng, các chu kỳ năng lượng Mặt Trời gây ra sự nóng lên toàn cầu chứ không phải những hoạt động của con người, thì nhiều nhà khoa học đã ký thư thỉnh nguyện nhằm phơi bày sự thật.

Tuy nhiên một lần nữa, ông Al Gore cùng những người đồng hành đã không màng đến lá thư thỉnh nguyện. Thay vào đó, họ tiếp tục làm phong phú thêm cho trò lừa của mình.

Nhà khoa học khí quyển NASA John L.Casey. (Ảnh qua Newsmax)

Nhưng đám đông tin vào sự nóng lên toàn cầu vẫn tiếp tục thúc đẩy chương trình nghị sự và áp đặt nó lên công chúng, trong khi vẫn bỏ đầy túi tiền của mình trong quá trình này, theo Humans Are Free.

Nếu như bạn vẫn tin vào những gì ông Al Gore nói về sự nóng lên toàn cầu, thì bạn hãy cân nhắc một thực tế là kể từ khi ông bắt tay thực hiện “cuộc thập tự chinh” của chính mình, tài sản của ông đã tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, khối tài sản trị giá 2 triệu USD trong năm 2001 đã tăng lên 100 triệu USD vào năm 2016.

Nguồn tài sản gia tăng của ông Al Gore chủ yếu đến từ việc đầu tư vào các công ty “công nghệ xanh” giả mạo và hành động tham ô các khoản tài trợ, cho vay vào mục đích cải thiện sự nóng lên toàn cầu, Humans Are Free cho biết.

Trong chiến dịch tranh cử chức tổng thống Mỹ của Hillary Clinton năm 2016, Al Gore cảnh báo về biến đổi khí hậu. (Ảnh qua ABC News)

Vậy liệu bạn có nên xem xét nghiêm túc lại tất cả các thông tin này?

>>> 5 lý do tại sao “y học” hiện đại là thất bại lớn nhất trong thời đại chúng ta

>>> Cây cối giao tiếp với nhau bằng những cách thức đáng kinh ngạc

Tú Văn, theo YNW

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x