Hội nghị Trung ương 7 khóa 18 ĐCSTQ xem xét cơ cấu Quân ủy Trung ương

16/10/17, 09:03 Trung Quốc

Thất Trung Toàn Hội (Hội nghị Trung ương lần 7 khóa 18 ĐCSTQ) khai mạc vào ngày 11/10 tại Bắc Kinh, sẽ xác nhận việc xử phạt cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài và 10 Ủy viên Trung ương khác. Đồng thời cũng xác định cơ cấu Quân ủy Trung ương khóa mới.

Thất Trung Toàn Hội xem xét cơ cấu lại Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Digital Journal)
Thất Trung Toàn Hội xem xét cơ cấu lại Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Digital Journal)

Theo thông lệ, Thất Trung Toàn Hội sẽ diễn ra khoảng 4 ngày. Hội nghị lần này chủ yếu là thực hiện công tác chuẩn bị cho “Đại hội 19” được tổ chức vào 18/10 tới đây. Thất Trung Toàn Hội đang xem xét và thông qua dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 19, dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng, dự thảo báo cáo chính trị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vừa diễn ra vào ngày 09/10. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã xem xét chương trình cũng như những thay đổi trọng đại trong báo cáo công tác Đại hội 19. Bản thảo báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương lần này trước tiên được đệ trình lên Thất Trung Toàn Hội thẩm nghị, sau đó Thất Trung Toàn Hội sẽ đệ trình lên “Đại hội 19” thẩm tra, được ngoại giới cho rằng là việc làm “hiếm thấy”.

Về phần chỉnh sửa Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), điều khiến ngoại giới chú ý chính là việc “Tư tưởng Tập Cận Bình” có được đưa vào Điều lệ Đảng hay không.

Ngoài ra, Thất Trung Toàn Hội đang xem xét việc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương xử phạt các Ủy viên Trung ương và Ủy viên Trung ương dự khuyết bị “ngã ngựa”. Từ Đại hội 18 cho đến nay, đã có 17 Ủy viên Trung ương và 17 Ủy viên Trung ương dự khuyết ngã ngựa.

10 Ủy viên Trung ương đang chờ xử lý trong lần này bao gồm: Tô Thụ Lâm, Điền Tu Tư, Hoàng Hưng Quốc, Vương Kiến Bình, Lý Lập Quốc, Tôn Hoài Sơn, Hạng Tuấn Ba, Vương Tam Vận, Tôn Chính Tài, Dương Hoán Ninh. 4 Ủy viên Trung ương dự khuyết là Lý Vân Phong, Dương Sùng Dũng, Mạc Kiến Thành, Trương Hỷ Vũ.

Mặt khác, việc Thất Trung Toàn Hội điều chỉnh cơ cấu Quân ủy Trung ương hay không cũng là một điểm rất đáng chú ý. Theo Tinh Đảo Nhật Báo, hội nghị lần này có thể tăng số lượng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương lên thành 4 người.

Bài viết cho biết, trước “Đại hội 19”, nhân sự cấp cao của quân đội ĐCSTQ đã có cải tổ lớn. Các thủ trưởng của Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương, Bộ Công tác Chính trị Quân ủy, Bộ Trang bị Phát triển Quân ủy, Bộ Bảo đảm Hậu cần Quân ủy Trung ương, cũng như những tư lệnh của Hải – Lục – Không – Hỏa đều nhậm chức vào tháng trước. Rất có thể Thất Trung Toàn Hội cũng sẽ tuyển chọn ra Phó Chủ tịch Quân ủy.

Hai Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương hiện tại là ông Phạm Trường Long, năm nay đã hơn tuổi 70 chắc chắn sẽ về hưu, và ông Hứa Kỳ Lượng đang có hy vọng được liên nhiệm. Ứng cử viên cho chức vụ Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương bao gồm cựu Bộ trưởng Bộ Trang bị phát triển Quân ủy Trương Lại Hiệp, cựu Tư lệnh viên hỏa tiễn Ngụy Phượng Hòa, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương Lý Tác Thành.

Gần đây, cũng có nguồn tin cho rằng, trong “Đại hội 19” Quân ủy Trung ương có thể sẽ sửa đổi thành có 4 Phó Chủ tịch quân ủy thay vì 2 như hiện tại, đồng thời cũng bỏ các chức vụ Ủy viên Quân ủy.

Minh Báo (Hong Kong) ngày 24/09 lại đưa tin cho biết, Quân ủy Trung ương vẫn sẽ duy trì 2 Phó Chủ tịch Quân ủy, nhưng số lượng Ủy viên Quân ủy Trung ương sẽ giảm từ 8 người xuống thành 4 người. Và theo bố cục nhân sự hiện tại, thì 2 Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương khóa mới rất có thể là ông Hứa Kỳ Lượng và Trương Lại Hiệp.

Bài viết còn cho biết, trước Đại hội 19, Quân ủy Trung ương đã phái 4 tổ dò xét tiến tiến hành “toàn diện thanh trừ dư độc của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu” tại hơn 10 đơn vị, chủ yếu nhắm vào các quan chức quân đội cấp cao, cho đến 15/10 lần dò xét này mới kết thúc.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x